Phụ huynh Hà Nội hồi hộp chờ con thi trong nắng nóng

Sáng 18/6, học sinh thi vào lớp 10 Hà Nội làm bài thi Ngữ văn. Từ 8 giờ sáng, thời tiết Hà Nội khá nắng nóng nhưng nhiều phụ huynh vẫn lựa chọn đợi con bên ngoài điểm thi.

Năm nay, nhiều phụ huynh chọn đợi con luôn ở cổng điểm thi do quy định để vật dụng cách phòng thi 25m sẽ khiến việc liên lạc với con khó khăn hơn khi tan thi. Chị Nguyễn Lan Hương (Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Thời gian con ra khỏi phòng thi vẫn chưa thể lấy được đồ đạc ngay mà còn phải ra khu vực gần cổng trường. Tôi lựa chọn ngồi quán nước ngay cổng để đợi con. 120 phút sẽ nhanh thôi khi ngồi "buôn chuyện" với các bố mẹ ở đây". 

Dưới đây là ghi nhận của nhóm phóng viên báo Tin tức tại một số điểm thi: Trường THPT Việt Đức (Quận Hoàn Kiếm), Trường THCS Dịch Vọng, Trường THCS Yên Hoà, Trường THPT Yên Hoà (Cầu Giấy).

Chú thích ảnh
Phụ huynh tại điểm thi Trường THCS Dịch Vọng đứng bên ngoài rào chắn.
Chú thích ảnh
Nhiều phụ huynh đưa con đi từ rất sớm. 
Chú thích ảnh
8 giờ sáng, thời tiết Hà Nội khá nắng nóng.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Không ít phụ huynh trầm tư, lo lắng.
Chú thích ảnh
Nhiều người chọn ngồi ở cổng trường thi để đợi con.
Chú thích ảnh
Một số hẹn ở các quán trà đá ven đường. 
Chú thích ảnh
Hình ảnh thường thấy sau khi đóng cửa trường thi. 
Chú thích ảnh
Bên ngoài điểm thi Trường THPT Yên Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội), phụ huynh chọn các quán ven cổng trường đợi con. Đây là điểm thi rất dễ xảy ra ùn tắc nên nhiều người chủ động ở lại.

 

Nhóm PV báo Tin tức
Gần 107.000 thí sinh Hà Nội bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10
Gần 107.000 thí sinh Hà Nội bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Sáng 18/6, gần 107.000 thí sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022 - 2023 tại 203 điểm thi. Môn thi đầu tiên là Ngữ văn với thời gian làm bài là 120 phút.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN