Bắc Ninh: Dạy và học bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt với tình hình dịch COVID-19

Ngày 7/2, sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2022, hơn 95% số học sinh bậc học phổ thông tại tỉnh Bắc Ninh trở lại trường học trực tiếp.

Chú thích ảnh
Học sinh Trường Trung học cơ sở Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh sát khuẩn tay trước khi vào trường. 

Ngày đầu đến trường, cả thầy cô, học sinh đều hào hứng, công tác phòng, chống dịch COVID-19 được tăng cường, bảo đảm dạy và học thích ứng an toàn, linh hoạt với tình hình dịch bệnh.

Trường Tiểu học Phượng Mao, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh là điểm trường nằm trên địa bàn có khu công nghiệp, khoảng 30% số học sinh của trường là con công nhân làm tại khu công nghiệp, xa quê; bởi vậy, để chuẩn bị cho ngày đầu đón học sinh trở lại trường học trực tiếp sau Tết, nhà trường đã có sự chuẩn bị chu đáo.

Thầy Hà Đức Minh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phượng Mao, cho biết: Do địa phương nằm trên địa bàn có khu công nghiệp nên nhà trường phân công giáo viên thành lập Tổ An toàn COVID-19 trong Trường và Tổ Phản ứng nhanh gồm 6 thành viên để nắm bắt, cập nhập tình hình dịch bệnh liên quan đến trường học và có phương án ứng phó với dịch.

Đặc biệt, trong thời gian nghỉ Tết, nhà trường thường xuyên nắm bắt tình hình sức khỏe của giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh thông qua thành lập nhóm Zalo với phụ huynh học sinh. Bởi vậy, học sinh, giáo viên nào có liên quan đến ca bệnh hoặc mắc COVID-19, sẽ kịp thời báo cáo lại với nhà trường để có phương án cách ly, dạy và học hợp lý. Tính đến sáng 7/2, sau kỳ nghỉ Tết, nhà trường ghi nhận 5 trường hợp F0, trong đó có 1 trường hợp F0 là giáo viên, 4 trường hợp F0 là học sinh. Toàn bộ F0 đều phát hiện, cách ly từ nhà, không lây lan trong trường học.

Chú thích ảnh
Cô giáo hướng dẫn học sinh Trường Tiểu học Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cách sát khuẩn tay.

Để chuẩn bị các điều kiện đón học sinh trở lại trường học, thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quế Võ, nhà trường phân công giáo viên trực và dọn dẹp khuôn viên, trường lớp, vệ sinh, khử khuẩn lớp học. Đặc biệt, nhà trường bố trí giáo viên tại cổng trường nhắc nhở, hướng dẫn, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, yêu cầu học sinh đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khi đến trường.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phượng Mao nhấn mạnh, xác định thời gian 2 tuần sau Tết Nguyên đán là thời điểm con em công nhân lao động ở các nơi về địa phương học tập, làm việc đông nên nhà trường phối hợp chặt chẽ với Trạm Y tế xã cập nhật các ca mắc COVID-19 có liên quan đến học sinh, giáo viên, phụ huynh học sinh để phát hiện sớm các ca mắc, từ đó có phương án cách ly khi phát hiện các ca bệnh và xây dựng các kế hoạch, phương án dạy học hợp lý. Nếu trường hợp trong lớp có học sinh là F0, nhà trường sẽ bố trí cho cả lớp tạm thời học trực tuyến. Nếu trong lớp có trường hợp học sinh là F1, sẽ tổ chức dạy - học trực tiếp với các bạn còn lại và trường hợp F1 sẽ học trực tuyến. Bên cạnh đó, nhà trường mở thêm các lớp bồi dưỡng miễn phí cho những học sinh nghỉ học trong thời gian cách ly.

Cũng như Trường Tiểu học Phượng Mao, để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường sau Tết Nguyên đán 2022, Trường Trung học cơ sở Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy học gắn với phòng, chống dịch COVID-19.

Thầy Đỗ Anh Vũ, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hạp Lĩnh chia sẻ: Hiện, Trường có 465 học sinh học tại 12 lớp. Sau Tết, nhà trường không ghi nhận học sinh mắc COVID-19; 100% số học sinh đến trường đầy đủ, phấn khởi. Để đảm bảo giãn cách y tế, nhà trường cho học sinh chia thành 2 ca học, buổi sáng gồm học sinh khối 6 và khối 9, buổi chiều gồm học sinh các khối 7, 8; đồng thời, bố trí mỗi lớp tan học cách nhau 5 phút.

Chú thích ảnh
Trường Trung học cơ sở Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh trong ngày đầu đến trường sau Tết Nhâm Dần 2022.

Em Lã Kim Dung, lớp 9A, Trường Trung học cơ sở Hạp Lĩnh cho biết, trong thời gian nghỉ Tết, em được nhà trường tuyên truyền hạn chế tiếp xúc nhiều người để phòng, chống dịch bệnh. Đến nay, khi đến trường, các em đều tự giác kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn, đeo khẩu trang từ ngoài cổng trường. Vì vậy, khi đi học em rất yên tâm về công tác phòng, chống dịch, góp phần tạo sự phấn khởi ngay ngày đầu đến lớp. Trong thời gian này, em sẽ cố gắng tiếp thu kiến thức tốt, tranh thủ “thời gian vàng” khi được học trực tiếp.

Để tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho học sinh, các thầy, cô giáo cũng có phương pháp dạy hợp lý, tạo sự hào hứng cho các em. Cô Lưu Thị Vân Anh, giáo viên Trường Trung học cơ sở Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh chia sẻ, hôm nay là ngày đầu năm mới, cô giáo đã chuẩn bị các phong bao lì xì hay khuyến khích học sinh bằng hình thức thưởng điểm nên học sinh rất sôi nổi, phấn khởi. Đặc biệt, trong lớp học có 2 học sinh là trường hợp F1, cô đã chủ động kết hợp dạy 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến; biên soạn các bài giảng để chia sẻ cho các bạn đang thực hiện cách ly ở nhà nhằm đảm bảo chương trình học không bị gián đoạn.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thế Sơn, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, những ngày qua, Sở tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các trường học chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh đến trường. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục, trường học trong tỉnh tiếp tục tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, nắm bắt tình hình cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên, sinh viên; chủ động, thích ứng linh hoạt với diễn biến của dịch COVID-19 trên địa bàn; chỉ đạo thực hiện hiệu quả, an toàn các hoạt động giáo dục khi học sinh trở lại trường học sau kỳ nghỉ Tết.

Trong ngày đầu tiên đi học của năm mới Nhâm Dần 2022, học sinh đến trường đạt trên 95% đối với học sinh bậc phổ thông và hơn 40% đối với trẻ bậc mầm non. Các trường hợp vắng đều có lý do như đang ốm, đang cách ly, mắc COVID-19, đang ở địa phương khác chưa trở về chưa kịp…

Chú thích ảnh
Học sinh Trường Tiểu học Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dịch COVID-19.

Đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19, Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phối hợp với cơ quan Y tế địa phương căn cứ các cấp độ dịch, tình hình dịch tại từng cơ sở giáo dục có sự linh hoạt trong công tác phòng, chống dịch, đảm bảo trường học là nơi an toàn nhất; rà soát các điều kiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch, như: Phun khử khuẩn, chuẩn bị nước sát khuẩn, thiết bị đo thân nhiệt...; tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp 5K, giãn cách theo quy định. Các trường không tổ chức hoạt động tập thể không cần thiết; phát huy hiệu quả Tổ An toàn COVID-19 trong trường học; thực hiện sự gắn kết tốt với y tế địa phương; rà soát, cập nhật tình hình dịch ngay khi học sinh trở lại trường sau Tết; không đặt ra các quy định gây áp lực, tốn kém cho gia đình học sinh.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, về hoạt động dạy và học, các cơ sở giáo dục duy trì mô hình dạy học linh hoạt trong thực hiện các hình thức dạy học (kết hợp dạy học trực tiếp và dạy học trực tuyến); chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện chương trình. Trong thời gian tới, ngành phối hợp với ngành Y tế Bắc Ninh đẩy mạnh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh từ 12 tuổi - 17 tuổi.

Bài và ảnh: Thanh Thương (TTXVN)
Triển khai nghiêm túc công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các trường học
Triển khai nghiêm túc công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các trường học

Ngày 7/2, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước cho biết đã có trên 47.000 học sinh từ lớp 7 - lớp 12 của tỉnh trở lại trường học trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần cũng như sau thời gian dài phải học trực tuyến do dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN