Từ ngày 1/9 tới, theo luật mới sẽ có hiệu lực tại Nga, nhà nước sẽ kiểm soát việc tuyển sinh vào các trường đại học thu phí. Ảnh minh họa: Tass
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, văn bản này nhằm cho phép Nội các của Nga trực tiếp điều chỉnh việc tuyển sinh vào các trường đại học đối với các chương trình thu phí, từ số lượng sinh viên đến các chuyên ngành có thể tuyển sinh.
Luật trên cũng bao gồm các cơ chế giám sát việc thực hiện các chỉ số này.
Mặc dù luật này sẽ có hiệu lực vào tháng 9/2025, nhưng trên thực tế, hầu hết các thay đổi sẽ có hiệu lực vào năm 2026. Bộ Giáo dục và Khoa học và Chính phủ Nga hiện đang soạn thảo một khuôn khổ pháp lý về các tiêu chí mà một trường đại học có thể có được một số lượng chỉ tiêu tuyển sinh nhất định.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin RIA Novosti, Phó Chủ tịch Ủy ban Khoa học và Giáo dục Đại học thuộc Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Ekaterina Kharchenko giải thích mục đích của những đổi mới này không phải là giảm tuyển sinh mà là để lập lại trật tự. Theo bà Kharchenko, những thay đổi này là nhằm nâng cao chất lượng đào tạo chuyên gia và xây dựng hệ thống tuyển sinh dựa trên nhu cầu thực tế của thị trường lao động.
Hiện Nga có 749 trường đại học chính và 540 cơ sở đào tạo, trong đó có 1/3 là trường tư và các trường đại học đang được tự quyết định số lượng sinh viên theo hình thức thu học phí, bao gồm cả các ngành nhân văn và kinh tế. Một trong những điểm chính của cuộc cải cách trên là tạo ra một cuộc cạnh tranh về các suất học trả phí.
Theo bà Kharchenko, nhà nước không thể cho phép các trường đại học đào tạo ra những chuyên gia không được công nhận. Bà nhấn mạnh: "Trong bối cảnh mất cân bằng giữa thị trường lao động và hệ thống giáo dục hiện nay, chúng ta không thể để đào tạo những chuyên gia không có nhu cầu trên thị trường”.
Giờ đây, khi phân bổ chỉ tiêu, nhu cầu về chuyên ngành sẽ được xem xét, cũng như chất lượng đào tạo của trường đại học. Điều này có nghĩa là việc tuyển sinh vào một số lĩnh vực nhất định sẽ không chỉ phụ thuộc vào mong muốn của trường đại học mà còn phụ thuộc vào nhu cầu khách quan đối với các cử nhân đó.
Cũng theo bà Kharchenko, sẽ không có việc "siết chặt quy định" đột ngột. Các trường đại học sẽ nắm rõ quy định trước, biết rõ số lượng sinh viên được phép tuyển và theo học chương trình nào. Quy định sẽ mang tính hệ thống, dựa trên các tiêu chí chất lượng.