Triều Tiên muốn thu hút khách du lịch Việt Nam

Ngày 28/3, giới chức du lịch Triều Tiên cho rằng khách du lịch Việt Nam nên nắm bắt "cơ hội vàng" đến thăm đất nước này sau khi cuộc gặp thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump được tổ chức tại Hà Nội hồi tháng trước.

Chú thích ảnh
Khách du lịch chụp ảnh bên ngoài Cung Thiếu nhi ở Bình Nhưỡng. Ảnh: AFP

Ông Ham Jin thuộc thuộc Công ty Lữ hành quốc tế Triều Tiên (KITC) cho biết đây là thời điểm tốt nhất để du khách Việt Nam khám phá Triều Tiên. Ông nêu rõ: "Chúng ta đã có một hội nghị thượng đỉnh rất thành công ở Hà Nội. Đây là cơ hội vàng để chúng ta thiết lập một thị trường khách du lịch Việt Nam tới Triều Tiên".

KITC đang tham gia hội chợ du lịch ở Hà Nội và quảng bá một số địa điểm thu hút du khách như tổ hợp công nghệ - khoa học, bể nuôi cá heo và bảo tàng chiến tranh ở thủ đô Bình Nhưỡng, cũng như khu nghỉ dưỡng trượt tuyết trên núi Masikryong.

Nền kinh tế của Triều Tiên đang chịu nhiều tác động do các biện pháp trừng phạt quốc tế, do đó nước này chủ trương thúc đẩy ngành du lịch bằng cách thu hút thêm khách du lịch nước ngoài, vốn phần lớn đến từ Trung Quốc.

Theo ước tính, mỗi năm Triều Tiên đón 100.000 lượt khách du lịch quốc tế. Tuy nhiên, KITC cho biết con số này thực tế cao hơn gấp đôi và số du khách quốc tế đến Triều Tiên trong năm 2018 đã tăng tới 50% so với mức trung bình. Công ty này cho biết ngành công nghiệp không khói đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế của Triều Tiên.

Triều Tiên hiện đang xây dựng một khu nghỉ dưỡng hạng sang ven biển mang tên Wonsan-Kalma ở khu vực trước đây được sử dụng để tiến hành các vụ phóng tên lửa đạn đạo và diễn tập bắn pháo.

Sau cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở Hà Nội. Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá cao tiềm năng phát triển kinh tế của Triều Tiên và ca ngợi nước này có những bãi biển tuyệt đẹp sẽ là điểm đến lý tưởng cho du khách.

Thùy An (TTXVN)
Việt Nam sẽ trở thành điểm trung chuyển khách quốc tế đến du lịch Triều Tiên
Việt Nam sẽ trở thành điểm trung chuyển khách quốc tế đến du lịch Triều Tiên

Theo ông Đinh Ngọc Đức, Vụ trưởng Vụ Thị trường Du lịch (Tổng cục Du lịch), hiện Tổng cục và Hiệp hội Du lịch Việt Nam đang chuẩn bị cho buổi gặp gỡ, hợp tác với cơ quan du lịch Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN