Công tác chuẩn bị cho cuộc thi Olympic toán học quốc tế BRICSMATH.COM+ 

Theo phóng viên TTXVN  tại Moskva, các nhà tổ chức Cuộc thi Olympic Toán học trực tuyến quốc tế BRICSMATH.COM+ vừa có thông báo cập nhật về cuộc thi năm nay.

Cuộc thi là diễn đàn dành cho học sinh các nước khối BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi). Tuy nhiên học sinh Việt Nam và Indonesia cũng có thể tham gia. Cuộc thi nhằm thúc đẩy sự phát triển, tăng cường quan hệ, tạo cảm giác gắn bó giữa học sinh 7 quốc gia trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đổi mới. Cuộc thi được tổ chức thường xuyên từ năm 2017 và hơn 2 triệu học sinh đã tham gia cuộc thi này. 

BRICSMATH.COM+ năm 2021 sẽ là cuộc thi lần thứ 5 và được sắp xếp trùng với Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 13 nhóm BRICS tại Ấn Độ. Công tác chuẩn bị cho cuộc thi bắt đầu từ ngày 5/4. Cuộc thi trực tuyến được tổ chức bằng tất cả các ngôn ngữ chính thức của các quốc gia tham gia và dành cho học sinh từ lớp 1-12. Học sinh tham gia có thể giải toán vào bất kỳ ngày nào phù hợp cho đến ngày 30/5. Ngày 31/5, tất cả học sinh tham gia vòng chuẩn bị sẽ nhận được chứng chỉ kèm theo kết quả sơ bộ. Kết quả giai đoạn chuẩn bị không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của Olympic.

Giai đoạn chuẩn bị bao gồm các bài tập tốt nhất những năm trước và là cơ hội để thực hành giải toán. Tất cả các bài tập được biên soạn phù hợp với độ khó theo lứa tuổi và thực hiện dưới dạng trò chơi vui cho trẻ. Mục tiêu chính của sự kiện là phát triển các kỹ năng logic ở trẻ em, cải thiện khả năng tập trung, mở rộng tầm nhìn và giúp trẻ hiểu một số khái niệm cơ bản có thể áp dụng trong cuộc sống thực tế. Học sinh hoàn thành các bài tập của BRICSMATH.COM+ sẽ thử các cách tiếp cận phi tiêu chuẩn mới, học cách phân tích và tìm ra lời giải hợp lý, phát triển các kỹ năng tư duy logic. Dự án tập hợp học sinh ở mọi trình độ kỹ năng, đam mê hay chỉ mới làm quen với toán học. 

Mỗi năm, kết quả của những người tham gia Olympic càng cao hơn. Năm 2020, gần 70.000 học sinh Việt Nam đã tham gia các vòng chuẩn bị và vòng chính của cuộc thi, hơn 20.000 học sinh trong số này đã được nhận giấy chứng nhận là người chiến thắng, đạt điểm cao nhất.

Để tham gia chuẩn bị cho cuộc thi miễn phí này, học sinh phải được cha mẹ hoặc giáo viên đăng ký vào địachỉ https://vn.bricsmath.com. Olimpic BRICSMATH.COM cũng chính thức được VNIES trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (http://vnies.edu.vn/) hỗ trợ. Đối tác của Olympic là Học viện STEAM (https://steamacademy.edu.vn). Đơn vị tổ chức cuộc thi là nền tảng giáo dục trực tuyến Dragonlearn (tại Việt Nam - Dragonlearn.vn).

Duy Trinh (TTXVN)
Bế mạc Cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ 23 năm 2021
Bế mạc Cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ 23 năm 2021

Ngày 17/4, tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, Cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ 23 năm 2021 đã bế mạc. Tham gia cuộc thi có gần 300 giảng viên, sinh viên của 36 đoàn đến từ các trường đại học, học viện trên cả nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN