Hơn 4.000 thí sinh hoàn thành kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Sáng 27/3, hơn 4.000 thí sinh lớp 12 từ nhiều tỉnh, thành đã tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại các điểm thi ở Bình Định.

Chú thích ảnh
Kiểm tra nhiệt độ phòng chống dịch COVID-19 trước khi vào phòng thi tại điểm thi Trưởng Đại học Quang Trung. Ảnh: TTXVN phát

Các thí sinh đã thực hiện bài thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với 120 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 150 phút.

Cấu trúc đề thi đánh giá năng lực kỳ thi lần này của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có 3 phần. Trong đó phần ngôn ngữ có 20 câu hỏi Tiếng Việt và 20 câu hỏi Tiếng Anh; phần Toán học, tư duy logic, phân tích số liệu có 30 câu hỏi, phần giải quyết vấn đề có 50 câu.

Theo tổng hợp số lượng thí sinh tham gia tại Cụm thi 25 (Trường Đại học Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) có 2.014 thí sinh đăng ký tham gia thi, 52 thí sinh vắng, không có trường hợp nào vi phạm quy định thi. Nhà trường đã kịp thời xử lý được các trường hợp thí sinh bị thất lạc giấy tờ, đảm bảo các em được tham gia kỳ thi.

Em Trần Đỗ Hoàng Linh (học sinh lớp 12, Trường Quốc học Quy Nhơn) cho biết: “Theo em đề thi năm nay khá đa dạng, đặc biệt một số câu tự nhiên như môn hóa độ khó cao. Về Sử, Địa thì nghiêng về lý thuyết khá nhiều nên học sinh phải đọc và ghi nhớ thật chính xác.”

Chú thích ảnh
Các thí sinh trước khi vào phòng thi tại điểm thi Trưởng Đại học Quang Trung. Ảnh: TTXVN phát

Thí sinh Võ Yến Linh (học sinh lớp 12, Trường Trung học Phổ thông Hoài Ân, huyện Hoài Ân, Bình Định) thì cho rằng đề thi năm nay tương đối khó: “Với em các môn tự nhiên như Sinh và Hóa là khó nhất, em chưa đủ thời gian để hoàn thiện trọn vẹn bài thi”.

Tham gia kỳ thi đánh giá năng lực lần này, thí sinh có cơ hội được xét tuyển vào hơn 80 trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Bắt đầu từ năm nay, Trường Đại học Quang Trung sẽ lấy điểm thi đánh giá năng lực là một trong những phương thức xét tuyển vào trường. Với đợt thi này, các thí sinh từ 650 điểm trở lên (trên tổng điểm 1.200 điểm của đề thi) sẽ được xét tuyển vào 13 ngành đào tạo tại trường.

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 được tổ chức cùng lúc tại 80 điểm thi ở 17 địa phương, bao gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu, An Giang, Kiên Giang và Cần Thơ.

Dự kiến, đợt 2 của kỳ thi, Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức vào ngày 22/5 tại Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang.

Thí sinh có thể dự thi cả hai 2 đợt, kết quả của đợt thi nào cao hơn sẽ được sử dụng để xét tuyển.

Phạm Kha (TTXVN)
Thi đánh giá năng lực làm nhiều đợt có ảnh hưởng đến xét tuyển đại học không?
Thi đánh giá năng lực làm nhiều đợt có ảnh hưởng đến xét tuyển đại học không?

Bạn đọc hỏi: Kỳ thi đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia được tổ chức làm nhiều đợt. Vậy cách tổ chức thi như vậy có ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển của thí sinh hay không?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN