Cậu học trò làng biển Phú Yên và ước mơ thi Vật lý quốc tế

Võ Trương Thiên Kỳ (học sinh lớp 12 Lý, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lương Văn Chánh, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) đã đoạt giải Nhất tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý năm học 2021-2022. Ước mơ của em là trở thành thí sinh chính thức của Việt Nam tham gia kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế.

Chú thích ảnh
Thầy Trần Văn Thi, Tổ trưởng Tổ Vật lý, Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh trao đổi bài tập với em Võ Trương Thiên Kỳ.

Tự học và đam mê môn Vật lý

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022, toàn quốc có gần 500 thí sinh dự thi môn Vật lý. Võ Trương Thiên Kỳ là một trong số 11 thí sinh xuất sắc giành giải Nhất. Với thành tích này, em được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn để bồi dưỡng tham gia thi vòng 2 chọn học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi Vật lý quốc tế.

Võ Trương Thiên Kỳ sinh ra ở làng biển Phú Lạc (phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên), bố em làm nghề sửa chữa tàu thuyền, mẹ ở nhà nội trợ. Thiên Kỳ có ý thức tự học và bắt đầu đam mê học môn Vật lý từ năm lớp 6. Em là thủ khoa đầu vào chuyên Lý của Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lương Văn Chánh và đạt nhiều thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi môn Vật lý như: giải Nhất học sinh giỏi môn Vật lý cấp tỉnh lớp 10, lớp 11; Huy chương Vàng Vật lý Olympic 30/4 các tỉnh, thành phố phía Nam… Từ khi học lớp 10 vì xa nhà nên em ở trọ nhưng tự lập trong sinh hoạt và học tập.

Chia sẻ về bí quyết học tập môn Vật lý, Võ Trương Thiên Kỳ cho biết mỗi buổi học trên lớp em luôn chăm chú nghe thầy cô giảng bài và cố gắng hoàn thành bài tập ở các môn học khác. Thời gian còn lại em toàn tâm, toàn ý cho việc học và làm bài tập môn Vật lý. Để học tốt môn này em luôn nghiên cứu kỹ lý thuyết. Đối với bài tập, ngoài các dạng bài do thầy cô giao, em còn tham khảo trên internet đề bài do “Cộng đồng Vật lý Việt Nam” chia sẻ. Bên cạnh đó, tài liệu nước ngoài với các bài tập được giải từ dễ đến khó cũng giúp ích rất nhiều trong rèn khả năng học Vật lý và tiếng Anh.

Là một trong những người tham gia bồi dưỡng để Võ Trương Thiên Kỳ tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thầy Trần Văn Thi, Tổ trưởng Tổ Vật lý, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lương Văn Chánh nhấn mạnh, trong điều kiện khó khăn do dịch COVID-19, cả thầy và trò đều tích cực ôn tập bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Kỳ là một học sinh có tính tự học rất cao. Kiến thức Vật lý của em toàn diện cả về lý thuyết và thực hành. Điều đáng mừng nữa là em luôn có tinh thần cầu tiến và giúp đỡ bạn bè cùng học tập.

Ước mơ chinh phục Olympic quốc tế

Tạm gác lại niềm vui cùng gia đình, thầy cô, bạn bè khi đoạt giải Nhất tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý, Võ Trương Thiên Kỳ đang tích cực chuẩn bị cho vòng thi chọn học sinh tham gia thi quốc tế. Với Thiên Kỳ đây là ước mơ lớn để em có thể chinh phục thêm được nhiều kiến thức.

Võ Trương Thiên Kỳ bộc bạch, khi đi thi học sinh giỏi quốc gia, em đặt mục tiêu làm hết khả năng của mình chứ không dám nghĩ tới giành giải Nhất và vào vòng 2 thi chọn đội tuyển thi quốc tế. Olympic Vật lý quốc tế là ước mơ lớn mà em muốn chinh phục. Trước mắt em sẽ tự ôn tập, hệ thống lại toàn bộ kiến thức lý thuyết. Khi có triệu tập của Bộ Giáo dục và Đào tạo, em sẽ tham gia ôn tập cùng với thầy cô và các bạn trong đội tuyển. Dù giấc mơ được tham gia thi Olympic Vật lý quốc tế có thành hiện thực hay không thì các kiến thức này cũng sẽ giúp em rất nhiều khi sắp tới em đăng ký học ngành Khoa học máy tính của Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Điều may mắn là trên mọi hành trình học tập của em đều được bố mẹ, thầy cô và bạn bè ủng hộ, giúp đỡ rất nhiều.

Theo thầy Huỳnh Tấn Châu – Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lương Văn Chánh, đã rất lâu trường mới có học sinh đoạt giải Nhất quốc gia môn Vật lý nên thầy trò đều rất vui và tự hào. Nhà trường sẽ tạo điều kiện hết sức để Võ Trương Thiên Kỳ tiếp tục ôn tập và thi vòng 2 đạt kết quả cao. Thành tích này là động lực để các thế hệ sau của trường nỗ lực cố gắng hơn, đồng thời góp phần khẳng định vai trò đào tạo mũi nhọn và chất lượng cao của trường chuyên đối với tỉnh Phú Yên nói riêng và trong cả nước nói chung.

Bài và ảnh: Xuân Triệu (TTXVN)
Việt Nam giành 3 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc tại Olympic Vật lý 2021
Việt Nam giành 3 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc tại Olympic Vật lý 2021

Thông tin từ Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đội tuyển học sinh Việt Nam tham dự Olympic Vật lý Quốc tế 2021 (IPhO 2021) đã mang về thành tích xuất sắc, khi 5/5 học sinh tham gia có huy chương với 3 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN