Quang cảnh Hội nghị.
Ông Nguyễn Thái Bình Long, Phó Trưởng ban Ban Đối ngoại và Phát triển Dự án, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2024, Đại học Quốc gia Thành phố đã đào tạo 327 sinh viên đến từ tỉnh Tây Ninh ở tất cả lĩnh vực ngành nghề. Công tác triển khai hợp tác trên lĩnh vực khoa học và công nghệ bước đầu đạt được những kết quả nhất định, góp phần thúc đẩy sự phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại địa phương.
Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) đã tham gia đánh giá tình hình thực hiện 21 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2024 theo Nghị quyết số 68/NQ-HĐND, ngày 9/12/2023 của HĐND tỉnh Tây Ninh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và xác định các lĩnh vực ưu tiên để phát triển nội lực cho tỉnh Tây Ninh nhằm phục vụ việc hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đại học Quốc gia Thành phố và UBND tỉnh Tây Ninh đã tích cực phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác thiết thực, sát với thực tiễn và nhu cầu của địa phương. Tuy nhiên, một số hoạt động hợp tác vẫn còn hạn chế và chưa đạt được chiều sâu, chưa thực sự chặt chẽ, thường xuyên. Việc trao đổi, kết nối giữa các bên đôi lúc chưa chủ động, dẫn đến chưa phát huy tối đa năng lực và thế mạnh của từng đơn vị; do đó việc triển khai hợp tác còn khá khiêm tốn.
Vì vậy, Tây Ninh và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cần tăng cường trao đổi, phối hợp chặt chẽ để thực hiện hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2026, đảm bảo bám sát nhu cầu thực tiễn của tỉnh; cần phân công đầu mối kết nối, theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện kịp thời, đồng thời đề xuất cơ chế, giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai.
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm hợp tác hỗ trợ tỉnh trong việc hợp tác, chuyển giao và nghiên cứu đề tài khoa học; đồng thời nghiên cứu “Tổng quan về nguồn nhân lực của địa phương” để làm cơ sở định hướng, hỗ trợ tỉnh trong việc hoàn thiện các điều kiện, cơ sở để thành lập Phân hiệu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại Tây Ninh thời gian tới.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trần Văn Chiến mong muốn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ đào tạo nhân lực chất lượng cao về y tế, giáo dục.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trần Văn Chiến mong muốn, Đại học Quốc gia Thành phố tăng cường góp ý, phản biện các chính sách về xây dựng, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 2025, Tây Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 10%.
Tuy nhiên để đạt được mục tiêu này, tỉnh cần các chuyên gia, nhà khoa học nghiên cứu, góp ý để tạo tiền đề, nguồn lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong những năm tiếp theo. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm hỗ trợ tỉnh đào tạo nhân lực chất lượng cao nhằm bảo đảm số lượng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, giáo dục của địa phương trong thời gian tới.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, công tác phối hợp giữa Tây Ninh và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả về đào tạo, bồi dưỡng, các hoạt động nghiên cứu khoa học và tư vấn, phản biện chính sách, đánh giá các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, các trường Đại học thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp cho tỉnh nhiều thông tin, giải pháp, được đưa vào quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Thời gian tới, Tây Ninh tích cực phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu khoa học và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng mong muốn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng nhân lực các lĩnh vực như: kinh tế nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế môi trường, chuyển đổi số, du lịch, quản lý công, quản lý đô thị, thương mại điện tử, tài chính, kế toán...; đồng thời nghiên cứu thành lập Phân hiệu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại Tây Ninh nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực, phục vụ tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.