Ươm mầm tri thức, tiếp sức trẻ em khiếm thính hòa nhập cộng đồng

Hòa chung không khí tưng bừng của ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường”, sáng 5/9, Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 cho trẻ em khuyết tật dạng nghe - nói đang được quản lý, nuôi dưỡng và giáo dục tại cơ sở, với chủ đề “Kết nối yêu thương - Ươm mầm tri thức - Vững bước tương lai”.

Chú thích ảnh
Học sinh khuyết tật dạng nghe - nói biểu diễn tiết mục “Kiếp sau vẫn là người Việt Nam” bằng ngôn ngữ ký hiệu. 

Dự lễ có Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Định, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương cùng cán bộ, viên chức, giáo viên, người lao động, phụ huynh và các em học sinh.

Điểm đặc biệt của lễ khai giảng là các tiết mục văn nghệ do chính học sinh khuyết tật dạng nghe - nói của Cơ sở thể hiện. Qua ngôn ngữ ký hiệu, các em mang đến chương trình tiết mục “Chào năm học mới” và múa “Kiếp sau vẫn là người Việt Nam”. Từng động tác ký hiệu, ánh mắt và nụ cười của các em tạo nên không khí đặc biệt trong ngày khai trường. Các tiết mục được các em chuẩn bị, tập luyện dưới sự hướng dẫn của thầy cô, qua đó thể hiện sự tự tin và tiến bộ trong giao tiếp, thể hiện bản thân.

Em Nguyễn Thị Khánh Linh, sinh năm 2011, chia sẻ bằng ngôn ngữ ký hiệu rằng em rất vui khi được cùng các bạn dự lễ khai giảng và nhận được sự quan tâm, chăm sóc của các bác, cô chú, thầy cô. Cơ sở là nơi em và các bạn được học tập, vui chơi, giao tiếp và trưởng thành cùng nhau.

Năm học 2026 - 2027, Cơ sở có 60 trẻ em khuyết tật dạng nghe - nói, gồm 36 nam, 24 nữ, được tổ chức thành 6 lớp.

Bước vào năm học mới, Cơ sở xác định mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, trang bị cho các em kiến thức, kỹ năng cần thiết để từng bước tự lập và hòa nhập cộng đồng. Cùng với đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường sử dụng ngôn ngữ ký hiệu và công nghệ hỗ trợ, Cơ sở chú trọng rèn kỹ năng sống, giao tiếp, định hướng nghề nghiệp; mở rộng các chương trình dạy nghề phù hợp với những trẻ đủ tuổi.

Chú thích ảnh
Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Định tặng quà học sinh khuyết tật dạng nghe - nói nhân dịp năm học mới. 

Cơ sở tiếp tục cải thiện cơ sở vật chất, nhất là phòng học, khu phục hồi chức năng; bồi dưỡng năng lực ngôn ngữ ký hiệu và chuyên môn giáo dục đặc biệt cho đội ngũ giáo viên; tăng cường phối hợp giữa giáo viên, cán bộ công tác xã hội, nhân viên y tế và phục hồi chức năng để hỗ trợ toàn diện cho học sinh.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Định khẳng định Cơ sở không chỉ là nơi chăm sóc, nuôi dưỡng mà còn là “mái nhà thứ hai” và môi trường giáo dục đặc biệt dành cho các em học sinh khiếm thính.

Đánh giá năm học vừa qua, ông Nguyễn Văn Định ghi nhận nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên trong duy trì, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục; nhiều em có sự tiến bộ rõ rệt về khả năng giao tiếp, nhận thức và kỹ năng sống. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong môi trường giáo dục đặc thù, đòi hỏi sự kiên trì, tận tâm và đồng hành thường xuyên của thầy cô.

Phó Giám đốc Sở Y tế đề nghị Cơ sở tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đặc biệt, đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với đặc điểm của học sinh; tăng cường ứng dụng công nghệ hỗ trợ và ngôn ngữ ký hiệu; chú trọng giáo dục kỹ năng sống, giao tiếp và hướng nghiệp, giúp các em từng bước tự tin hơn trong cuộc sống.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh chụp ảnh cùng học sinh khuyết tật dạng nghe - nói nhân dịp năm học mới. 

Cùng với đó, tăng cường phối hợp giữa giáo viên, cán bộ công tác xã hội, nhân viên y tế và phục hồi chức năng; quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực ngôn ngữ ký hiệu và kiến thức về giáo dục đặc biệt cho đội ngũ giáo viên.

Sở Y tế sẽ tiếp tục tạo điều kiện về cơ chế, chính sách và nguồn lực để Cơ sở cải thiện điều kiện chăm sóc, giáo dục; trong đó chú trọng hỗ trợ kinh phí học nghề, cơ sở vật chất và các hoạt động phục hồi chức năng, tạo thêm cơ hội để các em phát triển khả năng tự lập.

Gửi lời tới các học sinh, ông Nguyễn Văn Định mong muốn các em luôn tin rằng mình được yêu thương, đồng hành và trân trọng; mạnh dạn giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu, bằng ánh mắt và nụ cười; nỗ lực học tập, rèn luyện để từng bước thực hiện ước mơ.

Bài và ảnh: Đồng Thúy (TTXVN)
Khai giảng năm học 2026 - 2027: Mở rộng cơ hội học tập cho học sinh vùng khó
Khai giảng năm học 2026 - 2027: Mở rộng cơ hội học tập cho học sinh vùng khó

Sáng 5/9, học sinh tại Hà Nội, Quảng Ngãi, Vĩnh Long và Lạng Sơn hân hoan bước vào năm học 2026-2027. Cùng với niềm vui ngày khai trường, nhiều trường học mới được khánh thành, đưa vào sử dụng, nhất là tại vùng biên, vùng khó khăn, tạo điều kiện học tập tốt hơn, thúc đẩy đổi mới giáo dục.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN