Hơn 22 triệu học sinh, sinh viên cả nước tựu trường

Sáng nay (5/9), tất cả các trường học trong cả nước đã đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới 2015-2016.


Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Bạch Đằng (quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) hân hoan trong ngày khánh thành và khai giảng năm học mới. Ảnh: Phương Vy-TTXVN


Đây là năm đầu tiên ngành giáo dục và đào tạo thực hiện Lễ Khai giảng tổ chức thống nhất trên toàn quốc vào đúng ngày 5/9/2015 - “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị các cơ sở giáo dục tổ chức buổi lễ Khai giảng thực sự trở thành ngày hội khai trường, chú trọng tổ chức việc đón học sinh đầu cấp, chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước và các hoạt động tập thể như văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian...

Năm học mới 2015-2016, cả nước có khoảng 22,21 triệu học sinh, sinh viên (tăng so với năm học trước 337.937 học sinh, sinh viên). Hệ thống mạng lưới các cơ sở giáo dục các cấp học, bậc học được phân bố rộng trên phạm vi cả nước. Tổng số trường học từ mầm non đến đại học là 43.874 trường. Đến năm học 2014-2015, cả nước có 16.276 trường đạt chuẩn quốc gia.

Năm học mới, ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo khung pháp lý cho các hoạt động đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Toàn ngành cũng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp của ngành triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Ngành tiếp tục triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên gắn với việc đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành thành hoạt động thường xuyên trong mỗi đơn vị, cơ sở giáo dục.

Bên cạnh đó, tại từng cấp học, bậc học cũng sẽ có những cải tiến, tiêu biểu như: Ở bậc mầm non đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; thực hiện thí điểm tư vấn, bồi dưỡng kiến thức và phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ tại gia đình, cộng đồng. Ở bậc giáo dục phổ thông sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học, tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn cho học sinh , đặc biệt là đối với giáo dục dân tộc, giáo dục vùng khó khăn...

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến nay công tác chuẩn bị năm học mới đã được các đơn vị chức năng, Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương hoàn tất, đảm bảo đủ cơ sở vật chất phục vụ học sinh, sinh viên trong cả nước.

Nhân dịp khai giảng năm học mới, nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thăm và dự lễ khai giảng tại nhiều ngôi trường trên cả nước, nhất là các trường vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn để động viên, chia sẻ cùng học sinh, giáo viên các trường.

PV
2015 - 2016: Năm học của đổi mới
2015 - 2016: Năm học của đổi mới

Năm học 2015 - 2016, ngành giáo dục cam kết đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học, thi, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh và đổi mới về kiểm tra đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN