Nhẫn đính hôn của Napoleon giá triệu đô

Chiếc nhẫn đính hôn bằng vàng mà hoàng đế Pháp danh tiếng từng trao cho người vợ đầu Josephine vừa được bán với giá 660.000 bảng (trên 1 triệu USD), gấp gần 50 lần mức giá khởi điểm.

Napoleon kết hôn với Josephine năm 1796 nhưng sau đó ly hôn vì vợ không thể có con.


Chiếc nhẫn lịch sử được đưa ra đấu giá tại Paris và cuối cùng đã thuộc về một doanh nhân bí ẩn. Món đồ trang sức được chế tác từ thế kỷ 18 này gắn một viên sapphire và một viên kim cương hình quả lê, mỗi viên nặng 1 carat.


Chiếc nhẫn thu hút sự quan tâm của nhiều nhà sưu tầm quốc tế và đạt mức giá cao gấp 50 lần giá khởi điểm.


Buổi bán đấu giá nói trên được tổ chức nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 250 của Josephine de Beauharnais, người đã trở thành Hoàng hậu Pháp sau khi kết hôn với Napoleon Bonaparte.



Thu Hằng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN