Hơn 7.000 khách nước ngoài nhập cảnh qua cửa khẩu Lào Cai dịp Tết

Cục Hải quan Lào Cai cho biết, trong 7 ngày đầu Xuân Quý Tỵ 2013, các đơn vị chức năng tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã làm thủ tục nhập cảnh cho hơn 7.000 du khách nước ngoài vào Việt Nam, trong đó chủ yếu là du khách mang quốc tịch Trung Quốc.

Cửa khẩu Lào Cai. Ảnh: Trần Việt - TTXVN.


Theo ông Trần Vũ Hoàng, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, Tết năm nay được nghỉ dài ngày cùng với việc Việt Nam và Trung Quốc đều đón Tết theo lịch âm nên nhiều gia đình Trung Quốc đã chọn những ngày đầu năm xuất hành, thăm quan thành phố Lào Cai, Sa Pa, Bắc Hà (tỉnh Lào Cai), Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh...

Chị Lâm Tiểu Băng, huyện Mã Quan (Trung Quốc) cho biết: Tôi đã chọn tour miền Trung để đi du lịch cùng gia đình trong dịp Tết, đặc biệt là đến thăm Đà Nẵng và Hội An. Tôi rất muốn khám phá tour "Con đường di sản miền Trung" của Việt Nam.

Những ngày đầu năm Quý Tỵ 2013 tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, từng đoàn khách du lịch Trung Quốc sử dụng xe ô tô loại 4 chỗ ngồi đang chờ làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam. Đây là thành công của tỉnh Lào Cai trong việc thu hút khách du lịch, nhất là khách du lịch quốc tế trong bối cảnh suy thoái kinh tế thế giới.

Đây cũng là cơ sở để tỉnh phấn đấu thu hút trên 1 triệu lượt du khách đến Lào Cai trong năm 2013.

Nguyễn Thắng
Xuất trên 14.000 tấn vải quả qua cửa khẩu Lào Cai
Xuất trên 14.000 tấn vải quả qua cửa khẩu Lào Cai

Kể từ đầu mùa vải đến nay, cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã làm thủ tục thông quan xuất 14. 273 tấn quả vải qua Trung Quốc...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN