Trường THPT Mạc Đĩnh Chi tăng chỉ tiêu vào lớp 10 thường

Ngày 8/5, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã có thông báo khẩn về việc điều chỉnh tuyển sinh vào lớp 10 thường năm học 2018 - 2019 của trường THPT Mạc Đĩnh Chi (quận 6).

Theo đó, trong năm học 2018 - 2019, trường THPT Mạc Đĩnh Chi sẽ điều chỉnh từ 16 lớp 10 thường với chỉ tiêu tuyển sinh 720 học sinh lên 18 lớp 10 thường với chỉ tiêu tuyển sinh là 810 học sinh. Năm học này, trường chưa tuyển sinh các lớp dạy chương trình tích hợp. Chỉ tiêu các lớp chuyên vẫn giữ nguyên theo thông báo trong hệ thống trường lớp tuyển sinh trung học năm 2018 - 2019.

Cuộc “chạy đua” vào lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh sẽ gay gắt hơn khi tỷ lệ chọi gia tăng.

Trước đó, qua số liệu thống kê ban đầu nguyện vọng 1 vào lớp 10 các trường THPT năm 2018 - 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh công bố cho thấy tỷ lệ chọi của Trường THPT Mạc Đĩnh Chi ở mức 2,90. Sau khi điều chỉnh, tỷ lệ chọi này xuống còn 2,57 nhưng vẫn còn ở mức cao hơn so với năm học trước đó.


Năm học 2017 - 2018, dự kiến TP Hồ Chí Minh có khoảng 104.900 học sinh lớp 9. Theo kế hoạch phân luồng học sinh sau THCS của ngành giáo dục và đào tạo, tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 công lập giảm 3% mỗi năm, đến năm 2020 còn khoảng 70% học sinh lớp 9 học THPT công lập. Số học sinh còn lại sẽ học trường dân lập, TTGDTX, trung học chuyên nghiệp... Như vậy, để giành được tấm vé vào lớp 10 công lập, thí sinh phải cạnh tranh hết sức gay gắt.


Đan Phương/Báo Tin tức
Xét tuyển bằng tổ hợp 'lạ', trường đại học sẽ tự làm hại mình
Xét tuyển bằng tổ hợp 'lạ', trường đại học sẽ tự làm hại mình

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục - Đào tạo) khẳng định: Việc các trường xác định những tổ hợp môn thi không liên quan thì sẽ bị bất lợi nhiều hơn, “mất nhiều hơn được”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN