Với 'Phố xa', SlimV- Trọng Hiếu mang tới định nghĩa mới cho rock

Đêm thi thứ 5 của Sao đại chiến lên sóng tối 15/12 là một đêm bùng nổ với rock. Rock chơi với cường độ lớn dự định sẽ là một bài toán khó cho các nhà sản xuất. Tuy nhiên, thử thách này không thể làm khó Slim V.



Lựa chọn "Phố xa" làm tác phẩm trình diễn, Slim V giải thích, đây là bài hát anh rất thích, vì nó đã quen thuộc với người Việt Nam. Tuy nhiên, đây một phương án khá rủi ro, vì không ai nghĩ với chủ đề rock lại chọn bài nhẹ nhàng, có giai điệu dễ nghe thế này. Quan niệm của mọi người về rock là phải ầm ầm, ồn ào, và gào thét, giật tóc…

Với "Phố xa", Trọng Hiếu quyết định mang "mưa" lên sân khấu.

Nhưng tại "Sao đại chiến", SlimV đã mang đến một cái nhìn mới hơn về rock đó là rock Alternative (sự pha trộn) – nói kỹ hơn đó là sự kết hợp ban gồm trống, ghi ta với âm nhạc điện tử. Như chia sẻ của Nguyễn Dân tại chương trình, loại rock này không kén người nghe và có giai điệu nhẹ nhàng, hứng khởi. Đây là thể loại rock mà các band nhạc ở châu Á rất thích dùng vì nó không kén người nghe và dễ phiêu theo giai điệu…


SlimV khá thông minh khi chọn thể loại rock này cho bài hát  "Phố xa", bởi rất phù hợp với Trọng Hiếu. SlimV cũng đã đổi hoà âm từ thứ sang trưởng và SlimV làm hoà âm mới khá bắt tai và hiện đại…

Tiết mục khiến các producer tham gia chương trình có ý kiến trái chiều.

Chưa kể, SlimV muốn Hiếu thử sức nhiều hơn nữa với ca khúc Việt Nam, để khán giả không chỉ thấy điểm mạnh của Trọng Hiếu là hát tiếng Anh, mà hát tốt cả tiếng Việt. Và trong lần thể hiện này đúng là Trọng Hiếu đã làm rất tốt phần trình diễn của mình, Hiếu hát tốt và truyền cảm.Hiệu ứng cơn mưa trên sân khấu càng làm cho tiết mục thêm ấn tượng.


Sau đêm diễn, Trọng Hiếu bật mí, Slim V thức đêm thức ngày, dù ốm nhưng vẫn cố gắng 200% sức lực cho tiết mục. Thực tế do mải làm việc, Slim V bị nghẹo cổ không quay sang hai bên được, nhưng vẫn không quên theo sát, "hò hét" Trọng Hiếu từng li từng tý.

Slim V một mình là "dân Bắc" tham gia chương trình...

Nhưng hoàn thành tỏ ra không lép vế, anh đã liên tục giành chiến thắng.

Tại đêm diễn, sự kết hợp của Slim V - Trọng Hiếu thu hút nhiều ý kiến quan tâm nhất trong đêm thi, từ các nhà sản xuất đến các ca sĩ. Only C cho rắng: Đây là điều thông minh của Slim V, không cần ầm ầm, rất bay bổng mà vẫn rock.


Đỗ Hiếu phát biểu: Từ một bài hát lâu đời, thuộc nằm lòng, Slim V đã gây bất ngờ khi đổi từ thứ sang trưởng, hòa âm bắt tai hợp xu thế. Dương Cầm lúc đầu thấy hơi chông chênh, hoang mang nhưng càng nghe càng thấy bản phối rất hiệu quả, mang lại một cảm giác lạ. Ái Phương, Hoàng Tôn cũng nhất trí rằng, Slim V đã phối quá mới làm cho mọi người rất thích thú.


Trong khi đó, nhà sản xuất Nguyễn Dân lại nói Slim V hòa âm sai. Ngay lập tức, Slim V phản pháo, anh không sai và đã thử 4-5 lựa chọn nhưng đây là hợp nhất, việc sử dụng giọng trưởng ngay từ đầu để miêu tả những hình ảnh đẹp của bài hát.


Khán giả trong trường quay hẳn cũng cảm nhận được những tâm huyết mà Slim V gửi gắm vào "Phố xa". Nhờ vậy,Slim và Trọng Hiếu đã đạt 863 điểm/900 điểm và tiếp tục đứng thứ nhất tuần vòng rock này.


"Sao đại chiến" vốn là chương trình mà điểm số được quyết định từ 100 khán giả có mặt trong trường quay. Từng có người lo lắng cho Slim V khi anh chân ướt chân ráo từ miền Bắc vào tham gia cuộc thi nhưng hóa ra khán giả Sài Gòn lại hoàn toàn bị anh chinh phục.

Trọng Hiếu và Slim V rất gắn bó, ăn ý với nhau, ngoài đời và trên sân khấu.

Tiết lộ bí quyết của mình, Slim V tâm sự: "Mỗi team có một chiến thuật riêng, đối với tôi thì tôi có nguyên tắc của mình như:Hiểu thật rõ thể loại nhạc của vòng thi đó, chọn bài phù hợp với ca sĩ của mình, bài hát được thể hiện phải có yếu tố nhiều người biết, dễ hát theo, dễ cảm nhận và tôi luôn đặt mình là sản phẩm của tôi phải có điều gì đó khác biệt để không trùng ý tưởng với các đội còn lại: Ví dụ, vòng này tôi biết các đội sẽ làm Rock khá nặng thì tôi chọn bài hát quen thuộc khá dễ nghe, và loại rock tôi chọn cũng nhẹ nhàng, hứng khởi nhưng vẫn đúng theo chủ đề rock.Các sản phẩm của tôi, tôi biết cân bằng kỹ thuật và giải trí, một sản phẩm đủ kĩ thuật để có chất riêng của producer và pha trộn một chút giai điệu âm thanh dễ nghe để có yếu tố giải trí, như vậy sản phẩm sẽ dễ dàng đi đến số đông khán giả hơn".


Đã nhất tuyệt đối trong 2 chặng đầu (mỗi chặng sẽ cộng điểm 2 tuần liên tiếp), Slim V cho biết, anh tin vào việc sự kết hợp ăn ý của anh Trọng Hiếu trong cuộc thi này."Đâu phải vòng nào cũng team tôi cũng có điểm cao nhất đâu, có những vòng tôi sử dụng kthuật nhiều quá khán giả cũng chưa cảm được hết và cho tôi điểm khá thấp đó chứ.Tôi nghĩ khán giả vote cho team tôi điểm tốt như vậy vì cách chọn bài của tôi và tôi cũng đã biết cách cân bằng giữa học thuật và giải trí để khán giả dễ nghe và cảm nhận hơn" - chàng ảo thuật gia âm nhạc chia sẻ.


PT/ Báo Tin tức
Sao Đại chiến: Slim V gây tranh cãi khi làm mới ‘Earth Song’ của Michael Jackson
Sao Đại chiến: Slim V gây tranh cãi khi làm mới ‘Earth Song’ của Michael Jackson

Tối 24/11, vòng 2 cuộc thi “Sao Đại chiến” với sự tham gia của 8 cặp ca sĩ và nhà sản xuất, cùng nhau tranh tài để mang đến những bản phối xuất sắc, những màn trình diễn ấn tượng thuộc nhiều thể loại và phong cách âm nhạc khác nhau, đã kết thúc với số điểm sau hai vòng cao nhất thuộc về đội Slim V và Trọng Hiếu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN