Quảng Ngãi cần tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng chiến lược, đào tạo nhân lực chất lượng cao​

Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 48/TB-VPCP ngày 18/2/2025 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thông báo nêu: Trong tháng đầu năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có nhiều khởi sắc. Công nghiệp tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14,3% so cùng kỳ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được trong năm 2024 và các năm qua, tỉnh Quảng Ngãi vẫn tiếp tục đối mặt với những hạn chế, khó khăn, thách thức. 

Từ những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, có thể rút ra các bài học kinh nghiệm sau: Phải đoàn kết, thống nhất trên cơ sở tuân theo nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phát huy trách nhiệm, nghĩa vụ của từng cá nhân, tập thể trong thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc, mảnh đất, khung trời, cửa biển của mình, không trông chờ, ỷ lại; Chủ động, kịp thời nắm chắc tình hình trong nước và quốc tế để có phương án xử lý linh hoạt, kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ, ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn; phải có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn; tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt; làm việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó; phân công phải rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; không để lãng phí thời gian, đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã thực hiện là phải có hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong tháng 2/2025 để bảo đảm đi vào hoạt động bình thường từ tháng 3/2025, gắn với việc chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp; thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ; tổ chức tốt Đại hội đảng bộ các cấp. Chú trọng duy trì, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu); đồng thời thúc đẩy, tạo đột phá cho các động lực tăng trưởng mới (phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; trí tuệ nhân tạo; chuyển đổi số; chuyển đổi xanh; phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, kinh tế đô thị; công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí…).

Rà soát lại cách huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển theo phương châm nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sáng tạo và sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, doanh nghiệp. Tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, trong đó chú trọng rà soát các vướng mắc về thể chế, báo cáo kịp thời với các bộ, cơ quan trung ương để xem xét, xử lý; tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng chiến lược (hạ tầng giao thông; hạ tầng y tế, văn hóa, xã hội, giáo dục; hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin…); tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Chú trọng bảo đảm an sinh xã hội; tập trung cao độ xóa nhà tạm, nhà dột nát theo tinh thần chỉ đạo và phát động của Thủ tướng Chính phủ; triển khai mạnh mẽ hơn nữa công tác xây dựng nhà ở xã hội, nhất là tại các khu công nghiệp, khu đô thị... Thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Coi trọng công tác bảo vệ môi trường, đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển nhanh nhưng phải bền vững.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao phải cùng chung tay, giúp sức để xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của tỉnh Quảng Ngãi theo phương châm không đùn đẩy, né tránh; đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện; xử lý công việc theo tinh thần không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm và phải giải quyết nhanh, dứt điểm, có đầu ra, có thời hạn xử lý cụ thể cho các kiến nghị, đề xuất của tỉnh.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.