Công an thực hiện thu thập thông tin và đổi giấy phép lái xe sang thẻ PET như thế nào?

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về xây dựng và khai thác Cơ sở dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe (GPLX) kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia, Công an TP Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, GPLX và số hóa hồ sơ.

Chú thích ảnh
Lực lượng Công an phường, xã sẽ đi đến từng hộ dân sinh sống trên địa bàn để rà soát, lập danh sách GPLX của các hộ dân chưa được cập nhật hoặc thiếu thông tin trên dữ liệu GPLX của Cục CSGT. Ảnh: PC08

Trong đợt rà soát, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi GPLX mô tô bằng giấy bìa sang GPLX điện tử hoặc giấy phép lái xe thẻ PET; đồng thời bổ sung, chuẩn hóa dữ liệu GPLX của Cục CSGT. 

Đáng chú ý, Công an phường, xã sẽ “đi từng ngõ, gõ từng nhà” phát phiếu thu thập thông tin GPLX cho người dân thường trú, tạm trú, cư trú trên địa bàn và hướng dẫn cho người dân kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu.

Sau khi thu thập thông tin, Công an phường, xã sẽ tiến hành đối sánh thông tin của công dân cung cấp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đề nghị công dân cung cấp giấy phép lái xe và hồ sơ có liên quan (nếu có) để kiểm tra, đối chiếu và lập danh sách gửi về Phòng CSGT để tiến hành kiểm tra, đối chiếu với Sổ quản lý giấy phép lái xe.

Khi hồ sơ GPLX của công dân có đầy đủ thông tin, Phòng CSGT sẽ thông báo Công an phường, xã liên hệ công dân để tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại theo quy định. Đối với trường hợp công dân đã được cấp giấy phép lái xe mô tô bằng vật liệu giấy nhưng bị mất, còn hồ sơ gốc, đã được xác minh do cơ quan có thẩm quyền cấp, Phòng CSGT giải quyết thủ tục đổi giấy phép lái xe.

Trường hợp không có thông tin trong Sổ quản lý giấy phép lái xe thì tiến hành xác minh tại cơ quan cấp giấy phép lái xe ghi trên giấy phép lái xe hoặc hồ sơ gốc, nếu xác minh đúng giấy phép lái xe do cơ quan có thẩm quyền cấp thì Phòng CSGT gửi thông báo cho Công an phường, xã liên hệ công dân để tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại theo quy định.

Theo Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh, GPLX là loại giấy tờ đặc biệt do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân đủ điều kiện điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ. Trước đây, do điều kiện kỹ thuật, GPLX được in trên chất liệu giấy bìa. Tuy nhiên, loại GPLX này bộc lộ nhiều hạn chế như dễ hư hỏng, khó bảo quản và độ bảo mật thấp, dễ bị làm giả.

Từ ngày 1/7/2012, việc cấp GPLX trên chất liệu PET đã được triển khai đồng loạt trên toàn quốc, song song với việc tiếp tục công nhận giá trị sử dụng của các GPLX bằng giấy bìa được cấp trước đó.

Việc chuyển đổi sang thẻ PET không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn đem lại sự tiện lợi, an toàn và lâu dài cho người dân trong quá trình hội nhập và chuyển đổi số toàn diện.

Sau khi được số hóa, GPLX có thể tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID), giúp công dân dễ dàng xuất trình thông tin khi có yêu cầu kiểm tra mà không cần mang theo bản cứng trong các giao dịch hành chính hay khi tham gia giao thông.

Ngoài ra, công dân cũng có thể thực hiện việc cấp đổi, cấp lại GPLX trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công của Cục CSGT. Nhờ vậy, người dân có thể hoàn tất thủ tục nhanh chóng, mọi lúc mọi nơi, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Việc tổng rà soát, làm sạch dữ liệu GPLX góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phương tiện, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong ngành Công an, đồng thời tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Kế hoạch được triển khai và hoàn thành trước ngày 31/12/2025.

Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc
Công an TP Hồ Chí Minh thu giữ 80 sổ đỏ khi khám nhà 'Ngân 98'
Công an TP Hồ Chí Minh thu giữ 80 sổ đỏ khi khám nhà 'Ngân 98'

Trong quá trình khám xét nơi ở của Võ Thị Ngọc Ngân (còn được gọi là Ngân 98)– đối tượng trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh đã thu giữ 80 sổ đỏ, ngoại tệ, sổ tiết kiệm và nhiều vật chứng liên quan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN