ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh dành 15-20% chỉ tiêu tuyển thẳng vào các ngành, nhóm ngành

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh năm nay sẽ dành ra khoảng 15 - 20% chỉ tiêu của ngành, nhóm ngành ưu tiên xét tuyển thẳng học sinh của 82 trường THPT chuyên, năng khiếu trên toàn quốc và học sinh của 33 trường THPT thuộc nhóm 100 trường có điểm trung bình thi THPT Quốc gia cao nhất cả nước năm 2015, 2016, 2017.

Tại TP Hồ Chí Minh, có 15 trường THPT nằm trong "top" những trường trên cả nước được ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh chọn ưu tiên xét tuyển gồm: Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh), trường Trung học thực hành (Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh), THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Gia Định, THPT Bùi Thị Xuân, THPT Lê Quí Đôn, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Nguyễn Khuyến, THPT Nguyễn Du, THPT Nguyễn Công Trứ, THPT Trần Phú, THPT Phú Nhuận và trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến. 

ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh sẽ dành ra 15 -20% chỉ tiêu ngành, nhóm ngành ưu tiên xét tuyển thẳng đối với hơn 100 trường THPT trên cả nước.

Học sinh tại những trường được ưu tiên xét tuyển phải đảm bảo các điều kiện gồm tốt nghiệp THPT năm 2018; đạt danh hiệu học sinh giỏi trong năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 hoặc là thành viên đội tuyển của trường hoặc tỉnh thành tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia; có hạnh kiểm tốt trong năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 và chỉ áp dụng một lần đúng năm học sinh tốt nghiệp THPT.


Theo đó, học sinh được đăng ký tối đa không quá 3 nguyện vọng, các nguyện vọng phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất) vào các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc của ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.


Theo ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, các trường xét tuyển diện ưu tiên xét tuyển từ trên xuống dưới cho đến khi hết chỉ tiêu, do đó không có mức điểm xét tuyển. Nếu học sinh nộp 3 nguyện vọng vào 3 trường khác nhau tại các trường thành viên trực thuộc ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh thì thí sinh bắt buộc phải viết 3 bài luận, còn trường hợp thí sinh nộp 3 nguyện vọng vào 1 trường thành viên thì chỉ cần viết một bài luận và trình bày đầy đủ các lý do vì sao chọn các ngành này


Từ ngày 15/5 đến 15/6/2018, các thí sinh thực hiện đăng ký ưu tiên xét tuyển theo các bước bắt buộc như sau: Truy cập trang thông tin điện tử của ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh (https://tuyensinh.vnuhcm.edu.vn) để điền thông tin đăng ký ưu tiên xét tuyển. Sau khi đăng ký thành công, thí sinh in phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển, ký tên và xác nhận thông tin của trường THPT. Sau đó thí sinh nộp bộ hồ sơ giấy đăng ký ưu tiên xét tuyển.


Bộ hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển gồm phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển được in từ hệ thống đăng ký ưu tiên xét tuyển sau khi hoàn thành bước 1 và bước 2. Một bài luận được thí sinh viết tay trên giấy A4, trình bày động cơ học tập và sự phù hợp của năng lực bản thân với ngành học, trường học. Một thư giới thiệu của giáo viên trường THPT, nơi thí sinh học lớp 12. Bản sao học bạ 3 năm trung học phổ thông (có xác nhận của trường THPT), một phong bì đã dán tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc và số điện thoại liên lạc của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4x6 kiểu chứng minh nhân dân mới chụp trong vòng 6 tháng (có ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, tên lớp vào mặt sau tấm ảnh).


Số lượng bộ hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển tương ứng với số lượng đơn vị thí sinh đã đăng ký. Thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào đơn vị nào thì nộp hồ sơ tại đơn vị đó. Thí sinh nộp bộ hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển trực tiếp tại đơn vị hoặc gửi qua đường bưu điện.


Hội đồng tuyển sinh các đơn vị thực hiện xét tuyển từ ngày 2/7 - 6/7/2018, công bố kết quả xét tuyển từ ngày 9/7 - 11/7/2018. Thí sinh xác nhận nhập học bằng cách nộp bản chính phiếu báo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 trước ngày 23/7/2018. Thí sinh làm thủ tục nhập học theo thời gian do các đơn vị quy định.


Đ.Phương/Báo Tin tức
Góp ý dự thảo Đề án 'Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học'
Góp ý dự thảo Đề án 'Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học'

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học”, để lấy ý kiến góp ý của các Sở Giáo dục và Đào tạo; các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN