Tọa đàm kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Hàn Mặc Tử

Chiều 20/9, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Tọa đàm nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Hàn Mặc Tử (22/9/1912 - 22/9/2012).


Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, trình bày hàng chục tham luận về cuộc đời, sự nghiệp sáng tác của nhà thơ Hàn Mặc Tử. Tất cả các tham luận đều khẳng định vai trò, vị trí tiên phong của Hàn Mặc Tử trong phong trào Thơ mới. Thơ Hàn Mặc Tử không chịu đóng khung mà luôn biến đổi theo nhịp đi của thời đại. Chính điều này đã chứng minh một điều rằng ông luôn chấp nhận mọi xu hướng đi tới của thơ, mà bằng chứng là ông luôn muốn cách tân, làm mới chính mình, làm cho thơ không thể đứng yên mà phát triển theo đà của cuộc sống, đúng với tiến trình đi lên của văn học nhân loại.


Hàn Mặc Tử sinh ngày 22/9/1912, tên thật là Nguyễn Trọng Trí, ở làng Lệ Mỹ, TP Đồng Hới (Quảng Bình) là một nhà thơ tài hoa nhưng bạc mệnh. Ông ra đi ở tuổi 28, để lại cho hậu thế 6 tập thơ và nhiều tác phẩm kịch, văn xuôi khác, trong đó có nhiều tác phẩm thơ nổi tiếng như: "Mùa xuân chín", "Đây thôn Vĩ Dạ"...

 

Quân Thọ

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN