Trình diễn pháo hoa nghệ thuật bên sông Hàn

Đã thành thông lệ, hằng năm cứ vào dịp kỷ niệm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4 và ngày quốc tế Lao động 1/5, người người lại nô nức đến với thành phố trẻ bên dòng sông Hàn để tận hưởng những màn trình diễn lung linh sắc màu từ nghệ thuật pháo hoa.

Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2011 (DIFC 2011) với chủ đề "Lung linh sông Hàn" cùng sự có mặt của các đội Anh, Hàn Quốc, Italia, Trung Quốc và đội chủ nhà Việt Nam - Đà Nẵng, diễn ra đúng dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, là cơ hội vàng cho Đà Nẵng phát huy thế mạnh du lịch biển của mình. Đà Nẵng xem việc duy trì cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế hàng năm như một sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn. Qua 3 lần tổ chức thi bắn pháo hoa đã tạo được điểm nhấn cho du lịch miền Trung.

>> Xem thêm ảnh trình diễn pháo hoa nghệ thuật bên sông Hàn

Trình diễn pháo hoa nghệ thuật bên sông Hàn-Ảnh internet


Từ khi có cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế, những khách sạn vừa và nhỏ ở khu vực bờ Đông sông Hàn (Đà Nẵng) trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách khi muốn ngắm nhìn toàn cảnh những màn trình diễn của các đội thi đấu. Tận dụng tốt lợi thế về địa lý, hệ thống khách sạn ở bờ Đông sông Hàn đã tích cực đầu tư trang bị để nâng cao chất lượng phục vụ, thu hút du khách và đang tạo thành một trục khách sạn phát triển hưng thịnh ở khu vực này. Cùng lúc đó, các khách sạn trong khu vực nội thành cũng đạt con số kỷ lục về số khách lưu trú... Có thể thấy, lễ hội pháo hoa đã đem đến nhiều cơ hội cho những đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú không những cho Đà Nẵng mà cả các tỉnh lân cận.

Trong dịp Lễ hội pháo hoa quốc tế năm nay còn có chương trình du lịch độc đáo: Du lịch bằng trực thăng tham quan Đà Nẵng, Sơn Trà, đảo Cù Lao Chàm... Theo Công ty TNHH MTV lữ hành Vitours (đơn vị tổ chức), dịch vụ này rất mới mẻ, độc đáo và lần đầu tiên được đưa vào khai thác trong dịp lễ hội pháo hoa năm nay với giá cả bình dân để mọi người đều có thể tham gia. Khách được đón tại điểm hẹn rồi chở đến sân bay Đà Nẵng, được thoải mái chụp ảnh lưu niệm với trực thăng MI 17 (24 chỗ), trực thăng EC 155 (12 chỗ) hiện đại và đội phi công chuyên nghiệp phục vụ theo giờ.

Công ty Du lịch Vitours tại Đà Nẵng cho biết: Kinh nghiệm sau 3 lần tổ chức pháo hoa quốc tế, lần này, ngay sau khi DIFC 2010 kết thúc, Vitours đã bắt tay vào thực hiện kế hoạch cho DIFC 2011. Dự kiến dịp pháo hoa năm nay, lượng khách đến Đà Nẵng của Công ty Vitour sẽ tăng lên từ 50-100% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài các tour truyền thống Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà - Cù Lao Chàm, để tạo sự độc đáo, hấp dẫn, vào dịp 30/4 và 1/5, Vitours sẽ tung ra 2 tour trực thăng: Du ngoạn Sơn Trà-Đà Nẵng và du ngoạn Đà Nẵng-Cù Lao Chàm từ trên không để du khách có cơ hội ngắm nhìn thành phố, các công trình kiến trúc, di sản Đà Nẵng như sông Hàn, biển Mỹ Khê, Ngũ Hành Sơn, tượng Phật chùa Linh Ứng, đèo Hải Lâm. Các đội châu Á bao giờ cũng thể hiện sự mềm mại, bí ẩn, còn những đội phương Tây luôn thể hiện sự mạnh mẽ, bốc lửa...

Du khách đến Đà Nẵng trong dịp diễn ra cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế năm 2011 còn được chiêm ngưỡng những màn trình diễn pháo hoa tiêu biểu của các nước tham gia trong các cuộc thi lần trước, qua cuộc triển lãm ảnh đẹp pháo hoa quốc tế lần thứ 3, tại vỉa hè đường Bạch Đằng (đoạn trước UBND thành phố Đà Nẵng). Triển lãm do Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố Đà Nẵng thực hiện. Đặc biệt và mới lạ nhất trong năm nay là triển lãm có tên gọi “Quốc hoa” được tổ chức tại Nhà hát Trưng Vương từ ngày 27/4 đến 5/5 do Trung tâm Triển lãm Văn hóa-nghệ thuật Việt Nam (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) thực hiện. Triểm lãm sẽ trưng bày tranh, tượng, ảnh và những vật dụng liên quan đến hoa (trọng tâm là hoa sen).


Trong quá trình diễn ra Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2011, du khách còn có thể đến xem triển lãm và giới thiệu sách “Mảnh đất và con người Quảng Nam - Đà Nẵng” và triển lãm 79 tranh sơn dầu của họa sĩ Hoàng Ân tại Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng (số 46 Bạch Đằng) do Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn, phát huy văn hóa Việt tổ chức. Một trong những hoạt động phụ trợ thường niên tại mỗi cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng là triển lãm nghệ thuật sắp đặt đá Non Nước - sản phẩm của làng nghề truyền thống lâu đời của Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Năm nay, để làm phong phú thêm chủng loại sản phẩm và là dịp để quảng bá làng nghề hàng trăm năm tuổi này, thành phố Đà Nẵng tiếp tục chọn hai cơ sở lớn của làng nghề đá truyền thống Non Nước là Tiến Hiếu và Nguyễn Hùng, đem hơn 200 bức tượng đặc sắc nhất của mình để giới thiệu đến công chúng trong và ngoài nước.

Văn Sơn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN