Tặng 6.000 mũ bảo hiểm cho học sinh dân tộc Tây Bắc

Tại “Ngày hội an toàn giao thông đồng bào các dân tộc khu vực Tây Bắc năm 2015” được Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (ATGT QG) tổ chức, Tập đoàn FPT đã trao tặng 6.000 mũ bảo hiểm cho người dân và học sinh của 6 tỉnh thuộc khu vực này.


Thông qua hoạt động này, Ủy ban ATGT QG và FPT mong muốn nâng cao nhận thức về an toàn giao thông củađồng bào các dân tộc Tây Bắc, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc chấp hành quy định về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em và người dân nơi đây.


Đại diện FPT trao tặng 6000 mũ bảo hiểm cho đồng bào dân tộc Tây Bắc.



Ông Phạm Minh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) khẳng định, thời gian tới, FPT sẽ tiếp tục dành nguồn lực để tập trung triển khai các dự án trọng điểm nhằm giải quyết các bài toán về an toàn và trật tự giao thông và nâng cao chất lượng giao thông của Việt Nam.


Theo thống kê của Ủy ban ATGTQG, trong giai đoạn 2010-2014 và 10 tháng đầu năm 2015, khu vực Tây Bắc đã xảy ra 10.122 vụ tai nạn, làm chết 4.968 người, bị thương 10.906 người. So sánh với cả nước, khu vực Tây Bắc chiếm 5,11% về số vụ tai nạn; 8,6% về số người chết; 5,3% số người bị thương.


Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông chủ yếu là do hiểu biết pháp luật về trật tự ATGT của người dân, đồng bào dân tộc còn hạn chế, thường vi phạm các lỗi như: Lái xe sau khi uống rượu bia, không đội mũ bảo hiểm khi đi môtô xe máy, chở quá số người quy định...


Với việc trao 6.000 mũ bảo hiểm, Tập đoàn FPT đã hoàn thành chương trình tặng 10.000 mũ bảo hiểm cho học sinh các trường trên phạm vi toàn quốc trong năm 2015. Trước đó, FPT đã trao 4.000 mũ bảo hiểm cho học sinh các trường tại tỉnh Ninh Bình, Quảng Ninh, Quảng Bình và Yên Bái.

Lê Vân
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN