Ao Sen - điểm nhấn văn hóa du lịch quê Bác

Các ao hồ hoang hóa tại xã Kim Liên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) đang được cải tạo để phát triển mô hình trồng sen, tạo điểm nhấn văn hóa du lịch trên quê hương Bác.

Thực hiện Đề án “Xây dựng huyện Nam Đàn (Nghệ An) trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch giai đoạn 2018 - 2025”, xã Kim Liên đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng kinh tế đô thị, chủ trương cải tạo gần 6 ha ao hồ hoang hóa trên địa bàn để phát triển mô hình trồng sen.

Đây cũng là hướng đi mới để các thôn xóm, hợp tác xã cải tạo phần lớn diện tích ao hồ hoang hóa, sâu trũng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo ra sản phẩm nông nghiệp, tăng thu nhập cho nông dân, đồng thời tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, trở thành điểm nhấn văn hóa du lịch trên quê hương Bác. 

Chú thích ảnh
Công trình “Hợp tác xã với Bác Hồ” do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đầu tư xây dựng. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Cải tạo ao hồ hoang hóa phát triển mô hình trồng sen tạo ra sản phẩm nông nghiệp, tăng thu nhập cho nông dân. 
Chú thích ảnh
Sen chính là biểu hiện tấm lòng của người dân làng Sen đối với Bác Hồ. 
Chú thích ảnh
Khách du lịch lưu lại những khoảnh khắc đẹp với Sen quê Bác. 
Chú thích ảnh
Nhân giống được 50 giống sen nhằm bảo tồn quỹ gen trên địa bàn với diện tích 30 ha. 
Bích Huệ (TTXVN )
Đông đảo du khách về tham quan quê Bác dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Đông đảo du khách về tham quan quê Bác dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, hàng nghìn du khách trên mọi miền Tổ quốc đã đổ về Khu di tích Kim Liên, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) để bày tỏ lòng thành kính với Chủ tịch Hồ Chí Minh – Vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN