Năm học 2021-2022: Tạo điều kiện tốt nhất tiếp nhận học sinh trở về từ vùng dịch

Theo tổng hợp từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An, đến thời điểm này số công dân trở về từ các tỉnh, thành có dịch là hơn 72.000 người, cũng có nghĩa là có hàng trăm học sinh  từ các vùng có dịch trở về cùng gia đình.

Trước tình hình đó, tạo điều kiện cho các em nhập học trước rồi bổ sung hồ sơ sau là giải pháp ngành Giáo dục đang triển khai nhằm đảm bảo quyền được học tập, với quan điểm không để một học sinh nào trở về từ vùng dịch không được đến trường. 

Chú thích ảnh
Các hành khách sau khu xuống sân bay được khẩn trương đưa về nơi cách ly. Ảnh minh họa: Văn Tý/TTXVN

Ông Nguyễn Văn Trung, Phó phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông cho biết, Phòng đang yêu cầu các trường rà soát, cập nhật danh sách học sinh. Quan điểm chỉ đạo của Phòng là bất kể học sinh từ vùng dịch nào về, mỗi nhà trường đều phải xây dựng phương án bố trí chỗ học cho các em, đồng thời kiểm tra để xếp lớp theo trình độ phù hợp. Hồ sơ, học bạ của các em, Phòng sẽ kết nối với các cơ sở giáo dục mà học sinh đã học để chuyển về theo đúng quy định.

Với số lượng hàng chục nghìn lao động là người Nghệ An từ vùng dịch đã trở về và dự kiến trong năm học tới, số học sinh ở nhiều địa phương cũng sẽ gia tăng. Tại huyện Yên Thành, qua tổng hợp ban đầu có gần 200 học sinh tù vùng dịch trở về, nhiều nhất là học sinh ở bậc Mầm non và Tiểu học. Dự kiến, số học sinh sẽ còn tăng trong một vài tuần tới vì nhiều địa phương vẫn tiếp tục báo có lao động trở về. Để đảm bảo quyền lợi cho học sinh khi thời điểm năm học mới đang đến gần, ông Trần Xuân Tĩnh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Thành cho biết, chúng tôi đang chỉ đạo các nhà trường tiếp tục rà soát số học sinh dự kiến sẽ về để có kế hoạch tiếp nhận các em vào học theo đúng nguyện vọng của gia đình. Trường hợp nào không đủ giấy tờ, chúng tôi cũng sẽ linh hoạt vì ưu tiên hiện nay là không để học sinh nào phải nghỉ học.

Huyện Kỳ Sơn yêu cầu các nhà trường thống kê và đến thời điểm đã có gần 90 học sinh, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Mông ở các xã sát biên giới... Theo ông Phan Văn Thiết, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn, việc nhận thêm học sinh từ các tỉnh miền Nam trở về không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch dạy học của các nhà trường vì đặc thù ở các huyện miền núi là sĩ số lớp ít. Phòng đã chỉ đạo các nhà trường ngay khi vào năm học mới tổ chức đánh giá lại năng lực của các em. Em nào học yếu hoặc không theo kịp chương trình sẽ phụ đạo, bồi dưỡng thêm.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, hai đối tượng học sinh trở về từ vùng dịch: học sinh chỉ học tạm thời trong thời gian tránh dịch và những học sinh xác định ở lại học lâu dài. Dù là đối tượng nào, Sở cũng chỉ đạo các nhà trường ưu tiên nhập học theo đúng kế hoạch năm học và tạo mọi thuận lợi để đảm bảo quyền được học tập cho các em.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An khẳng định: Với quyết tâm không để bất kỳ học sinh nào phải nghỉ học, trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An sẽ linh hoạt hơn và đơn giản mọi thủ tục trong quá trình tiếp nhận học sinh. Trước mắt, đơn xin nhập học có thể bằng hình thức trực tuyến nếu bố mẹ các em ở xa và tạm thời học sinh vẫn đang phải cách ly theo quy định.

Ngoài ra, ngành Giáo dục Nghệ An làm việc với các địa phương có học sinh trở về như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai để chuyển hồ sơ học sinh về qua đường online hoặc bưu điện, đảm bảo quyền được học đúng theo khung thời gian kế hoạch năm học và không ảnh hưởng đến tiến độ, kết quả học tập cũng như tâm lý của các em.

Bích Huệ (TTXVN)
Hải Dương chuẩn bị chu đáo cho năm học mới, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch
Hải Dương chuẩn bị chu đáo cho năm học mới, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch

Những ngày qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã chủ động, khẩn trương hoàn tất các việc chuẩn bị cho năm học mới theo hướng vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch vừa nâng cao chất lượng giáo dục.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN