TP Hồ Chí Minh đón nhiều du khách nước ngoài tham quan, vui chơi dịp lễ 30/4

Ngày 30/4, nhiều du khách nước ngoài đến từ Anh, Pháp, Philippines, Đức… đã có những trải nghiệm và tỏ ra thích thú với những di tích lịch sử cũng như gặp người dân thân thiện, vui vẻ, mến khách.

Chú thích ảnh
Du khách nước ngoài tham quan tại Di tích lịch sử Hội trường Thống Nhất trong ngày 30/4.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức tại Di tích lịch sử Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập cũ), rất nhiều du khách nước ngoài cùng xếp hàng đợi mua vé vào tham quan. Chị Jessica, một du khách đến từ Đức, cho biết: “Tôi và bạn trai vừa tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập của các bạn, tôi thấy đây là một công trình lịch sử văn hóa khá ấn tượng. Sau khi tham quan ở đây, chúng tôi thấy khâm phục sự kiên cường, bất khuất của người Việt Nam vì đã chịu đựng nhiều gian khổ trong chiến tranh để đi đến nền độc lập, hòa bình hôm nay. Ở mỗi tỉnh, thành chúng tôi đi qua, chúng tôi thấy con người Việt Nam vui vẻ và dễ mến, nhiều người ở TP Hồ Chí Minh cũng khá thân thiện khi hỗ trợ chúng tôi tìm đường, giới thiệu các điểm tham quan nổi tiếng...”.

Là đơn vị chuyên tổ chức tour cho người nước ngoài tham quan TP Hồ Chí Minh, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc tiếp thị truyền thông Vietluxtour cho biết, dịp lễ 30/4 và 1/5, ngoài các tour Biệt động Sài Gòn thu hút du khách quốc tế, Vietluxtour còn tổ chức các đoàn khách nước ngoài tham quan UBND TP Hồ Chí Minh. Sau khi tham quan UBND và HĐND TP Hồ Chí Minh đa số du khách nước ngoài đều tỏ ra hài lòng, xúc động khi lần đầu tiên được tham quan kiến trúc bên trong của trụ sở này. Đối với họ, nhìn những kiến trúc khiến họ nhớ về quê hương và lại có chút lạ lẫm khi pha trộn nét văn hóa của con người TP Hồ Chí Minh.

Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc Truyền thông Công ty TST tourist cho biết, du khách nước ngoài rất thích khám phá các kiến trúc cổ kính lâu đời tại TP Hồ Chí Minh như: Bưu điện TP Hồ Chí Minh, UBND và HĐND TP Hồ Chí Minh, Nhà hát TP Hồ Chí Minh, Dinh Độc Lập… Dịp lễ năm nay, nhiều du khách đến TP Hồ Chí Minh được công ty giới thiệu tour du lịch tham quan trụ sở UBND và HĐND TP Hồ Chí Minh và đa số du khách đều tỏ ra hài lòng, mong muốn được tìm hiểu nhiều hơn về kiến trúc cổ kính này.

Chú thích ảnh
Du khách nước ngoài đến Việt Nam bởi Việt Nam có nhiều thắng cảnh đẹp và con người thân thiện. 

Đại diện Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist cho biết, từ ngày 29/4 đến 3/5, công ty liên tục đón 10 đoàn khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng không và tàu biển, mang theo hơn 5.000 du khách quốc tịch Đức, Pháp và các nước châu Á. Du khách sẽ tham gia các hành trình xuyên Việt dài ngày hoặc khám phá điểm đến đặc sắc tại Việt Nam trong ngày. Riêng ngày 30/4, Lữ hành Saigontourist đón tàu biển Azamara Quest với hơn 1.000 khách Đức cập cảng Tiên Sa - Đà Nẵng, sau đó tàu tiếp tục hải trình đến TP Hồ Chí Minh, tham gia tour đặc sắc khám phá cung đường di sản miền Trung, tìm hiểu miền Tây sông nước và TP Hồ Chí Minh sôi động… Ngoài ra, có 4 đoàn khách quốc tịch Pháp khác sẽ theo hành trình xuyên Việt kéo dài từ 10 đến 15 ngày đến Việt Nam bằng đường hàng không trong dịp lễ này.

Ngoài việc đón khách nước ngoài đến Việt Nam, tại các công ty lữ hành lớn tại TP Hồ Chí Minh cũng tổ chức chu đáo cho nhiều du khách khởi hành đi các tỉnh, thành phố trên cả nước dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị Công ty Du lịch Vietravel cho hay, chỉ riêng ngày 29/4 có hơn 10.000 khách du lịch đã khởi hành các tour du lịch trong và ngoài nước tại công ty. Lượng khách đi theo gia đình khá nhiều, trong đó trẻ em và người trung niên cũng chiếm phần lớn.

"Kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày tạo điều kiện thuận lợi để du khách chọn tour trong nước và nước ngoài. Lượng khách dịp lễ này tăng cao so với mọi năm, công ty phải tăng cường số lượng chỗ để đáp ứng nhu cầu. Theo thống kê sơ bộ, Vietravel sẽ phục vụ hơn 21.000 lượt khách, trong đó du lịch nước ngoài chiếm hơn 50%", bà Nguyễn Nguyệ Vân Khanh cho biết thêm.

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả hình ảnh du khách nước ngoài tham quan tại TP Hồ Chí Minh trong dịp lễ 30/4 và 1/5:

Chú thích ảnh
Du khách nước ngoài kiên nhẫn xếp hàng chờ vào tham quan di tích lịch sử Hội trường Thống Nhất trong ngày 30/4. 
Chú thích ảnh
Du khách nước ngoài vừa kết thúc chương trình tham quan Hội trường Thống Nhất.
Chú thích ảnh
Đoàn du khách nước ngoài nghe thuyết minh trước khi vào tham quan trụ sở UBND và HĐND TP Hồ Chí Minh trong ngày 29/4.
Chú thích ảnh
Đoàn du khách Philippines, Đức... cùng tham quan trụ sở UBND và HĐND TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Đoàn du khách nước ngoài cùng chụp ảnh kỉ niệm tại trụ sở này. 
Chú thích ảnh
Du khách nước ngoài tham quan, tìm hiểu tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh. 
Chú thích ảnh
Công ty Lữ hành Saigontourist vừa đón 5.000 du khách quốc tịch Đức, Pháp và các nước châu Á tham gia các hành trình xuyên Việt. 
Chú thích ảnh
Các du khách nước ngoài được các hướng dẫn viên giới thiệu đầy đủ thông tin về con người và đất nước Việt Nam.
Chú thích ảnh
Các du khách nước ngoài chụp ảnh kỉ niệm bên các công trình kiến trúc lịch sử của TP Hồ Chí Minh. 
Chú thích ảnh
Ngoài việc khám phá các kiến trúc, văn hoa, lịch sử của TP Hồ Chí Minh, các du khách nước ngoài còn được thưởng thức nhiều món ăn vặt tại TP Hồ Chí Minh. 

      

Chùm ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Du khách thăm Lăng Bác trong ngày 30/4-1/5 đều nhận được quà
Du khách thăm Lăng Bác trong ngày 30/4-1/5 đều nhận được quà

Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tặng quà cho du khách đến thăm Lăng Bác trong hai ngày 30/4 và 1/5, với tổng 80.000 suất quà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN