Quảng Nam triển khai phòng, chống dịch COVID-19 trong các trường học

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn cho học sinh hoàn thành chương trình năm học 2021 - 2022, hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã thống nhất đề ra phương án phòng, chống dịch bệnh trong năm học mới.

Chú thích ảnh
Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong năm học 2021-2022. Ảnh: baoquangnam.vn

Theo đó, để phòng, tránh dịch bệnh lây nhiễm, học sinh các cấp học Mẫu giáo, Phổ thông, học viên của các trung tâm giáo dục thường xuyên ở những địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg sẽ tạm dừng đến trường. Các cơ sở giáo dục phối hợp, hướng dẫn các bậc phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc khoa học cho trẻ trong thời gian không đến trường, đảm bảo thể chất cũng như các kỹ năng, kiến thức cho trẻ khối Mẫu giáo. Học sinh phổ thông và giáo dục thường xuyên sẽ được học và kiểm tra theo hình thức trực tuyến. Các cơ sở giáo dục vẫn thực hiện công tác quản lý, điều hành các hoạt động thường xuyên; theo dõi, quản lý chặt chẽ việc dạy và học trực tuyến của giáo viên, học sinh.

Ở những địa phương không thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, học sinh các cấp vẫn đi học tập trung tại trường. Để an toàn trước dịch bệnh, các cơ sở giáo dục nâng cao ý thức thường trực trong việc phòng, chống dịch bệnh cho học sinh, giáo viên. Các hoạt động tập thể chỉ tổ chức trong phạm vi lớp, không tập trung học sinh toàn trường, đảm bảo giãn cách theo quy định. Cùng với đó, giáo viên và học sinh thực nghiệm thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Trước khi tựu trường, các cơ sở giáo dục phối hợp với trung tâm y tế địa phương tiến hành phun hóa chất tiêu độc, khử trùng, vệ sinh môi trường trong khuôn viên và xung quanh trường học, phòng học, phòng làm việc, nhà ăn, ký túc xá… đảm bảo an toàn, sạch sẽ, nhất là đối với những cơ sở giáo dục được địa phương trưng dụng làm khu cách ly trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục phải thường xuyên theo dõi công tác phòng, chống dịch ở đơn vị.

Những học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở, giáo viên phải kịp thời thông báo với phụ huynh để đưa các em đến cơ sở y tế khám sàng lọc và xử lý nếu có dấu hiệu nhiễm bệnh. 

Cùng với đó, các cơ sở giáo dục trang bị đầy đủ máy đo thân nhiệt, nước rửa tay, xà phòng, dung dịch sát khuẩn và hướng dẫn học sinh thường xuyên rửa tay, giữ gìn vệ sinh thân thể; thường xuyên vệ sinh phòng học, nơi ăn, ở của học sinh; khuyến khích học sinh tự trang bị bình, ly uống nước cá nhân. Các đơn vị có tổ chức bán trú trang bị khay thức ăn cho từng cá nhân, chia giờ ăn theo ca để tránh tập trung học sinh đông trong cùng một thời điểm....

Năm học 2021-2022, tỉnh Quảng Nam có 350.689 học sinh/806 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học cho năm học mới này, vừa qua tỉnh Quảng Nam đã đầu tư hơn 36, 37 tỷ đồng để xây dựng mới 381 phòng học, cải thiện cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học. Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các trường học tiến hành tu bổ phòng học, nhà hiệu bộ… vệ sinh sân trường, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trước khi khai giảng năm học mới.

Theo kế hoạch, học sinh tỉnh Quảng Nam sẽ tựu trường vào ngày 1/9 và khai giảng năm học mới vào ngày 5/9. Trong đó, các trường học ở những nơi không thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg sẽ khai giảng vào 7 giờ ngày 5/9, nhưng thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học và bắt đầu dạy học trực tiếp vào ngày 6/9.

Những cơ sở giáo dục ở những địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg tiến hành khai giảng trực tuyến và tiếp tục thực hiện phương châm “tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học”. Hiệu Trưởng các trường xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho thầy cô giáo tổ chức dạy trực tuyến kết hợp với các hình thức học qua kênh youtube, truyền hình…

Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh: Để đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh, trường hợp xuất hiện F0, các trường phải tạm dừng việc dạy học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến và phối hợp với lực lượng y tế thực hiện xét nghiệm, cách ly theo quy định. Nếu xuất hiện F1, cơ sở giáo dục vẫn tiếp tục dạy tập trung, riêng lớp có F1 chuyển sang học trực tuyến để chờ kết quả xét nghiệm, nếu âm tính thì hoạt động trở lại bình thường. Nếu xuất hiện F2 thì cho F2 dừng đến trường để cách ly tại nhà chờ kết quả xét nghiệm, cơ sở giáo dục vẫn tiếp tục dạy học tập trung.

Phước Tuệ (TTXVN)
Cần Thơ 'chạy nước rút' chuẩn bị năm học mới
Cần Thơ 'chạy nước rút' chuẩn bị năm học mới

Từ ngày 1/9, học sinh ở Cần Thơ bắt đầu tựu trường năm học 2021 - 2022. Trong thời điểm này địa phương vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg trên toàn thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN