Cần quản lý các nhóm trẻ tư thục

Tại Lâm Đồng, vẫn còn nhiều nhóm trẻ tư thục chưa được quản lý chặt chẽ. Đó là thừa nhận của bà Nguyễn Thị Bạch Mai – Trưởng phòng Giáo dục Mầm non thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Lâm Đồng. Cụ thể, tại tỉnh này hiện vẫn còn rất nhiều nhóm trẻ tư thục núp bóng “nhóm trẻ gia đình” (người nuôi giữ trẻ nhận số trẻ em được họ nuôi giữ thuê là “con cháu” – PV) chưa được quản lý.

Thống kê trong năm học 2011 – 2012, Lâm Đồng có 200 trường mầm non, mẫu giáo và 402 nhóm trẻ tư thục được theo dõi, quản lý. Tuy nhiên, theo phòng Giáo dục Mầm non, ngoài số lượng này vẫn còn rất nhiều nhóm trẻ tư thục theo kiểu “nhóm trẻ gia đình” chưa khai báo, đăng ký hoạt động. Phổ biến của hình thức nhóm trẻ tư thục núp bóng này là địa bàn các đô thị, khu đông dân cư trong tất cả các huyện, thành thuộc Lâm Đồng. 

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, các nhóm trẻ tư thục chỉ được phòng giáo dục cấp phép hoạt động sau khi chính quyền cấp phường, xã sở tại thẩm định đảm bảo an toàn về điều kiện chuyên môn, cơ sở vật chất…Tuy nhiên, rất nhiều nhóm trẻ núp bóng “nhóm trẻ gia đình” đang hoạt động tại Lâm Đồng không có bất cứ giấy phép nào.

Để tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra, thiết nghĩ, ngành GD&ĐT, chính quyền địa phương cần nhanh chóng rà soát, thống kê và tiến tới quản lý chặt chẽ hình thức trông giữ trẻ thiếu an toàn nói trên.


Sơn Tùng

Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho bảo mẫu các nhóm trẻ gia đình tại Bình Dương
Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho bảo mẫu các nhóm trẻ gia đình tại Bình Dương

Phòng Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương vừa tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho trên 80 bảo mẫu (người nuôi giữ trẻ) ở các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ngoài công lập trên địa bàn là những người chưa qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN