Lễ khai giảng năm học mới gọn nhẹ, trang nghiêm

Sáng 5/9, các trường học trên khắp cả nước đã đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2015-2016 gọn nhẹ, trang nghiêm.

Tại thành phố Đà Nẵng, nét mới trong Lễ khai giảng năm nay được thực hiện theo tinh thần ngắn gọn nhưng không kém phần trang trọng, ý nghĩa, không có phần phát biểu của lãnh đạo các cấp. Đặc biệt, trong phần đọc Thư của Chủ tịch nước, đối với bậc học mầm non, không đọc toàn văn bức thư mà chỉ tóm tắt những điều Chủ tịch nước gửi các cháu mầm non.

Sau khi kết thúc phần lễ ngắn gọn, các trường chuyển sang phần hội với các hoạt động tập thể trên tinh thần vui tươi, sinh động, lành mạnh, tạo không khí phấn khởi cho học sinh và giáo viên. Việc tổ chức Lễ khai giảng ngắn gọn, trang nghiêm đã được phụ huynh đánh giá cao và đồng tình ủng hộ. Ông Lê Trung Chinh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng khẳng định ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố sẽ tập trung hơn nữa đổi mới phương pháp dạy học; tăng cường các giải pháp đồng bộ đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo bậc trung học phổ thông... Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố đã cơ bản chuẩn bị đủ số phòng học cần thiết phục vụ năm học 2015-2016 cho tất cả cấp học, ngành học, bậc học trên địa bàn thành phố.

Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP. Tam Kỳ. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN


* Hòa chung không khí của học sinh cả nước, ngày 5/9 tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ khai giảng. Năm học 2015-2016, toàn tỉnh Quảng Nam có 789 trường học với 324.510 học sinh ở các cấp học. Để chuẩn bị tốt cho năm học mới này, tỉnh Quảng Nam đã quan tâm giành nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất cũng như mua sắm trang thiết bị học tập cho các trường, nhất là ở khu vực miền núi vùng sâu vùng xa.

Cụ thể, tỉnh đã đầu tư gần 219 tỷ đồng để xây dựng mới, sửa chữa các phòng học, phòng chức năng. Đồng thời tiến hành đóng mới hàng ngàn bộ bàn ghế, tủ đựng sách, trang bị thêm ti vi, máy tính cũng như mua bổ sung hàng chục ngàn bản sách giáo khoa, sách tham khảo với tổng giá trị hơn 28,6 tỷ đồng. Đối với khu vực miền núi, các chế độ chính sách giành cho giáo viên và học sinh được thực hiện theo đúng quy định.

Quang cảnh lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Lê Lợi, thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế). Ảnh: Quốc Việt - TTXVN


* Sáng 5/9, gần 300 ngàn học sinh tỉnh Long An chính thức bước vào năm học mới 2015-2016. Năm nay, việc khai giảng ở Long An diễn ra khoảng 30 phút với 2 phần phần “Lễ” và “Hội”. Phần “Lễ” gồm có: chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư Chủ tịch nước nhân ngày khai giảng năm học mới, diễn văn khai giảng và đánh trống khai trường. Phần “Hội”, các trường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tìm hiểu truyền thống lịch sử địa phương, truyền thống nhà trường, …

Năm học mới 2015-2016, ngành Giáo dục- Đào tạo tỉnh Long An, tập trung thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới là tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục và đào tạo; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đổi mới cơ chế tài chính giáo dục và tăng nguồn lực đầu tư.

Văn Sơn, Đỗ Trưởng, Thanh Bình (TTXVN)
Nắng đẹp trên cả nước trong ngày khai giảng
Nắng đẹp trên cả nước trong ngày khai giảng

Học sinh trên cả ba miền đất nước bước vào ngày Ngày giảng năm học mới 5/9 trong tiết trời phổ biến nắng ráo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN