Nguyên nhân nhóm nhạc BTS tuyên bố ngừng hoạt động vô thời hạn

Nhóm nhạc đình đám của Hàn Quốc BTS ngày 14/6 đã thông báo tạm dừng hoạt động vô thời hạn để các thành viên tập trung cho sự nghiệp cá nhân và hoàn thiện bản thân.

Chú thích ảnh
Các thành viên nhóm nhạc BTS của Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Thông tin gây chấn động trên được 7 thành viên của BTS đưa ra trong video BTS Festa 2022, đăng trên kênh YouTube chính thức của BTS nhân dịp kỷ niệm 9 năm ngày thành lập nhóm.

Trong video dài hơn 1 giờ này, các thành viên BTS trò chuyện với nhau bằng tiếng Hàn, kèm theo phụ đề chuyển ngữ sang tiếng Anh. Nhóm trưởng RM (27 tuổi) thừa nhận sau một số đĩa đơn gần đây được đề cử giải Grammy, các thành viên của BTS đã "kiệt sức" và dường như đang bị mất phương hướng. RM chia sẻ: "Tôi luôn nghĩ rằng BTS khác biệt so với các nhóm khác. Nhưng vấn đề của K-pop và toàn bộ hệ thống ngành công nghiệp thần tượng hiện nay là các nghệ sĩ không có thời gian để trưởng thành".

Trong khi đó, thành viên Jimin (26 tuổi) cho biết các thành viên trong nhóm nhạc đang suy nghĩ để định hình bản thân, theo đó có thể trở thành một hình mẫu nghệ sĩ người hâm mộ nhớ đến.

Để trấn an người hâm mộ, Suga (29 tuổi) khẳng định đây không phải là một cuộc chia tay. Ca sĩ này nêu rõ: "Chúng tôi không tan rã, chúng tôi chỉ tạm ngừng hoạt động chung một thời gian". Còn Jungkook (24 tuổi) nói thêm rằng: "Chúng tôi hứa sẽ trở lại vào một ngày nào đó khi đã trưởng thành hơn chúng tôi của hiện nay". Anh cũng đồng thời bày tỏ mong muốn nhận được lời chúc thành công từ người hâm mộ.

Một số thành viên BTS đã rơi lệ khi gửi lời cảm ơn tới những người ủng hộ nhóm nhạc. J-Hope (28 tuổi) kêu gọi người hâm mộ nhóm nhạc (thường được gọi là ARMY) "không coi đây là một điều tiêu cực" và cũng nhắc lại rằng trước đó họ cũng đã từng có những khoảng nghỉ ngắn: lần đầu là vào năm 2019 và mới nhất là tháng 12/2021.

Trước đó vài ngày, BTS đã phát hành "Proof" - một album tuyển tập gồm 3 CD gói gọn các giai đoạn hoạt động của BTS "trong quá khứ, hiện tại và tương lai", thông qua những bản nhạc do các thành viên BTS tự chọn (gồm các ca khúc từng gây tiếng vang và 3 ca khúc mới). 

Nhóm nhạc BTS mang về doanh thu hàng tỷ USD cho nền kinh tế Hàn Quốc. Bất chấp đại dịch COVID-19 hoành hành khiến nhóm nhạc phải hạn chế tối đa các buổi diễn, công ty chủ quản của BTS vẫn có lợi nhuận tăng vọt nhờ 7 chàng trai vàng này.

BTS là nhóm nhạc đầu tiên có toàn bộ thành viên là người Hàn Quốc đứng vị trí số 1 bảng xếp hạng Billboard của Mỹ, nhờ sự thành công của "Dynamite" - ca khúc đầu tiên của BTS được thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh. BTS cũng là một trong số ít nghệ sĩ có 4 album đạt ngôi vị quán quân trên các bảng xếp hạng tại Mỹ trong vòng chưa tới 2 năm. Ngoài 2 lần được đề cử giải Grammy, BTS gần đây còn gây chú ý khi có mặt tại Nhà Trắng để phát đi thông điệp chống phân biệt chủng tộc nhằm vào người châu Á. Video trên kênh YouTube của Nhà Trắng về lần xuất hiện này của BTS đã có lượt người xem cao gấp 10 lần những video khác đăng tải cùng kênh. Nhà Trắng ca ngợi BTS là "đại sứ thanh niên truyền đi thông điệp về hy vọng và sự tích cực trên toàn thế giới". 

Thanh Phương  (TTXVN)
'Yet To Come' của BTS lập kỷ lục lịch sử trên Melon
'Yet To Come' của BTS lập kỷ lục lịch sử trên Melon

Khoảng 1 giờ sau khi phát hành toàn cầu, ca khúc chủ đề của ban nhạc Hàn Quốc đình đám toàn cầu - BTS - mang tên "Yet To Come (The Most Beautiful Moment)" đã đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Top 100 của Melon.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN