Nam sinh Đà Nẵng dùng Rap kể chuyện lịch sử đã giành học bổng vào thẳng đại học

Dùng tài năng kể chuyện Lịch sử bằng Rap chinh phục Ban giám khảo, nam sinh Đà Nẵng đăng quang ngôi vị quán quân Học bổng Tài năng, vào thẳng Trường Đại học FPT.  

Hơn 5.000 khán giả tại Bình Định chứng kiến 14 màn công diễn tranh tài cho vòng Chung kết cuộc thi Học bổng Tài năng Trường Đại học FPT 2022 diễn ra cuối tuần qua.  

Chú thích ảnh
Phần trình diễn Rap "Rồng vàng Việt Nam" của Hoài Nam đã lan toả năng lượng tích cực cho hàng nghìn người xem có mặt tại cuộc thi. Ảnh: FPTU

Mang tới chương trình một màu sắc hoàn toàn mới mẻ, Trần Song Hoài Nam đã “thắp lửa” cho đêm công diễn của vòng chung kết Học bổng Tài năng Đại học FPT 2022 bởi khả năng chơi chữ, biến đổi flow (thuật ngữ trong sáng tác nhạc rap) trong bản Rap “Rồng vàng Việt Nam” của mình. Đặc biệt, đây là bản  nhạc Rap do Hoài Nam tự sáng tác sau 2 năm cả nước căng mình chống dịch COVID-19.  

Hoài Nam chia sẻ: “Mình muốn tạo ra một bài Rap thật “cháy”, muốn các bạn trẻ biết thêm về lịch sử, muốn truyền tải tinh thần đáng quý của đồng bào ta, đó là luôn yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Mình chọn rap bởi thứ âm nhạc này lạ quá, không dùng lời ca uyển chuyển mà là những câu từ truyền tải cảm xúc thật nhất tới khán giả”. Bên cạnh đó, những điểm sáng là khả năng làm chủ sân khấu, phong cách Rap rõ lời cũng giúp chàng rapper đất Đà thành nhận được nhiều lời khen từ Ban Giám khảo.

Chú thích ảnh
Hoài Nam giành được học bổng toàn phần của Trường Đại học FPT. Ảnh: FPTU

Hoài Nam đã giành được học bổng toàn phần và cơ hội vào thẳng Trường Đại học FPT cùng 30 triệu đồng tiền thưởng.  

Chương trình Học bổng Tài năng Trường Đại học FPT được tổ chức từ năm 2017. Trải qua 6 mùa liên tiếp, cuộc thi đã tìm kiếm, thu hút, và góp phần bồi dưỡng tài năng cho không ít học sinh THPT trên toàn quốc trong đa dạng lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao. Thí sinh đạt học bổng tài năng của Trường Đại học FPT cần đáp ứng đủ điều kiện học đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để được nhập học tại trường.

LV/Báo Tin tức
Cao Thị Mỹ Linh đoạt giải Nhất tuần thi thứ 3 Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào
Cao Thị Mỹ Linh đoạt giải Nhất tuần thi thứ 3 Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Theo Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”, thí sinh Cao Thị Mỹ Linh (giáo viên Trường Trung học Cơ sở Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã đoạt giải Nhất tuần thi thứ 3 cuộc thi này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN