Rộn ràng lễ khai giảng trên toàn quốc

Sáng 5/9, các trường trên cả nước đều tưng bừng tổ chức lễ khai giảng, bắt đầu năm học mới 2015-2016.

* Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân: Cần kết hợp hài hòa “dạy chữ” với “dạy người”, “dạy nghề”

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN.


Sáng 5/9, Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã dự khai giảng tại trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận những kết quả đạt được của trường trung học phổ thông chuyên Bắc Giang trong suốt 24 năm qua đã đoàn kết, chung sức, chung lòng, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đổi mới, bồi dưỡng, phát hiện đào tạo học sinh giỏi, ươm mầm tài năng cho quê hương đất nước. Tại kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015 có 100% học sinh đỗ tốt nghiệp; trên 95% học sinh đỗ nguyện vọng 1 trong đợt xét tuyển đại học đầu tiên. Trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang cũng là một trong số 30 trường có số học sinh vào đại học cao nhất trong tổng số 200 trường trong cả nước; đứng thứ 11/73 trường chuyên và các khối chuyên của kỳ thi năm nay.

Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân mong muốn trong năm học 2015-2016, tập thể lãnh đạo, thầy cô giáo, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang sẽ tiếp tục phát huy các thành tựu đã đạt được, thực hiện tốt mục tiêu phát triển toàn diện, kết hợp hài hòa “dạy chữ” với “dạy người”, “dạy nghề”, giáo dục học sinh trên cả 4 mặt “đức”, “trí”, “thể”, “mỹ”, nhằm tạo ra những công dân tốt, người con hiếu thảo, đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn, đạo đức, ngoại ngữ tốt, góp phần vào quá trình hội nhập quốc tế của đất nước.

Hoan nghênh nhà trường đã đặc biệt chú trọng đến công tác giáo dục trí tuệ, tư tưởng, đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, các hoạt động giáo dục ngoại khóa, sinh hoạt tập thể, các cuộc thi với phương châm: trường học tích cực, học sinh chủ động, Gs Nguyễn Thiện Nhân lưu ý tập thể lãnh đạo, thầy cô giáo của nhà trường cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa thông qua việc nhận chăm sóc một nghĩa trang liệt sỹ trong dịp lễ, tết, thể hiện sự biết ơn, tri ân đối với các thế hệ đi trước, giúp các em học sinh thêm gắn bó quê hương, đất nước.

Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân đề nghị tập thể lãnh đạo, thầy cô giáo nhà trường tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo theo Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; trong đó mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, không ngừng học tập, sáng tạo, đổi mới phương pháp quản lý, giáo dục, tăng cường dân chủ, lắng nghe ý kiến học sinh, phát huy truyền thống dạy tốt - học tốt của nhà trường.

Đồng thời, các em học sinh cần tiếp tục nỗ lực học tập, có trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức kỷ luật tốt, có phương pháp học tập, nghiên cứu đúng đắn, góp phần cùng nhà trường, các thầy, cô giáo xây dựng môi trường học tập thân thiện, hiện đại, đổi mới, sáng tạo, thành công và hạnh phúc.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã trao tặng trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang một bộ máy chiếu với mong muốn các em học sinh được tiếp cận với công nghệ giáo dục tiên tiến, nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

* Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu dự khai giảng tại trường THPT Đông Sơn I, Thanh Hoá


Sáng 5/9, tại trường Trung học phổ thông Đông Sơn I (huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa), đã diễn ra Lễ khai giảng năm học mới 2015-2016 và khánh thành công trình Nhà hợp khối Trường Trung học phổ thông Đông Sơn I. Tới dự có đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Công sản Việt Nam; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên trung ương Đảng, Phó Ban Tổ chức Trung ương cùng tập thể thầy và trò trường Trung học phổ thông Đông Sơn I.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Lê Khả Phiêu chúc mừng và đánh giá cao những thành tích của thầy trò nhà trường Trung học phổ thông Đông Sơn I trong suốt 50 năm qua. Đồng chí cho rằng, trong bối cảnh đất nước đang trên đà phát triển, đẩy mạnh thực hiện đường lối đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng, cần nhiều hơn những con người có đức, có tài tham gia vào công cuộc dựng xây, phát triển. Đồng chí Lê Khả Phiêu đã tặng hoa chúc mừng và đánh trống khai giảng năm học mới 2015-2016 của trường Trung học phổ thông Đông Sơn I. Cũng nhân dịp này, đồng chí Lê Khả Phiêu đã tặng 10 dàn máy vi tính cho thầy và trò trường Trung học phổ thông Đông Sơn I và cắt băng khánh thành công trình Nhà hợp khối Trường Trung học phổ thông Đông Sơn I. Đây là công trình do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tài trợ với tổng kinh phí 20 tỷ đồng. Công trình được thiết kế đạt chuẩn quốc gia với quy mô trường, lớp, cơ sở vật chất và thiết bị đảm vảo tổ chức các hoạt động giáo dục có chất lượng toàn diện cho thầy và trò trường Đông Sơn. Đây cũng là công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường Trung học phổ thông Đông Sơn I.

Tiền thân của trường cấp 3 Đông Sơn là phân hiệu B của trường cấp 3 Lam Sơn (nay là Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn), 50 năm qua, trường Trung học phổ thông Đông Sơn I vẫn luôn là tốp đầu của ngành Giáo dục Thanh Hóa và là địa chỉ đáng tin cậy của Đảng bộ, nhân dân, học sinh huyện Đông Sơn.

Cũng trong buổi lễ, tỉnh Thanh Hóa đã công bố quyết định thành lập Quỹ khuyến học khuyến tài Lê Khả Phiêu với tổng quỹ ban đầu là 5 tỷ đồng. Đây là quỹ xã hội, từ thiện nhằm giúp đỡ những học sinh, sinh viên, giáo viên là con em của tỉnh Thanh Hóa có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, giảng dạy, đặc biệt là con em hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được đến trường. Nhân dịp này, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã trao tặng Quỹ khuyến học khuyến tài Lê Khả Phiêu 3 tỷ đồng.

Nhân Lễ khai giảng năm học mới 2015-2016, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã trao tặng 1.800 mũ bảo hiểm cho các em học sinh các trường: Trung học phổ thông Đông Sơn I, Trung học cơ sở Đông Ninh, Tiểu học Đông Ninh.

* Nghệ An: Năm học mới của học trò vùng khó


Sáng 5/9, gần 700.000 học sinh ở các cấp học tỉnh Nghệ An bước vào năm học mới 2015 – 2016. Khác với nhiều năm trước, sáng 5/9, không khí khai giảng năm học mới của thầy cô giáo và các em học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú - Trung học cơ sở xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương (Nghệ An) thật rộn ràng, tươi vui. Đây là một trong những trường nằm ở địa bàn xã miền núi biên giới khó khăn nhất của tỉnh Nghệ An, trường có 277 học sinh thì tất cả đều là người dân tộc thiểu số: Mông, Khơ Mú và Thái.


Dù thiếu thốn đủ bề nhưng những nghi thức trong lễ khai giảng được diễn ra đầy trang trọng, các em học sinh được xếp đứng thành các hàng lối ngay ngắn, chỉnh tề. Tất cả cán bộ giáo viên, học sinh đều nghiêm chỉnh tiến hành nghi lễ chào cờ, hát quốc ca và chăm chú nghe đọc thư của Chủ tịch nước gửi giáo viên, học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới từ thầy Hiệu trưởng. Sau hồi trống khai giảng đầu năm học mới, các em học sinh háo hức, hăng say tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian do nhà trường tổ chức như: kéo co, nhảy bao bố...

Nhôn Mai là xã miền núi biên giới nghèo và khó khăn nhất huyện Tương Dương, với 100% là đồng bào dân tộc thiểu số, để có mặt trong Lễ khai giảng năm học mới, nhiều em học sinh đã phải dậy từ rất sớm, các em đã phải đi bộ nhiều cây số đường rừng, vượt qua nhiều con suối mới đến được trường học. Tuy nhiên, trong đôi mắt của các em vẫn hiện hữu sự háo hức và phấn khởi khi đón chào một năm học mới.

Năm học này, niềm vui được nhân đôi với thầy và cô trường Phổ thông Dân tộc nội trú Na Ngoi và trường Phổ thông Dân tộc nội trú Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn khi dãy nhà nội trú do Quỹ Thiện Tâm tài trợ được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đó là niềm mơ ước bấy lâu của nhà trường bởi trước đây dù là trường nội trú nhưng cơ sở vật chất hết sức thiếu thốn, phòng ở chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ cho học sinh nhà trường. Còn lại hơn một nửa vẫn phải ở nhà thuê hoặc sống trong những căn nhà lán, tranh tre tạm bợ.

Thầy Nguyễn Hồng Hoa, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn chia sẻ: Những năm qua, dù còn nhiều khó khăn nhưng huyện vẫn tập trung đầu tư để xây dựng nhà ở bán trú cho học sinh và hiện trên 90% các trường trung học cơ sở đã có chế độ bán trú. Qua đó, nâng dần chất lượng học sinh và tỷ lệ học sinh yếu kém của toàn huyện giảm xuống rõ rệt. Đồng thời, giúp học sinh yên tâm đến trường, hạn chế dần tình trạng học sinh bỏ học.

Quan tâm đầu tư phát triển giáo dục ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là hệ thống trường dân tộc nội trú, dân tộc bán trú cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng được tỉnh Nghệ An hết sức quan tâm. Bước vào năm học mới này, đã có gần 130 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho hệ thống trường bán trú trên địa bàn. Bên cạnh đó, ngành Giáo dục đã được đầu tư gần 76 tỷ đồng mua sắm thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục, đưa 527 phòng học mới kiên cố vào sử dụng. Qua đó, từng bước xóa phòng học tạm bợ, nâng tỷ lệ phòng học kiên cố ở bậc học mầm non lên 53,6%, tiểu học 61,9%, trung học cơ sở 81,6% và trung học phổ thông là 92,9%. Năm học 2015 – 2016, Nghệ An có thêm 70 trường học được công nhận trường chuẩn, đưa tỷ lệ trường chuẩn trong cả tỉnh đạt 59,5%, đứng thứ 2 trung khu vực Bắc Trung Bộ.

“Đủ ăn, đủ quần áo, đủ sách vở” là một trong những mục tiêu quan trọng được các nhà trường, các tổ chức xã hội hết sức quan tâm đối với học trò vùng khó. Từ đầu tháng 8 đến nay, đã có hàng nghìn món quà gửi tới học sinh vùng sâu, vùng xa, học sinh vùng khó khăn để kịp giúp các em có thêm tấm áo mới, có đủ sách giáo khoa và tiếp thêm nghị lực, niềm tin để các em đến trường.

Em Hà Thị Xuân Vui ở bản Xằn, xã Châu Thái năm nay vào lớp 10 trường Trung học phổ thông Quỳ Hợp 3. Năm học này em phải ở ký túc, bắt đầu cuộc sống tự lập, nhưng em rất yên tâm bởi vào trường em đã được nhà trường hỗ trợ toàn bộ sách giáo khoa. Bên cạnh đó, em và nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác thông qua chương trình áo tặng bạn do Đoàn trường phát động sẽ được tặng một bộ đồng phục mặc trong ngày khai giảng.

Ngoài chuẩn bị các điều kiện cần về cơ sở vật chất, “ 3 đủ” thì nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng khó cũng được tỉnh đặc biệt quan tâm. Theo thống kê của Sở Giáo dục và đào tạo, mỗi năm trên địa bàn tỉnh có gần 2.000 học sinh bỏ học, trong đó, tập trung nhiều nhất vẫn là các huyện miền núi ở bậc học trung học cơ sở và trung học phổ thông. Nguyên nhân chính khiến tình trạng học sinh miền núi bỏ học nhiều là do các em học kém, bị hổng kiến thức nên chán học. Địa hình miền núi đi lại khó khăn, vất vả nên nhiều em ngại đến trường, nhận thức của phụ huynh miền núi về việc học của con em còn hạn chế…
 
Khắc phục tình trạng trên, nhiều trường học ở vùng khó đã tự có giải pháp cho riêng mình để nâng cao chất lượng giáo dục. Thầy Võ Văn Sơn, Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Quỳ Hợp 3 cho biết: “Đầu năm học, nhà trường đều khảo sát chất lượng nhằm nắm được thực trạng trình độ, kiến thức của học sinh trên cơ sở đó nhà trường sẽ sắp xếp lớp để tránh tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp và có phương pháp giảng dạy phù hợp để bù đắp lổ hổng kiến thức cho các đối tượng. Nhở cách làm này nên dù đầu vào của nhà trường thấp nhưng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa rồi có hơn 98% học sinh của trường đậu tốt nghiệp trung học phổ thông và gần 60 em đủ điểm ngưỡng xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Ở trường Trung học phổ thông Mường Quạ, huyện Kỳ Sơn, giải pháp để duy trì sỉ số, chống học sinh bỏ học đó là tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức cho các phụ huynh. Hàng tháng, nhà trường cử giáo viên đến tận nhà học sinh để cùng gia đình bàn bạc, tháo gỡ khó khăn. Nhà trường xây dựng Quỹ “Vì những học sinh ít có cơ hội”, trên cơ sở đó giáo viên sẽ trích một phần lương hàng tháng để giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ học phí, tặng quà, áo quần, học bổng cho các em dịp năm học mới, dịp Tết Nguyên đán…

Không chỉ có ngành Giáo dục mà hiện nay chính quyền các cấp, già làng, trưởng bản, người có uy tín, cac cơ quan, đoàn thể Nghệ An cùng phối hợp trong tuyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh nhận thức được ý nghĩa, lợi ích của việc học. Riêng các cơ sở giáo dục, các nhà trường phải xây dựng tốt kế hoạch tuyển sinh, thông tin tuyển sinh kịp thời, có giải pháp gợi mở để phụ huynh thấy được hướng khắc phục khó khăn. Cùng với đó là xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, quan tâm hỗ trợ, động viên kèm cặp giúp đỡ học sinh yếu kém và đảm bảo kịp thời các chế độ hỗ trợ của Nhà nước, có như vậy, các em mới yên tâm để theo học cái chữ.

* Năm học mới với nhiều kỳ vọng mới trên mọi miền đất nước

Sáng 5/9, hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi cùng với học sinh cả nước, gần 300 nghìn giáo viên, học sinh các cấp tỉnh Bắc Ninh tưng bừng dự lễ khai giảng năm học 2015 – 2016. Năm nay, lễ khai giảng tại các trường học diễn ra trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh diễn ra nhanh, gọn, đúng theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo mang đến không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy và trò. Năm học 2015 – 2016, công tác đẩy mạnh cải cách hành chính được coi là khâu đột phá trong công tác quản lý năm học 2015 - 2016 của ngành. Để đạt hiệu quả cao trong quản lý, chỉ đạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh sẽ lập số điện thoại nóng để tiếp thu ý kiến phản ánh, kiến nghị, đóng góp của nhân dân đối với ngành.


Năm học 2014 - 2015 ngành giáo dục, đào tạo tỉnh Bắc Ninh đã thu được nhiều kết quả nổi trội, chất lượng giáo dục đại trà vẫn ổn định vững chắc, chất lượng mũi nhọn có nhiều chuyển biến tích cực. Điển hình là thi học sinh giỏi Quốc gia các môn văn hóa, đội tuyển Bắc Ninh có 43 thí sinh dự thi đạt giải, trong đó 4 giải nhất, 16 giải nhì, 15 giải ba, 8 giải khuyến khích có chất lượng giải cao nhất từ khi tái lập tỉnh năm 1997 đến nay. Đặc biệt có 1 em đã xuất sắc giành Huy chương Bạc Olympic vật lý quốc tế.

Năm học 2015-2016, tỉnh Bình Định có tổng cộng hơn 330.000 học sinh các cấp và 22.548 cán bộ, công chức viên chức, trong đó có 17.758 giáo viên các cấp học đã đồng loạt tham gia khai giảng năm học mới vào sáng 5/9. Ông Trần Đức Minh, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định cho biết, để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh và giảng dạy của giáo viên trong năm học mới 2015-2016, đến nay cùng với nhiều nguồn kinh phí, tỉnh Bình Định đã đầu tư trên 290 tỷ đồng xây dựng và mua sắm trang thiết bị phục vụ năm học mới.

Trong đó, đã xây dựng hoàn thành 65 trường trung học phổ thông và các đơn vị giáo dục thuộc sở đã sửa chữa trường lớp với tổng kinh phí 21,3 tỷ đồng và mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy- học trên 25,9 tỷ đồng. Cùng với việc xây dựng cơ sở vật chất và chuẩn bị trang thiết bị phục vụ dạy và học, năm học mới này Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã tuyển dụng thêm 200 giáo làm việc tại các đơn vị trực thuộc.

Quang cảnh lễ khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh Yên Bái. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN


Ngày 5/9, cùng học sinh cả nước, hơn 186.000 học sinh tỉnh Yên Bái phấn khởi bước vào năm học mới. Trong năm học 2015- 2016, ngành giáo dục Yên Bái tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo công tác huy động và duy trì số lượng ở vùng cao, vùng khó khăn, chấm dứt tình trạng dạy thêm học thêm trái quy định, lạm thu dưới mọi hình thức của các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Tăng cường các giải pháp phù hợp để tăng tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo được đến trường; có các giải pháp quyết liệt nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục. Đặc biệt chú trọng những xã có nguy cơ không giữ được chuẩn phổ cập giáo dục. Ưu tiên huy động tối đa trẻ 5 tuổi được đi học, đảm bảo các điều kiện để giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non. Quan tâm cải thiện điều kiện dạy và học cho các cơ sở giáo dục theo hướng thân thiện, an toàn và hiệu quả. Xây dựng kế hoạch lộ trình trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2015 - 2020 gắn với chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới; tập trung xây dựng các trường phổ thông chất lượng cao trên địa bàn tỉnh. Yên Bái hiện có gần 590 cơ sở giáo dục từ mầm non, phổ thông, thường xuyên đến chuyên nghiệp và dạy nghề với trên 186.000 học sinh. Tình hình huy động học sinh ra lớp ổn định với 52% trẻ trong độ tuổi được huy động đến trường mầm non; trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,7%. Tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số được học tại các trường phổ thông dân tộc bán trú đạt 28%.

Hòa cùng không khí tựu trường của cả nước, sáng 5/9, hơn 143.000 học sinh của 400 trường mầm non, phổ thông trên toàn tỉnh Kon Tum đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2015- 2016. Với tinh thần của lễ khai giảng là nhanh gọn, tiết kiệm nhưng không mất đi ý nghĩa của một ngày lễ tựu trường, hàng ngàn học sinh, phụ huynh đã có một ngày hội đầy ý nghĩa, với quyết tâm đạt nhiều thành tích cao nhất trong năm học mới 2015- 2016.

Năm học 2015- 2016, cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị dạy và học, Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum đã đề nghị UBND các huyện, thành phố chủ động trong việc cung ứng sách giáo khoa và vở viết cho học sinh con em các hộ nghèo, gia đình chính sách bằng nhiều nguồn khác nhau như vận động cha mẹ học sinh tiết kiệm một phần từ nguồn hỗ trợ tiền nhà ở bán trú theo Quyết định 85 hoặc huy động các nguồn lực khác cùng với ngân sách nhà nước. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở, chủ động vận động cha mẹ học sinh sử dụng phần từ nguồn kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú theo Quyết định 12; kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí hoặc bằng hiện vật; tự cân đối trong chi thường xuyên được giao; dùng một phần kinh phí hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 49 để mua sắm sách giáo khoa cho học sinh. Đến nay, các huyện, thành phố đã vận dụng vận dụng các nguồn, tạo điều kiện cho các em học sinh nghèo tạm đủ sách, vở cho năm học mới.

Năm học 2015- 2016, toàn tỉnh có 400 trường mầm non, phổ thông (tăng 5 trường so với năm học 2014- 2015). Về số lượng giáo viên, cán bộ công nhân viên chức, toàn tỉnh có 1.655 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các đơn vị trực thuộc.

Nhóm P/v TTXVN tại các địa phương
Tưng bừng lễ khai giảng tại nhiều nơi
Tưng bừng lễ khai giảng tại nhiều nơi

Sáng 5/9, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội đã đến dự lễ khai giảng năm học 2015–2016 tại nhiều trường học trên địa bàn Thủ đô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN