TP Hồ Chí Minh: Các điểm vui chơi, giải trí 'quá tải' dịp cuối tuần

Trong những ngày cuối tuần, rất đông người dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đã đổ về các khu vui chơi giải trí, công viên... khiến những nơi này rơi vào tình trạng "quá tải".

Chú thích ảnh
Hầu hết các khu vui chơi, giải trí tại TP Hồ Chí Minh đều đông nghịt trong những ngày cuối tuần. 

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức tại Thảo cầm viên Sài Gòn (Quận 1) trong ngày 17/7, rất đông người dân đã đưa gia đình đến đây vui chơi khiến khu vực cổng ra vào bị ùn ứ cục bộ. Trong khi đó, bên trong Thảo cầm viên Sài Gòn cũng chật kín người, nhiều người phải xếp hàng dài tại các khu vui chơi để chờ tới lượt.

Chú thích ảnh
Tranh thủ thời gian nghỉ hè, nhiều gia đình cho các con đi chơi và giải trí tại Thảo cầm viên Sài Gòn. 

Đại diện Công ty TNHH MTV Thảo cầm viên Sài Gòn cho biết, thời điểm này đang vào cao điểm du lịch Hè nên người dân và du khách đổ về đây vui chơi khá đông. Những ngày cuối tuần, đơn vị đón khoảng 30.000 - 40.000 lượt khách đến tham quan, vui chơi giải trí.

"Sở dĩ người dân và du khách thích đến Thảo cầm viên Sài Gòn do nơi đây có hệ thống cây xanh lớn nhất thành phố, thích hợp cho các gia đình có con nhỏ vừa tranh thủ tham quan, tìm hiểu về động vật, thực vật vừa có thể nghỉ ngơi dưới bóng cây khi trời nắng", đại diện Công ty TNHH MTV Thảo cầm viên Sài Gòn cho biết.

Trong khi đó, sáng ngày 17/7, hàng ngàn người đã phải chen chân ở bãi gửi xe và quầy vé của Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).

Chú thích ảnh
Khu du lịch văn hóa Suối Tiên cũng đón hàng ngàn du khách và người dân trong ngày 17/7.

Vừa qua được cửa kiểm soát, anh Phan Thanh Hải, ngụ ở Đồng Nai cho biết: “Hai vợ chồng tôi cùng các con phải dậy từ 4 giờ sáng để chạy từ Long Thành lên đây. Mới giờ này nhưng chúng tôi cũng phải xếp hàng mất 20 phút mới có thể mua được vé vào tham quan”.

Chú thích ảnh
Các khu vực hồ bơi, biển nhân tạo trong các khu vui chơi, giải trí của TP Hồ Chí Minh cũng thu hút khá nhiều em thiếu nhi trong ngày 17/7.

Bà Bùi Thị Tố Trinh, Phó Tổng giám đốc Khu du lịch văn hóa Suối Tiên cho biết, từ khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, Khu du lịch văn hóa Suối Tiên đón khoảng 8.000 - 10.000 lượt khách/ngày. Lượng khách tăng cao nhất vào các ngày cuối tuần. "Tính riêng trong ngày 17/7, đơn vị đón khoảng 10.000 lượt khách. Do đang bước vào cao điểm nghỉ hè nên lượng khách đến Suối Tiên chủ yếu là học sinh hoặc các đoàn khách lẻ đến từ các tỉnh, thành lân cận...", bà Tố Trinh cho biết.

Chú thích ảnh
Dịp hè, nhiều du khách đến Khu du lịch văn hóa Suối Tiên có thể nghỉ ngơi dưới những hàng dừa xanh mát. 

Theo bà Bùi Thị Tố Trinh, để thu hút du khách trở lại sau dịch bệnh, khu du lịch thay đổi 80 - 90% cảnh quan, trồng thêm hàng chục ngàn cây mới và bổ sung thêm các mô hình trang trại dừa lùn và cây ăn trái (giống lựu, nho, sung các loại nhập từ Ấn Độ, Mỹ và bắt đầu kết trái) theo hướng hữu cơ... 

Chú thích ảnh
Trong 2 ngày 16-17/7, Đường sách TP Hồ Chí Minh cũng đón nhiều du khách và độc giả nhí đến tham quan, vui chơi, mua sách trong dịp Hội sách Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh lần III. 

Theo thống kê của Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, nhiều khách sạn 4 - 5 sao tại TP Hồ Chí Minh đã đạt công suất phòng trên 80%; trong khi đó các khu du lịch, vui chơi giải trí, lượng khách đã khôi phục trở lại 80 - 90%, thậm chí có nơi hoạt động trở lại hết công suất do lượng khách tăng cao. Theo đó, các điểm du lịch như: Công viên văn hóa Đầm Sen, Khu du lịch văn hóa Suối Tiên, Thảo cầm viên Sài Gòn, Bảo tàng Áo Dài, Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi... lượng khách đến tham quan, vui chơi, trải nghiệm đang tăng mạnh, thậm chí có nơi rơi vào tình trạng "quá tải", nhất là trong các ngày cuối tuần. 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Các điểm du lịch, vui chơi giảm giá đến 50% tại Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh
Các điểm du lịch, vui chơi giảm giá đến 50% tại Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh

Theo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, để kích cầu du lịch nội địa, các điểm vui chơi giải trí, văn hóa, du lịch trên địa bàn sẽ áp dụng chương trình giảm đến 50% trong thời gian diễn ra Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh năm 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN