Hà Nội náo nức với lễ khai giảng vì học sinh

Sáng ngày 5/9, hàng triệu học sinh phổ thông trên cả nước bước vào ngày khai giảng. Đây cũng là ngày khai giảng duy nhất được tổ chức trên toàn quốc với tinh thần "Vì học sinh" mà Bộ GD – ĐT đã cam kết.

Sáng 5/9,  Bộ trưởng Bộ GD – ĐT Phạm Vũ Luận đã đến dự lễ khai giảng tại trường tiểu học Nam Từ Liêm (quận Từ Liêm, Hà Nội).  Lễ khai giảng diễn ra trong đúng 1 tiếng, với tinh thần gọn nhẹ, giảm thiểu các bài phát biểu, tập trung vào các hoạt động vì học sinh.


Sau khi đánh trống khai trường, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã phát biểu chúc mừng các em học sinh trường tiểu học Nam Từ Liêm nhân dịp khai giảng, chúc thày cô và các em học sinh bước vào năm học mới nhiều thành tích. Thay mặt Bộ GD – ĐT, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã tặng quà (hiện vật là một chiếc ti vi) tới trường Tiểu học Nam Từ Liêm.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đánh trống khai trường tại trường Tiểu học Nam Từ Liêm.


Bộ trưởng Phạm Vũ Luận phát biểu tại lễ khai giảng.


Chụp ảnh cùng giáo viên và học sinh của trường


Không khí khai giảng rộn ràng cũng diễn ra tại các trường khác của Hà Nội như tiểu học Phương Mai, Kim Liên, THPT Thăng Long...

Đội nghi lễ trong lễ chào cờ.


Lãnh đạo trường Tiểu học Phương Mai (Hà Nội) đánh trống khai giảng.


Quang cảnh khai giảng tại trường Tiểu học Phương Mai.


Không khí tưng bừng ở trường tiểu học Kim Liên.


Màn thả bóng bay đầy hào hứng của các em học sinh trường tiểu học Phương Mai.


Tiết mục biểu diễn sôi động của học sinh tại lễ khai giảng của trường THPT Thăng Long.

Không khí khai giảng tưng bừng tại trường Phổ thông Liên cấp Vinschool.


Tại trường THCS Lý Thường Kiệt, lễ khai giảng diễn ra nhanh gọn, nhưng không kém phần sôi nổi. Bà Đặng Thị Hồng Hải, Hiệu trưởng trường THCS Lý Thường Kiệt đánh giá: "Năm nay Lễ khai giảng của nhà trường diễn ra theo đúng chỉ đạo, gọn nhẹ, đơn giản nhưng vẫn rất trang nghiêm, tinh thần của các em học sinh rất phấn khởi. Rút ngắn thời gian khai giảng cũng phù hợp với điều kiện thời tiết hơn, nếu mọi năm lễ khai giảng kéo dài các em phải dịch chuyển chỗ ngồi để tránh nắng, thì năm nay khai giảng kết thúc sớm nên các em không bị ngồi dưới trời nắng. Tuy nhiên, theo tôi trong Lễ khai giảng, nghi lễ đánh trống khai trường vẫn nên để dưới nền bài "Tiếng trống trường" như mọi năm, vì trong không khí trang nghiêm đó, từng câu từng chữ ấy rất xúc động, lắng đọng trong tâm hồn học trò. Có thể biên tập cho ngắn lại sao cho khớp với thời gian đánh trống là được. Bên cạnh đó, năm nay còn có một quy định mới là có thêm một tiết ngay sau lễ khai giảng để các lớp tổ chức sinh hoạt tập thể kết hợp với phổ biến, giáo dục nếp sống văn minh cho các em. Đây là một tiết học với nội dung mở nên được các em học sinh hưởng ứng rất nhiệt tình".


Bà Đặng Thị Hồng Hải, Hiệu trưởng trường THCS Lý Thường Kiệt tuyên bố khai giảng năm học mới.

Đánh trống khai trường.


Các tiết mục văn nghệ.


Cờ đỏ rực rỡ trong lễ khai giảng.


Lê Vân- Lê Sơn- Tạ Nguyên- Quỳnh Anh
Tưng bừng lễ khai giảng tại nhiều nơi
Tưng bừng lễ khai giảng tại nhiều nơi

Sáng 5/9, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội đã đến dự lễ khai giảng năm học 2015–2016 tại nhiều trường học trên địa bàn Thủ đô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN