Nhân ngày 8/3, xem 'Đàn ông cũng khóc'

Trong khuôn khổ của dự án “Chắp cánh niềm tin”, Nhà hát Tuổi trẻ và SHB phối hợp tổ chức trình diễn vở hài kịch “Đàn ông cũng khóc” tại Rạp Tuổi trẻ (11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội) trong hai đêm 2-3/3/2017.

Đặc biệt, nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, chương trình dành tặng 1.500 vé cho các khán giả nữ trên địa bàn  Thủ đô. Khán giả  có thể nhận vé tại các chi nhánh SHB gồm: Hàm Long; Hà Đông;  Tây Hà Nội;  Hà Nội; Vạn Phúc; Tây Nam Hà Nội; Hàn Thuyên và Thăng Long.

Vở hài kịch “Đàn ông cũng khóc” nằm trong dự án “Chắp cánh niềm tin” của Nhà hát Tuổi trẻ.

Vở hài kịch "Đàn ông cũng khóc" xoay quanh chủ đề  tình yêu – hôn nhân - hạnh phúc gia đình. Nội dung của vở kịch bắt đầu từ một tình huống phi lý là nhà máy điện hạt nhân bị rò rỉ khiến toàn dân trong thành phố kia bị nhiễm xạ nguyên tử. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến nghịch lý thay đổi giới tính. Kể từ nay, chức năng làm mẹ, sinh nở chuyển sang cho đàn ông và bi kịch cho các chàng Adam bắt đầu! Người đàn ông phải đối mặt với những tình huống “dở khóc dở cười”: Làm thế nào để mang thai, sinh con như thế nào, nuôi con ra sao…?

"Đàn ông cũng khóc" xoay quanh chủ đề tình yêu – hôn nhân - hạnh phúc gia đình.

Cũng từ đây, những "trụ cột gia đình" trước đây sẽ được nếm trải cảnh người vợ đi chơi tennis, đi quan hệ lăng nhăng bỏ chồng ở nhà nấu cơm, cằn nhằn, khóc lóc. Không chịu được áp bức và quá mệt mỏi nên những người đàn ông muốn thành lập hội liên hiệp phụ nam để đấu tranh đòi quyền bình đẳng.

Vở diễn "Đàn ông cũng khóc" quy tụ một dàn "sao hài".

Vở diễn "Đàn ông cũng khóc" quy tụ một dàn "sao hài" như : NSƯT Ngọc Huyền, Đức Khuê, Bá Anh, Thanh Dương, Sỹ Tiến, cặp đôi  Nguyệt Hằng - Anh Tuấn... 

Người đàn ông cũng muốn thành lập hội liên hiệp phụ nam để đấu tranh đòi quyền bình đẳng.

Bên cạnh những giờ phút giải trí thoải mái, khán giả sẽ có những phút giây lắng đọng với bài học nhân văn sâu sắc, thẫm đẫm giá trị nhân văn mà vở hài kịch đem lại.

TT
Công diễn vở nhạc kịch “Cuộc sống Paris”
Công diễn vở nhạc kịch “Cuộc sống Paris”

Trong 2 đêm 19 và 20/11, Nhà hát Giao hưởng và Nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh (HBSO) đã công diễn vở nhạc kịch nổi tiếng La Vie Parisienne (Cuộc sống Paris) của nhà soạn nhạc vĩ đại người Pháp Jacques Offenbac đến công chúng thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN