TP Hồ Chí Minh: Các điểm vui chơi, giải trí đông khách trong ngày đầu nghỉ Tết

Sáng 31/12, ngày đầu tiên nghỉ Tết Dương lịch 2023, các điểm tham quan, du lịch tại TP Hồ Chí Minh như Thảo cầm viên Sài Gòn (Quận 1), Công viên văn hóa Đầm Sen (Quận 11), Khu du lịch Suối Tiên (TP Thủ Đức)… đông khách đến vui chơi, giải trí. 

Chú thích ảnh
Khách đến vui chơi tại Thảo cầm viên Sài Gòn sáng ngày 31/12.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức tại Thảo cầm viên Sài Gòn lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày 31/12, khu vực trước quầy vé và khu vực cổng vào của Thảo cầm viên Sài Gòn bắt đầu lác đác khách đến mua vé. Đến 9 giờ trở đi, lượng người xếp hàng mua vé càng đông. Càng về trưa, lượng khách đổ về càng nhiều hơn, thậm chí có một số khu vực trong Thảo cầm viên trở nên “quá tải”

Theo đại diện Thảo cầm viên Sài Gòn, trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch, lượng khách đến vui chơi tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường. Để phục vụ hàng nghìn người dân đến tham quan trong dịp này, mọi phương tiện và lực lượng của Thảo cầm viên Sài Gòn đã được huy động nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người.  

Chú thích ảnh
Từ 9 giờ trở đi, lượng người đổ về Thảo cầm viên Sài Gòn bắt đông đúc hơn. Tại khu vực cổng vào người dân phải xếp hàng dài chờ vào gửi xe và mua vé. 

Tương tự, tại Công viên văn hóa Đầm Sen và Khu du lịch Suối Tiên, lượng du khách đổ về đây khá đông nhưng không “quá tải”. Đại diện Khu du lịch Suối Tiên cho biết, dịp Tết Dương Lịch (31/12/2022 - 1/1/2023),  đơn vị tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn văn hóa, văn nghệ độc đáo để thu hút du khách như: biểu diễn hoạt cảnh Sơn Tinh Thủy, các chương trình văn hóa nghệ thuật đặc trưng Nam Bộ; các chương trình ảo thuật trên sân khấu, chú hề hoạt náo... Đặc biệt, Suối Tiên ra mắt 2 dự án Farm Cừu, Cánh đồng hoa để du khách vừa tham quan vừa chụp ảnh với những chú cừu và hoa đủ sắc màu....

Chú thích ảnh
Người dân phải xếp hàng chờ mua vé vào Thảo cầm viên Sài Gòn trong sáng 31/12. 

Ngoài các điểm du lịch, vui chơi trên, các điểm đến du lịch khác tại TP Hồ Chí Minh như: Bảo tàng chứng tích chiến tranh (Quận 3), Khu du lịch Bình Quới (quận Bình Thạnh), Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1), Bưu điện Trung tâm TP Hồ Chí Minh, Đường sách TP Hồ Chí Minh, Dinh Độc Lập (Quận 1)... cũng đón hàng nghìn lượt khách chỉ trong buổi sáng ngày đầu nghỉ Tết 2023 và vượt chỉ tiêu đề ra. Dự kiến, những ngày tiếp theo của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023, lượng khách đổ về TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng cao. 

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả hình ảnh người dân vui chơi trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2023:

Chú thích ảnh
Theo một nhân viên soát vé vào cổng, giá vé tham quan Thảo Cầm viên trong dịp tết Dương lịch vẫn là áp dụng giá cũ, từ  40.000 đồng/vé (cho khách cao từ 1m đến dưới 1.3m) đến 60.000 đồng/vé (cho khách cao từ 1.3m trở lên), không bao gồm các trò chơi trong khu giải trí.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các khu vực nuôi thú như: hươu cao cổ, voi, chim công... được nhiều bạn trẻ và thiếu nhi quan tâm.
Chú thích ảnh
Khu du lịch Suối Tiên cũng đón một lượng khách lớn trong ngày nghỉ Tết dương lịch 2023.
Chú thích ảnh
Các khu vực vườn cây trái, farm cừu, cánh đồng hoa... trong Khu du lịch Suối Tiên có nhiều du khách ghé thăm quan.
Chú thích ảnh
Biểu diễn hoạt cảnh Sơn Tinh - Thủy Tinh cũng là điểm nhấn thu hút du khách khi đến Khu du lịch Suối Tiên vào ngày nghỉ Tết.
Chú thích ảnh
Tại khu vực Bưu điện trung tâm TP Hồ Chí Minh, Nhà thờ Đức Bà (Quận 1) cũng có khá đông du khách trong và ngoài nước thăm quan, vui chơi trong sáng 31/12.
Chú thích ảnh
Du khách nước ngoài tò mò tìm hiểu về việc nặn tò he tại khu vực Nhà thờ Đức Bà (Quận 1).

    

Chùm ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Du khách đổ xô tới TTTM Vincom vui chơi, mua sắm, check-in dịp nghỉ lễ 2/9
Du khách đổ xô tới TTTM Vincom vui chơi, mua sắm, check-in dịp nghỉ lễ 2/9

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, không chỉ các “thiên đường du lịch” như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc… mà tại các thành phố lớn, các trung tâm thương mại “tất cả trong một” như Vincom cũng là điểm đến được nhiều gia đình lựa chọn để tận hưởng kỳ nghỉ Quốc khánh. Nơi đây được yêu thích hàng đầu nhờ không gian mua sắm, vui chơi được trang trí lộng lẫy cùng hàng loạt chương trình hấp dẫn được được “tung ra” để đón mùa cao điểm Quốc khánh và Tết Trung thu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN