Hà Giang sẵn sàng đón du khách đến với 'Phiên chợ tình ca'

Sau 2 năm gián đoạn do dịch COVID-19, Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai tỉnh Hà Giang sẽ chính thức diễn ra từ ngày 25 - 27/4 (tức 25-27/3 âm lịch) tại xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Công tác chuẩn bị cho lễ hội đã bước vào giai đoạn hoàn tất, sẵn sàng đón du khách đến với “Phiên chợ tình ca”.

Chú thích ảnh
Trang trí cây cầu tình yêu tại khu vực “mê cung đá”, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) để chuẩn bị cho Lễ hội. 

Ông Ngô Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc cho biết, huyện đã phối hợp với các ngành của tỉnh triển khai quyết liệt công tác chuẩn bị cho Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai theo các hạng mục được phân công. Đến nay công tác chuẩn bị đã cơ bản được hoàn tất, sẵn sàng đón du khách đến với Mèo Vạc. Huyện cũng chỉ đạo Công an huyện chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau thời gian diễn ra lễ hội. Cùng với đó, huyện thành lập các tổ túc trực đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm dừng chân Mã Pì Lèng, bãi đỗ xe và bến thuyền lòng hồ thủy điện Nho Quế 1, khu vực thị trấn Mèo Vạc, khu vực ngã 3 chợ xã Lũng Pù, khu vực Mê cung đá – nơi diễn ra Lễ hội để hướng dẫn các phương tiện giao thông trong dịp diễn ra sự kiện.

Chú thích ảnh
Sân khấu lớn ngoài trời được dựng tại khu vực “mê cung đá”, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc (Hà Giang). 

Ngày 21/4, Sở Giao thông Vận tải Hà Giang thông báo về việc hạn chế một số phương tiện giao thông trên một số tuyến đường. Theo đó, ô tô tải có trọng tải trên 3,5 tấn, xe máy chuyên dùng (trừ các loại xe ưu tiên theo quy định của pháp luật, xe chở gas, xe chở xăng, dầu và xe phục vụ lễ hội) hạn chế lưu thông trên các tuyến đường gồm: Quốc lộ 4C, đường tỉnh ĐT.176 (Yên Minh - Mậu Duệ - Mèo Vạc) và đường huyện (Mèo Vạc - Lũng Pù - Khâu Vai - UBND xã Niêm Tòng - QL 4C). Thời gian hạn chế trong các ngày 25 - 27/4.

Tại khu vực mê cung đá, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, không gian chính diễn ra lễ hội, công tác trang trí, chuẩn bị sân khấu lớn ngoài trời cũng đang được khẩn trương hoàn tất. Trước đó, chính quyền xã Khâu Vai đã tập trung tuyên truyền và vận động người dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, chuẩn bị cho lễ hội.

Chú thích ảnh
Khu vực “mê cung đá” tại xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc (Hà Giang), nơi sẽ diễn ra Lễ hội. 

Cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, công tác hậu cần, công tác đảm bảo an toàn cho du khách đến với Lễ hội Phong lưu Khâu Vai năm 2022, UBND huyện Mèo Vạc yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, nhà hàng trên địa bàn cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy nổ và phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm việc bán hàng theo đúng giá niêm yết, không chèn ép du khách, góp phần phục vụ tốt cho du khách đến tham quan và trải nghiệm.

Với chủ đề "Phiên chợ tình ca" Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai diễn ra tại khu vực mê cung đá, xã Khâu Vai và sân vận động trung tâm huyện Mèo Vạc với nhiều hoạt động đặc sắc. Đặc biệt, dịp này Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai được đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

Tin, ảnh: Nguyễn Chiến (TTXVN)
Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai được tổ chức từ ngày 25 - 27/4
Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai được tổ chức từ ngày 25 - 27/4

Ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết: Sau 2 năm gián đoạn do dịch COVID-19, Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2022 được tổ chức từ ngày 25 - 27/4 (tức ngày 25 - 27/3 âm lịch) tại huyện Mèo Vạc nhằm tạo điểm nhấn để giới thiệu, quảng bá du lịch, thu hút du khách đến với Hà Giang, góp phần thực hiện các giải pháp phục hồi ngành du lịch sau dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN