Triển lãm báu vật khảo cổ Việt Nam gây tiếng vang lớn tại Đức

Triển lãm báu vật khảo cổ Việt Nam tại Đức đã thu hút hơn 50.000 lượt khách đến tham quan sau 5 tháng kể từ ngày khai mạc.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Giám đốc Viện bảo tàng khảo cổ LWL ở thành phố Herne, bang Nordrhein-Westfalen, Tiến sỹ Josef Mühlenbrock đánh giá đây là một trong những triển lãm thành công nhất của Viện bảo tàng khảo cổ.

Triển lãm báu vật khảo cổ Việt Nam tại Đức được tổ chức từ ngày 7/10/2016 đến 26/2/2017 với sự ủng hộ của Chính phủ hai nước Đức và Việt Nam, có ý nghĩa quan trọng vào thời điểm hai nước kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.

Triển lãm giới thiệu tới bạn bè Đức và quốc tế khoảng 400 cổ vật có giá trị được trưng bày theo 3 chủ đề, bao gồm Thời tiền sử, Thánh địa Mỹ Sơn và Hoàng thành Thăng Long. Triển lãm giúp khách tham quan hiểu thêm về truyền thống hào hùng và các nét văn hóa độc đáo của Việt Nam, qua đó tăng cường sự gắn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước.

Sau triển lãm tại Herne, các báu vật khảo cổ của Việt Nam sẽ tiếp tục được đưa tới trưng bày tại hai viện bảo tàng thuộc bang Sachsen (từ 31/3-20/8/2017) và Baden-Württemberg (từ 16/9/2017- 7/1/2018) của Đức.

TTXVN/Tin Tức
Khai quật khảo cổ khẩn cấp tháp Núi Bút
Khai quật khảo cổ khẩn cấp tháp Núi Bút

Từ ngày 17/2, các chuyên gia thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi cùng các chuyên gia đến từ Hà Nội tiến hành khai quật khảo cổ khẩn cấp tháp Núi Bút tại phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN