Ngày hội khai giảng của học sinh

Sáng 5/9, các trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt khai giảng

Hòa chung không khí ngày hội toàn dân đến trường, sáng 5/9, các trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đồng loạt khai giảng theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội với nội dung chú trọng tổ chức đón học sinh đầu cấp, trở thành ngày hội khai giảng của học sinh. Theo đó, lễ khai giảng diễn ra chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ.


Ghi nhận của phóng viên báo Tin Tức tại điểm trường tiểu học Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội):


Học sinh tập trung từ trước 7giờ sáng để ổn định tổ chức.



Các em học sinh lớp 1 háo hức đợi giờ khai giảng



Thay vì diễu hành như các năm, năm nay trường tổ chức lễ toàn trường chào mừng các em học sinh lớp 1


Đúng 7 giờ 30, toàn thể giáo viên, học sinh nhà trường làm lễ chào cơ, hát Quốc ca. Cô Lê Minh Nhâm, nguyên hiệu trưởng nhà trường cho biết: Tôi rất xúc động với lễ chào cờ và hát Quốc ca theo chủ trương mới của thành phố. Trước đây, thường bật nhạc, nhưng nay nghe toàn thể học sinh, giáo viên hát, tôi thấy rất xúc động.


Sau phần đọc thư của của Chủ tịch nước gửi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh ngày khai trường, cô hiệu trưởng trường tiểu học Nghĩa Đô đã tuyên bố khai giảng năm học mới và đánh trống khai trường



Phần thu hút học sinh nhất trong ngày khai giảng là các tiết mục văn nghệ, trò chơi của học sinh


Sự háo hức của học sinh khi xem các hoạt động tập thể



Xuân Cường
Hà Nội náo nức với lễ khai giảng vì học sinh
Hà Nội náo nức với lễ khai giảng vì học sinh

Sáng ngày 5/9, hàng triệu học sinh phổ thông trên cả nước bước vào ngày khai giảng. Đây cũng là ngày khai giảng duy nhất được tổ chức trên toàn quốc với tinh thần "Vì học sinh" mà Bộ GD – ĐT đã cam kết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN