Huế phấn đấu thu hút trên 3,5 triệu lượt khách trong năm nay

Năm 2017, tỉnh Thừa Thiên - Huế phấn đấu thu hút từ 3,5 - 3,7 triệu lượt khách; doanh thu du lịch dự kiến đạt khoảng 3.800 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2016.

Du khách quốc tham quan chùa Thiên Mụ.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp triển khai đồng bộ các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và vật chất kỹ thuật phát triển du lịch; tiếp tục hoàn thiện tuyến đường du lịch cụm lăng Minh Mạng - Gia Long; đường kết nối từ quốc lộ 1A đến điểm du lịch Bạch Mã; khai thác tốt các tour du lịch lễ hội, tâm linh dọc hai bờ sông Hương; tăng cường tần suất các tuyến bay đến Huế cũng như mở các tuyến bay mới đến Sigapore và các thị trường du lịch trọng điểm trong nước.

Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá du lịch vào các trung tâm lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng; tuyến du lịch kết nối các vùng di sản; nâng cao hiệu quả hoạt động của website du lịch Thừa Thiên - Huế ít nhất 2 thứ tiếng Việt, Anh; đồng thời liên kết với website của các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ để vừa cung cấp thông tin, vừa quảng bá du lịch Thừa Thiên - Huế trong và ngoài nước.

Hiện toàn tỉnh có 590 cơ sở lưu trú, với 10.732 phòng; trong đó có 28 cơ sở xếp hạng từ 3 - 5 sao, với 3.225 phòng.

Năm 2016, Thừa Thiên - Huế đón đạt 3,28 triệu lượt khách; trong đó có hơn 1 triệu lượt khách quốc tế; doanh thu du lịch đạt 3.203 tỷ đồng. Riêng Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã đón đạt 2,5 triệu đến tham quan khu Di sản Huế. Doanh thu từ vé tham quan đạt trên 260 tỷ đồng, đạt 131% kế hoạch cả năm.

Để thu hút khách du lịch đến với khu Di sản Huế, năm 2016, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã triển khai 3 đợt kích cầu du lịch "Tuần lễ vàng du lịch" tại khu di sản với mong muốn đưa giá trị di sản Huế đến gần hơn với du khách và cộng đồng, trở thành điểm đến đặc trưng và nổi bật của khu vực miền Trung và của cả nước, thu hút nhiều hơn nữa lượng khách du lịch đến với Huế. Trong các đợt kích cầu này, lượng khách đến thăm quan di tích Huế đều tăng hơn so với cùng thời điểm năm ngoái từ 10 đến 30%.

Năm 2016, khách du lịch bằng đường biển qua cảng Chân Mây có tổng cộng 36 chuyến tàu với gần 87.000 lượt khách quốc tế, tăng 8.500 lượt khách so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, gần đây có tàu biển hạng sang 5 sao quốc tế như tàu du lịch Ovation of the Seas (quốc tịch Bahamas) của hãng Royal Caribbean, góp mặt vào bộ 3 siêu du thuyền thông minh nhất thế giới thuộc dòng Quantum cập cảng, tham quan các di sản văn hóa thế giới như Hội An, Mỹ Sơn và Cố đô Huế...

Tin, ảnh: Quốc Việt (TTXVN)
Hấp dẫn tour du lịch  "Huế - một điểm đến 5 di sản"
Hấp dẫn tour du lịch "Huế - một điểm đến 5 di sản"

Năm 2017, tỉnh Thừa Thiên - Huế tập trung đổi mới các hoạt động du lịch để thu hút du khách, tiếp tục lấy lại đà tăng trưởng du lịch; trong đó phấn đấu thu hút khoảng 3,3 - 3,5 triệu lượt khách (tăng 8%), lượng khách quốc tế chiếm từ 40% - 45%; doanh thu du lịch đạt 3.200 - 3.300 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN