Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2023: Tình nguyện viên hỗ trợ phân luồng giao thông trước giờ thi

Sáng 28/6, tại 75 điểm thi ở các trường Trung học Phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, hàng nghìn tình nguyện viên đã tham gia các hoạt động hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, hiệu quả.

Chú thích ảnh
Tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh vào phòng thi trong điều kiện thời tiết mưa. Ảnh: TTXVN/phát

Để thực hiện chiến dịch tình nguyện "Tiếp sức mùa thi năm 2023", Tỉnh Đoàn đã huy động khoảng 1.600 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Em Nguyễn Minh Hiếu, thí sinh tham dự Kỳ thi tại điểm Trường Trung học Phổ thông Đào Duy Từ cho biết, thời điểm các thí sinh di chuyển đến các điểm thi trời mưa to nên có xảy ra ùn tắc. Tuy nhiên, nhờ các tình nguyện viên tham gia phân luồng giao thông nên các học sinh di chuyển vào điểm thi dễ dàng và đúng giờ.

Tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Đào Duy Từ (thành phố Thanh Hóa), mặc dù có mưa rào nhưng hàng chục tình nguyện viên đã có mặt từ rất sớm. Em Chu Phương Anh, tình nguyện viên cho biết, mặc dù sáng nay có mưa to, nhưng phát huy tinh thần xung kích của thanh niên, em và các bạn trong đội đã có mặt từ sớm tại điểm thi được phân công để hỗ trợ thí sinh và người nhà nước uống, quạt và tham gia cùng lực lượng Công an phân luồng giao thông, tránh ùn tắc tại khu vực thi…

Phát huy tinh thần xung kích của thanh niên, tại 75 điểm thi ở các trường Trung học Phổ thông trên địa bàn, Đoàn Thanh niên các huyện, thị xã, thành phố đã có nhiều hoạt động thiết thực “tiếp sức” thí sinh và phụ huynh. Cụ thể, các đội hình tình nguyện tham gia khảo sát, giới thiệu các địa điểm ăn uống giá rẻ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho thí sinh và người nhà thí sinh... Các tình nguyện viên phối hợp với chính quyền, cơ sở y tế, các nhà trường rà soát, nắm thông tin về tình hình thí sinh tại địa phương; xây dựng phương án hỗ trợ đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chủ động xử lý khi có sự cố bất thường về thời tiết, tai nạn, sức khoẻ…

Tại các điểm thi, các tình nguyện viên đã đưa, đón miễn phí cho thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt, vùng sâu, vùng xa, thí sinh khuyết tật; hướng dẫn thí sinh, phụ huynh đi vào những tuyến đường tránh ùn tắc giao thông; phát các vật dụng hỗ trợ như: thông tin hướng dẫn, nước uống, đồ ăn nhẹ. Cùng với đó, các đội hình tình nguyện phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực ảnh hưởng đến thí sinh như: phát hành tài liệu trái pháp luật, tăng giá các sản phẩm, dịch vụ, gây mất an ninh, trật tự, trộm cắp, lừa đảo, mất an toàn giao thông…

Chị Phùng Tố Linh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa cho biết, chương trình “Tiếp sức mùa thi” là hoạt động thường niên hàng năm của các cấp Đoàn trong tỉnh. Qua đó, góp phần tạo môi trường để thanh niên, sinh viên rèn luyện, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tương thân tương ái, có ý thức và trách nhiệm đối với cộng đồng...

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023, số thí sinh đến làm thủ tục dự thi là 36.114/36.480 thí sinh đăng ký dự thi, đạt 98,99%. Tỉnh bố trí 75 điểm thi với 1.586 phòng thi; điều động khoảng 6.200 người tham gia làm nhiệm vụ thi. Các điều kiện chuẩn bị cho công tác thi tại các điểm thi được bảo đảm, sẵn sàng cho thí sinh bước vào ngày thi chính thức…

Khiếu Tư - Nguyễn Nam (TTXVN)
Các lực lượng tích cực hỗ trợ, 'tiếp sức' thí sinh thi tốt nghiệp THPT
Các lực lượng tích cực hỗ trợ, 'tiếp sức' thí sinh thi tốt nghiệp THPT

Sáng 28/6, các tình nguyện viên, cảnh sát giao thông và phụ huynh đã hỗ trợ hết sức tích cực cho các thí sinh kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN