Cán bộ không chuyên trách nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng phụ cấp ra sao?

Bạn đọc hỏi: Tôi sinh năm 1965, là cán bộ không chuyên trách tại xã, có 34 năm công tác là nhân viên thú y. Từ ngày 1/8, các đơn vị sẽ kết thúc việc sử dụng cán bộ không chuyên trách cấp xã. Tôi có tham bảo hiểm xã hội đầy đủ, vậy tôi có được hưởng chế độ thôi việc sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp?

Về vấn đề này, bạn đủ tuổi nghỉ hưu (60 tuổi) theo quy định tại Điều 169 Bộ Luật lao động năm 2019 và phụ lục I, II ban hành kèm theo Nghị định số 135 quy định tuổi nghỉ hưu.

Theo đó, các trường hợp nghỉ việc do chấm dứt việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, thì được hưởng chính sách theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 154.

Chú thích ảnh
Hướng dẫn người dân làm thủ tục BHXH trưc tuyến. Ảnh: XC

Cụ thể, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định hoặc đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động thì được hưởng trợ cấp một lần bằng 15 tháng phụ cấp hằng tháng hiện hưởng.

Ngoài ra, trường hợp này không được hưởng các chế độ bao gồm chính sách nghỉ hưu trước tuổi; chính sách chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước; chính sách thôi việc.

Điều 3 của Nghị định 154 cũng nêu rõ người hoạt động không chuyên trách cấp xã nếu nghỉ ngay kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương và được bố trí làm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, thì không được hưởng chính sách quy định tại nghị định này.

XM/Báo Tin tức và Dân tộc
Những trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 1/1/2026
Những trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 1/1/2026

Luật Việc làm sửa đổi năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đã bổ sung nhiều quy định mới nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trước những biến động bất khả kháng. Tuy nhiên, người lao động (NLĐ) khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTT) cũng cần lưu ý tìm hiểu thông tin về những trường hợp bị chấm dứt hưởng TCTT đã được quy định tại khoản 4, Điều 41 của Luật Việc làm năm 2025 để tự đảm bảo quyền lợi cho bản thân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN