Việc sắp xếp trường lớp, giáo viên ở Cà Mau: Không phải chủ trương trước và sau bất nhất

Đó là khẳng định của Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Trung Việt tại giao ban báo chí tháng 8/2018 chiều 13/9.

Chú thích ảnh
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Trung Việt cung cấp thông tin cho báo chí tại buổi họp. 

Để thực hiện chủ trương cắt giảm giáo viên hợp đồng, UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo cắt giảm 264 giáo viên hợp đồng cấp Trung học Phổ thông bởi theo quy định của Chính phủ, không được sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn nghiệp vụ và số giáo viên kể trên là do các trường tự hợp đồng, khi chưa có chủ trương của tỉnh. Tuy nhiên, trong khi chờ kết quả rà soát lại trường lớp, giáo viên, UBND tỉnh đồng ý kéo dài thời hạn hợp đồng đối với 264 giáo viên đến cuối tháng 8/2018.

Theo kết quả rà soát trường lớp, giáo viên của tỉnh, hiện nay, Cà Mau đang thiếu giáo viên Trung học Phổ thông và Mầm non. Năm học 2018 - 2019, số học sinh các cấp từ Tiểu học đến Trung học Phổ thông của tỉnh tăng 13.757 em.

Kết quả thực hiện rà soát, sắp xếp trường lớp của tỉnh cho thấy, điểm trường lẻ đã giảm 199 điểm trường, 758 lớp. Số lượng giáo viên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở đã giảm 680 người. Trong khi đó, số giáo viên, nhân viên bậc học Mầm non và Trung học phổ thông của tỉnh còn thiếu nhiều.

Trước thực tế đó, UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương trước mắt tiếp tục hợp đồng thêm 464 giáo viên.

Ông Hồ Trung Việt khẳng định, chủ trương của tỉnh về việc tiếp tục hợp đồng thêm giáo viên là có cơ sở khách quan, không phải chủ trương của UBND tỉnh trước và sau bất nhất.

Trước đây, điều kiện giao thông của tỉnh rất khó khăn, kinh tế chậm phát triển, trình độ dân trí còn thấp, số học sinh không được đi học hoặc bỏ học khá nhiều, vì vậy tỉnh Cà Mau đã chủ trương và đầu tư xây dựng nhiều điểm trường lẻ để thu hút, tạo điều kiện thuận lợi để trẻ em có điều kiện đến trường. Đến nay, kinh tế của tỉnh đã phát triển, đời sống người dân được nâng lên, giao thông thuận lợi. Vì vậy, việc tồn tại quá nhiều điểm trường lẻ không còn phù hợp.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của tỉnh đã trải qua rất nhiều giai đoạn và có nhiều quy định của bộ, ngành về quy chuẩn, quy chế giáo dục mầm non và các bậc học phổ thông. Thời gian qua, các trường trên địa bàn tỉnh có xu hướng chia nhỏ các lớp để tăng số lớp, làm tăng nhu cầu giáo viên, nhất là cấp Tiểu học, Trung học cơ sở, dẫn đến việc ngành Giáo dục các huyện, thành phố đã tự hợp đồng thêm giáo viên, làm phát sinh kinh phí chi trả lương cho cán bộ, giáo viên. Ngân sách của tỉnh chủ yếu dành để chi trả lương hợp đồng giáo viên dẫn đến hệ lụy kinh phí chi cho sự nghiệp giáo dục ngày càng bị thiếu hụt; kéo theo cơ sở vật chất trường, lớp và thiết bị dạy học bị xuống cấp.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện rà soát, sắp xếp lại trường lớp, giáo viên là chủ trương đúng đắn. Thông qua đó, từng bước xóa dần các điểm trường lẻ không còn phù hợp. Trước mắt, các địa phương chỉ tạm thời giữ lại những điểm trường lẻ ở xa, giao thông khó khăn để tạo điều kiện thuận lợi cho các em được đến trường.

Cùng với đó, công tác sắp xếp, ghép trường, lớp sẽ đảm bảo giảm các khâu trung gian; bố trí mỗi lớp học có sĩ số học sinh phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tình hình thực tế của tỉnh. Việc rà soát, sắp xếp lại trường lớp, đội ngũ giáo viên ở Cà Mau là giải pháp góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh.

Tin, ảnh: Kim Há (TTXVN)
Cà Mau sẽ hợp đồng thêm hơn 1.000 giáo viên cho năm học 2018-2019
Cà Mau sẽ hợp đồng thêm hơn 1.000 giáo viên cho năm học 2018-2019

Ngày 11/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh Cà Mau vừa có thông báo kết luận về tổng hợp kết quả rà soát sắp xếp trường, lớp và đội ngũ giáo viên trên địa bàn. Theo đó, UBND tỉnh đã cho chủ trương hợp đồng thêm hơn 1.000 giáo viên đối với khối Mầm non và Trung học phổ thông trong năm học 2018 - 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN