Viện Đào tạo số và Khảo thí (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa công bố bảng phân vị quy đổi tương đương giữa điểm thi đánh giá năng lực HSA và điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông theo thang điểm 30 gồm các tổ hợp A00, B00, C00, D01 năm 2025.
Ngày 1/3, Báo Tuổi trẻ đã phối hợp với Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương, Tỉnh đoàn Hải Dương và Trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Trãi tổ chức chương trình “Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp” cho học sinh Trung học Phổ thông của tỉnh Hải Dương.
Sáng 1/3, tại Trường Tiểu học Đô thị Sài Đồng (quận Long Biên), Lễ khai mạc và vòng sơ khảo cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp Tiểu học thành phố Hà Nội năm học 2024 - 2025 đã diễn ra với sự tham gia của trên 1.300 thí sinh đại diện cho 778.000 học sinh tiểu học đến từ 829 trường học trên khắp 30 quận, huyện, thị xã của Thủ đô.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh lớp 11 và 12, năm học 2024-2025. Theo kế hoạch, việc kiểm tra sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 23/3.
Tại vòng thi Huawei ICT Competition 2024 - 2025 khu vực châu Á - Thái Bình Dương, 3 đội tuyển của Việt Nam với 9 sinh viên tài năng, đã xuất sắc giành trọn vẹn ba giải thưởng cao của cuộc thi. Với kết quả này, Việt Nam sẽ tiến vào vòng chung kết toàn cầu được tổ chức tại Trung Quốc diễn ra vào tháng 5/2025.
Bắt đầu từ năm học 2025 - 2026, Bộ Chính trị thống nhất cao chủ trương thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập trên cả nước.
Chiều 28/2, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức Hội nghị Báo cáo kết quả hợp tác với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2024 và nhu cầu, định hướng hợp tác trong thời gian tới.
Ngày 28/2, Bộ Chính trị đã quyết định thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập trên phạm vi cả nước. Thời điểm thực hiện từ đầu năm học mới 2025 - 2026 (tháng 9/2025 trở đi).
Trong 2 ngày (27, 28/2), Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng làm Trưởng đoàn đã khảo sát, nắm tình hình thực hiện Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định dạy thêm, học thêm tại tỉnh Quảng Trị.
Những ngày qua, ở thành phố Vinh, Nghệ An có nhiều thông tin về việc các trường tiểu học sẽ nghỉ học buổi chiều và không còn triển khai dạy học 2 buổi/ngày.
Sáng 27/2, thầy giáo Phan Tiến Lâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Quảng Phúc (phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) cho biết, sau hơn 3 tuần nghỉ học, các học sinh tại điểm trường lẻ Tân Mỹ đã đi học trở lại; đây là điều rất đáng mừng.
Chiều tối 26/2, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông tin môn thứ ba kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2025-2026 là Ngoại ngữ.
Hội đồng Anh, tổ chức quốc tế về hợp tác giáo dục và văn hóa của Vương quốc Anh chính thức khai trương trụ sở mới tại Tòa nhà Lancaster Luminaire, 1152 Đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội.
Ngày 25/2/2025, Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 403/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch).
Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có hiệu lực từ ngày 14/2. Tại Bình Phước, sau khi Thông tư có hiệu lực đã nhận được sự đánh giá cao của giáo viên, học sinh, nhà quản lý.
Những năm gần đây, các kỳ thi đánh giá năng lực ngày càng tăng sức hút khi cả số thí sinh đăng ký dự thi và số trường sử dụng điểm thi để xét tuyển đều tăng. Trong mùa thi năm nay, cùng với mở rộng quy mô tổ chức, các đơn vị cũng đổi mới nội dung, cấu trúc đề thi đánh giá năng lực để phù hợp với cách tiếp cận của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Vòng chung kết giải đấu FIRST Tech Challenge Vietnam 2024-2025 vừa diễn ra tại Trường Đại học FPT Hà Nội. 334 học sinh Việt Nam và 3 đội quốc tế từ Lào, Indonesia đã cùng tranh tài lập trình robot để tìm ra 2 đội thi xuất sắc đại diện Việt Nam tham dự giải đấu FIRST World Championship tại Hoa Kỳ.
Trong tuần này, nhiều phụ huynh tại Hà Nội có con đang học lớp 9 cảm thấy hồi hộp, lo lắng khi chờ đợi kế hoạch tuyển sinh chính thức từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đặc biệt là việc công bố môn thi thứ 3 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026.
Ngày 25/2, tại Trường Tiểu học Quang Trung, quận Thuận Hóa (thành phố Huế), Hội đồng Đội Trung ương, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tổ chức Lễ phát động và hưởng ứng cuộc thi "Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ" năm học 2024 - 2025.
Sau hơn 10 ngày Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm có hiệu lực thi hành, nhiều phụ huynh vẫn đang loay hoay với việc sắp xếp lịch học tập của con em mình. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ, đồng tình khi học sinh được giảm tải áp lực, cũng còn nhiều băn khoăn, lo ngại con không theo kịp kiến thức trên lớp bởi vốn dĩ lâu nay, gia đình đều “trăm sự nhờ thầy”, học sinh thì thiếu khả năng “tự học”, tự tìm tòi.
Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2025 - 2026 của UBND thành phố Hà Nội, các thí sinh dự thi vào lớp 10 các trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Nguyễn Huệ, Chu Văn An và Sơn Tây sẽ làm bài thi môn chuyên vào ngày 9/6 sau khi đã hoàn thành các bài thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập.