Đại học Harvard tuân thủ yêu cầu về hồ sơ lao động

Ngày 29/7, Đại học Harvard thông báo sẽ cung cấp hồ sơ tuyển dụng của hàng nghìn nhân viên theo yêu cầu của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, song vẫn tạm thời giữ lại các tài liệu liên quan đến những vị trí chỉ dành cho sinh viên.
Chú thích ảnh
Khuôn viên Đại học Harvard tại Cambridge, Massachusetts, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Trong email gửi tới nhân viên, Harvard cho biết trường đã nhận được thông báo thanh tra và trát đòi hầu tòa từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ vào đầu tháng 7. Theo đó, cơ quan này yêu cầu kiểm tra mẫu đơn I-9 - biểu mẫu do Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) ban hành để xác minh danh tính và quyền làm việc hợp pháp của người lao động.

Đại học Harvard khẳng định sẽ tuân thủ các quy định của liên bang cho phép chính phủ tiếp cận giấy tờ của người sử dụng lao động Mỹ, gồm cả thông tin về điều kiện tuyển dụng. Tuy nhiên, trường nhấn mạnh vẫn đang xem xét tính hợp pháp của việc chia sẻ thông tin liên quan đến các vị trí dành riêng cho sinh viên, nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Harvard đang trong cuộc tranh chấp pháp lý với chính quyền, sau khi Nhà Trắng đóng băng hàng tỷ USD tiền tài trợ liên bang. Chính quyền Tổng thống Trump đã đe dọa cắt ngân sách các trường đại học được cho là không hợp tác, liên quan đến các vấn đề như biểu tình ủng hộ Palestine tại Gaza, chính sách về chuyển giới, khí hậu và các chương trình thúc đẩy đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI).

Theo tờ New York Times, Harvard đang cân nhắc chi tới 500 triệu USD để dàn xếp tranh chấp - con số cao hơn gấp đôi khoản tiền mà Đại học Columbia chấp thuận vào tuần trước nhằm giải quyết các cuộc điều tra tương tự. Tuy nhiên, thương lượng vẫn đang tiếp diễn, trong khi Harvard phản đối yêu cầu cho phép bên giám sát độc lập giám sát việc thực thi thỏa thuận.

Trong khi đó, Chính phủ Mỹ cũng mở rộng cuộc điều tra sang các trường khác. Hôm 29/7, Nhà Trắng thông báo đã đóng băng khoản tài trợ 109 triệu USD cho Đại học Duke, đồng thời điều tra việc Tạp chí Luật Duke có thiên vị trong quá trình lựa chọn ban biên tập với ứng viên thuộc các nhóm thiểu số hay không. Chính phủ cũng cáo buộc Đại học California, Los Angeles (UCLA) vi phạm luật liên bang. Hiện cả hai trường trên đều chưa đưa ra phản hồi.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá ngô Mỹ giảm mạnh, giá đường tăng do lo ngại nguồn cung

Giá ngô Mỹ giảm mạnh, giá đường tăng do lo ngại nguồn cung

Trong tuần qua, thị trường nông sản và hàng hóa toàn cầu ghi nhận nhiều diễn biến trái chiều. Trong khi giá ngô tại Mỹ giảm mạnh sau báo cáo bất ngờ từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), giá gạo châu Á và giá đường thế giới vẫn duy trì ở mức cao do những lo ngại về thời tiết và gián đoạn nguồn cung.

Thổ Nhĩ Kỳ công bố lệnh cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội

Thổ Nhĩ Kỳ công bố lệnh cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/10 chính thức công bố lệnh cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội và quy định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/11. Động thái này nằm trong xu hướng ngày càng nhiều quốc gia ban hành quy định nhằm bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước những tác động tiêu cực của các nền tảng trực tuyến.