Vẫn nhiều tồn tại

Nghi vấn lộ đề thi môn ngoại ngữ, lịch sử trên mạng xã hội Facebook, việc phát hiện một nhóm chuyên đọc lời giải bài thi lịch sử qua tai nghe;… là những vấn đề được các phóng viên đặt ra với lãnh đạo Bộ GD - ĐT trong cuộc họp tổng kết kỳ thi cuối tuần qua.

Nghi vấn lộ đề

Về vấn đề này, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD - ĐT cho biết: “Sau khi nhận thông tin từ cụm thi Học viện kỹ thuật quân sự và trường ĐH Sư phạm Hà Nội về việc trong giờ thi môn lịch sử (sáng 4/7) có một nhóm đối tượng đã đọc lời giải bài thi môn này vào phòng thi, chúng tôi đã chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra ở khu vực này. Cơ quan điều tra cũng đã vào cuộc. Vụ việc này, hiện Bộ vẫn chưa nhận được văn bản chính thức từ cơ quan điều tra. Chúng tôi đang bám sát thông tin, sau khi có kết luận sẽ xử lý theo quy chế, nếu có dấu hiệu hình sự sẽ xử lý hình sự”.

Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Nguyễn Vinh Hiển (giữa) giải đáp nhiều câu hỏi nóng của PV sau khi kết thúc kỳ thi THPT quốc gia 2015.


Về chuyện lộ đề thi môn ngoại ngữ trên mạng xã hội Facebook, ông Mai Văn Trinh cho biết: “Theo thông tin ban đầu, tài khoản facebook đăng đề thi ngoại ngữ được lập từ năm 2013, từ khi lập đến nay chỉ có 4 lần đưa thông tin lên trang, lần gần nhất là ngày 17/1/2015. Thông tin chính thức từ phía cơ quan công an, facebook này đã bị hack. Tương tự, 22 giờ ngày 3/7 (trước ngày thi môn lịch sử), trên một tài khoản Facebook đã đăng đề thi môn lịch sử với chú thích đây là đề thi lịch sử THPT quốc gia 2015. Ngay sau khi nhận được thông tin này, chúng tôi đã lập tức báo an ninh mạng để xử lý việc làm này. Chúng tôi sẽ thông tin rộng rãi khi có kết quả điều tra”.

Nơi chặt, nơi lỏng?

Theo phản ánh của người dân và các phóng viên, tại một số địa phương, tình trạng phao trắng trường thi vẫn diễn ra. Thậm chí, một số thí sinh ở cụm thi địa phương thông tin, tình trạng quay cóp vẫn diễn ra khá phổ biến trong phòng thi, nhưng… giám thị làm ngơ. Tuy nhiên, như tổng kết của Bộ GD-ĐT, các thí sinh bị phát hiện vi phạm, đình chỉ thi lại chủ yếu là cụm thi liên tỉnh, còn ở cụm thi địa phương thì rất hiếm. Điều này khiến xã hội đặt câu hỏi về việc, liệu công tác coi thi có tình trạng “cụm liên tỉnh chặt, cụm địa phương lỏng” như lo lắng trước kỳ thi hay không?

Về vấn đề này, ông Mai Văn Trinh phủ nhận và lý giải: “Một kỳ thi nghiêm túc được đánh giá trên nhiều phương diện, từ hình thức đến nội dung, từ công tác tổ chức đến kết quả thi. Về hình thức, những sự lộn xộn như phao rải trắng trường thi ở các kỳ thi trước đây không còn xuất hiện ở kỳ thi này. Việc lộn xộn phao thi ở Thanh Hóa không phải ở trong trường thi mà ở ngoài trường thi, tuy nhiên ngay lập tức Bộ GD - ĐT đã chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa tăng cường, giám sát thực hiện tốt hơn việc này, vì vậy các buổi sau đã không còn xảy ra hiện tượng này”.

Về vấn đề một số thí sinh quên đến dự thi đã được Bộ GD - ĐT giải quyết cho dự thi những môn thi sau, ông Mai Văn Trinh cho biết: “Sở dĩ Bộ GD - ĐT đồng ý cho phép thí sinh được thi môn khác là vì đây chỉ là trường hợp cá biệt, số thí sinh quên thi chỉ có một vài trường hợp và do điều kiện, hoàn cảnh cụ thể. Chính vì vậy, chúng tôi động viên các cụm thi cho phép các cháu đăng ký thi môn khác để xét tốt nghiệp, điều này thể hiện tính nhân văn và cũng không phạm vào quy chế thi”.

Còn Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cho rằng: “Về một số thí sinh đến nhầm buổi thi, sau khi thảo luận, Bộ GD - ĐT đã nhất trí khuyến khích cụm thi đó tạo điều kiện cho thí sinh dự thi buổi sau với điều kiện xét tốt nghiệp, tuy nhiên những thí sinh này sẽ không được xét tuyển ĐH, CĐ”.

Chốt lại những vấn đề xung quanh những điểm nóng của kỳ thi này, Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho rằng: Kỳ thi nào cũng có giám thị, thí sinh vi phạm quy chế; quan trọng là làm thế nào để khắc phục, tiến tới không còn hiện tượng này.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Hiển, đánh giá của Bộ, bước đầu tổ chức một kỳ thi quốc gia đã thành công, có tác dụng phân luồng học sinh. “Kỳ thi THPT quốc gia 2015 đã nhận được sự quan tâm rất lớn của xã hội và tạo được sự khác biệt rất lớn so với các kỳ thi trước. Còn những hạn chế thì Bộ GD - ĐT sẽ điều chỉnh để hợp lý hơn”, Thứ trưởng Hiển nhấn mạnh.

Nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng, đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015 là khó với thí sinh xét tốt nghiệp, dễ với thí sinh xét tuyển ĐH, CĐ và chưa đáp ứng được mục đích “2 trong 1” của kỳ thi này. Như vậy, sẽ khó sàng lọc được thí sinh. Về vấn đề này, ông Mai Văn Trinh cho rằng, đề thi năm nay không thể so sánh với đề thi tốt nghiệp hay đề thi tuyển sinh năm 2014, vì mục đích khác nhau và đặt trong những hệ quy chiếu khác nhau. Ghi nhận bước đầu, ban đề thi đã làm tốt việc ra đề. Kết quả cụ thể sẽ đầy đủ hơn khi có phổ điểm.


Lê Vân
Kết thúc kỳ thi quốc gia: Đáp ứng yêu cầu đánh giá năng lực
Kết thúc kỳ thi quốc gia: Đáp ứng yêu cầu đánh giá năng lực

Những ngày thi “nóng bỏng” cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng vì là năm đầu tiên thi theo hướng đổi mới giáo dục và còn vì diễn ra dưới nhiệt độ lên tới 40 độ C, đã kết thúc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN