Đã tìm thấy 2 du khách đi lạc trong Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà

Chiều 22/11, Công an huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết đã tìm được hai du khách là anh N.Cheun Han K (22 tuổi, quốc tịch Singapore) và chị K.H.T.T (21 tuổi, thường trú TP Hồ Chí Minh) đi lạc trong rừng thuộc địa phận Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà vào ngày 21/11.

Chú thích ảnh
Đỉnh núi Bidoup. Ảnh: Bidoup Tour

Theo thông tin ban đầu, sáng 21/11, ngay khi nhận được tin báo, công an địa phương phối hợp với nhân viên Khu du lịch LangBiang (nằm trong lâm phần của Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà) đã khẩn trương tổ chức tìm kiếm 2 du khách, trong đó có 1 người nước ngoài và 1 người Việt Nam bị lạc trong rừng già, khu vực thuộc địa phận Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà. 

Việc tìm kiếm được triển khai tại khu vực tham quan và các lối mòn mà du khách thường đi "phượt" vào rừng. Sau nhiều giờ đồng hồ, 2 du khách đã được tìm thấy và đưa về Khu vực điều hành của Khu du lịch LangBiang an toàn. Tình trạng sức khỏe của 2 du khách hiện đều ổn định.

Trước đó, sáng cùng ngày, 2 du khách trên đã bắt Taxi từ thành phố Đà Lạt vào Khu Du lịch LangBiang. Sau đó cả hai đi bộ theo đường mòn vào sâu trong rừng và bị lạc, không tìm được hướng ra. 

Lực lượng chức năng khuyến cáo các du khách không nên đi sâu vào rừng mà không có sự hướng dẫn của người địa phương hoặc hướng dẫn viên du lịch để tránh sự cố tương tự.

Nguyễn Dũng (TTXVN)
Cần xử lý triệt để nạn chèo kéo du khách tại Di tích Cố đô Hoa Lư
Cần xử lý triệt để nạn chèo kéo du khách tại Di tích Cố đô Hoa Lư

Nhiều du khách phản ánh, gần đây, một số người làm dịch vụ du lịch tại Di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình thường chèo kéo khách du lịch. Việc này không chỉ gây phiền hà cho du khách mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN