Thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2012

Ngày 16/2, UBND thành phố Đà Nẵng đã họp báo chính thức công bố chương trình Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2012 (DIFC 2012) và các hoạt động phụ trợ của cuộc thi, đồng thời tiến hành ký kết hợp đồng tài trợ đầu tiên...trước sự chứng kiến của các sở, ban, ngành, doanh nghiệp và cơ quan báo chí.

Năm 2012, thành phố Đà Nẵng tiếp tục tổ chức Cuộc thi (đổi tên thành Cuộc trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng) lần thứ 5 với chủ đề "Sắc màu Đà Nẵng" vào hai ngày 29 và 30/4, với sự tham gia của các đội quốc tế đã từng vô địch Cuộc thi trong các năm trước như Canada (vô địch năm 2008), Trung Quốc (vô địch năm 2009), Pháp (vô địch năm 2010), Italia (vô địch năm 2011) và đội Đà Nẵng - Việt Nam.

Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2010. Nguồn: Internet


Trong khuôn khổ lễ hội pháo hoa, nhiều hoạt động phụ trợ khác cũng được diễn ra như: liên hoan giao lưu ẩm thực, trang trí ánh sáng nghệ thuật, diễu hành thuyền hoa, trình diễn và tổ chức các hoạt động thể thao biển, các chương trình ca nhạc và thời trang... UBND thành phố Đà Nẵng cũng thống nhất phương án xây dựng khán đài phục vụ DIFC 2012 gồm hai khu: Khán đài A,B tại sân khấu chính với sức chứa hơn 9.000 chỗ ngồi và Khu khán đài C với sức chứa khoảng 16.000 chỗ ngồi.

Dự kiến, Ban tổ chức DIFC 2012 sẽ bán khoảng 16.000 vé xem pháo hoa tại ba địa điểm trong cả nước Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, giá vé khán đài C1, C2, C3 là 300.000 đồng, 250.000 đồng và 200.000 đồng/vé/người/đêm. Đặc biệt, để đáp ứng nhu cầu xem pháo hoa trên thuyền của du khách, UBND thành phố Đà Nẵng đã cho phép các đơn vị có tàu du lịch được bán vé trên tàu cho khách xem trình diễn pháo hoa; tuy nhiên phải có cam kết đảm bảo về an toàn, chất lượng dịch vụ và giá vé không được quá 300.000 đồng/vé/người/đêm.


Tính đến ngày 15/2/2012, đã có 24 doanh nghiệp đăng ký tài trợ cho DIFC 2012 với tổng giá trị tài trợ 27,596 tỷ đồng, đã có 3 nhà tài trợ "kim cương" với mức tài trợ từ 3 tỷ đồng trở lên, 5 nhà tài trợ vàng, 1 nhà tài trợ bạc, 3 nhà tài trợ đồng. Công tác tổ chức cũng đã được thành phố Đà Nẵng quan tâm đầu tư kỹ lưỡng từ công tác chuẩn bị, vận động tài trợ đến đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, công nghệ, xây dựng, tổ chức đội thi chuyên nghiệp mang phong cách riêng, ấn tượng, an toàn.

TTXVN/ Tin Tức

Nửa triệu đồng một chỗ ngồi xem pháo hoa
Nửa triệu đồng một chỗ ngồi xem pháo hoa

Mức phổ biến cho một chỗ ngồi xem bắn pháo hoa giao thừa 2012 là 500.000 đồng, đắt gần gấp đôi năm ngoái, song vẫn có khá nhiều người đặt tại các nhà hàng ven hồ Gươm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN