Sức hút của 'thiên đường' dưỡng già Panama

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Mỹ, với 88,9 điểm, tạp chí Internacional Living đã đánh giá Panama là thiên đường lý tưởng nhất cho những người nghỉ hưu trên thế giới, tăng 2 bậc so với năm 2018.

Chú thích ảnh
Panama được đánh giá là thiên đường lý tưởng nhất cho những người nghỉ hưu trên thế giới. Ảnh: internationalliving.com

Đánh giá về “Chỉ số Hưu trí toàn cầu 2019” của Internacional Living, đưa ra dựa vào các tiêu chí giúp người già có được một cuộc sống thoải mái nhất và tiện nghi nhất sau cuộc đời làm việc. Ngoài những vấn đề trên, các tiêu chí như xin thị thực cư trú, chi phí sinh hoạt, bất động sản, hệ thống chăm sóc sức khỏe, khí hậu, văn hóa địa phương, giải trí, lối sống lành mạnh, mức độ phát triển (công nghệ và cơ sở hạ tầng) cũng được coi là những yếu tố đánh giá. 

Tổng biên tập của tạp chí International Living tại Panama Jessica Ramesch nhận định vào thời điểm hiện tại - khi mà nhiều quốc gia đang áp dụng các biện pháp kiểm soát di cư chặt chẽ - thì Panama sẵn sàng cung cấp thị thực cho mọi người đã nghỉ hưu có thu nhập ổn định 1.000 USD/tháng. Mặt khác, nước Trung Mỹ này còn có khí hậu trong lành, nắng ấm nhiệt đới, nằm ngoài vùng bão, phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, điều kiện sống khá dễ dàng, an toàn. 

Với lợi thế sử dụng đồng USD, thuế thấp, cộng đồng nói tiếng Anh lớn và các bác sĩ có chuyên môn, Panama đang là sự lựa chọn tuyệt với nhất cho hàng nghìn người Mỹ nghỉ hưu mỗi năm.

Bên cạnh những chính sách này, Panama còn áp dụng một chương trình ưu tiên dành cho người hưu trí cả trong và ngoài nước, cung cấp một danh sách dài các chương trình giảm giá từ dịch vụ y tế đến vé máy bay…

Cùng với Panama, 5 quốc gia khác ở khu vực Mỹ Latinh cũng nằm trong danh sách "Tốp 10 thiên đường nghỉ hưu tốt nhất" của International Living, gồm Costa Rica xếp vị trí thứ 2 với 87,8 điểm; Mexico (87,4 điểm), Ecuador (87 điểm) và Peru (84 điểm).

Bảo Trung (TTXVN)
Bị 'bêu tên' trong danh sách đen trốn thuế, Panama triệu hồi đại sứ tại EU
Bị 'bêu tên' trong danh sách đen trốn thuế, Panama triệu hồi đại sứ tại EU

Ngày 13/2, Chính phủ Panama thông báo sẽ triệu hồi Đại sứ nước này tại Liên minh châu Âu (EU), Miguel Verzbolovskis, về nước để tham vấn sau khi Panama bị EU nêu tên trở lại trong danh sách đen các “thiên đường trốn thuế”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN