Lễ giỗ tổ Đoàn tộc Việt Nam

Ngày 17/2, tại thôn Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã diễn ra lễ giỗ Cao tổ Đoàn Văn Khâm của Đoàn tộc Việt Nam, đồng thời là lễ "Vinh quy bái tổ" của Đệ nhất Hoa hậu Quý bà Thế giới Đoàn Thị Kim Hồng - người con gái của họ Đoàn. 58 đoàn đại biểu là dòng họ Đoàn tại các tỉnh, thành phố trong cả nước đã về dự Lễ giỗ tổ.


Cao tổ Đoàn Văn Khâm sinh ra ở xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, khi thời nhà Lý đang thịnh trị. Sau một trận lũ lụt lớn, gia đình phải di chuyển sang đất Thái Bình một thời gian, rồi lại chuyển về Hải Dương, nhưng Đoàn Văn Khâm và gia đình không về quê cũ ở huyện Kim Thành mà về huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương và định cư ở xã Đoàn Thượng ngày nay. Vốn là người ham học, Đoàn Văn Khâm đã dự khoa thi Đình đầu tiên của nước Việt Nam, triều Lý, khoa thi này được gọi là khoa thi “Minh Kinh Bác Học”, tổ chức tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Ông đỗ thứ nhì, sau Lê Văn Thịnh - người đời sau thường gọi là “Trạng nguyên Lê Văn Thịnh”. Sau khi đăng khoa, Cao tổ Đoàn Văn Khâm được bổ nhiệm làm Thượng thư Bộ Công năm 1075, triều Lý Nhân Tông (1072 - 1127).


Dòng tộc họ Đoàn các thế hệ sau tiếp nối truyền thống hiếu học và yêu nước của Tổ tiên, đã cùng trăm họ của nước Đại Việt xưa và Việt Nam nay, góp công sức vào việc giữ gìn bảo vệ đất nước trong mọi thời kỳ. Cháu đời thứ 5 của Cao tổ Đoàn Văn Khâm, Đông Hải Đại Vương Đoàn Thượng là người có công lớn trong thời buổi giao thời giữa nhà Lý và nhà Trần. Đông Hải Đại Vương Đoàn Thượng đã thay mặt triều đình quản lý đất Hồng Châu gồm: Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Thái Bình và một phần tỉnh Quảng Ninh và Hà Nội ngày nay. Ông được nhân dân đất Hồng Châu quý mến, lập đền thờ ở nhiều nơi. Theo lịch sử chính thống ghi lại, cả nước có 72 nơi lập đền thờ Đông Hải Đại vương Đoàn Thượng. Các triều đại từ nhà Trần đến nhà Nguyễn đều có sắc phong cho Ngài là Thượng Đẳng Thần, là Thành Hoàng ở nhiều nơi trong cả nước.


Trong ngày giỗ Tổ và đón Xuân Quý Tỵ, họ Đoàn đã làm lễ "Vinh quy bái tổ" cho Đệ nhất Hoa hậu Quý bà thế giới Đoàn Thị Kim Hồng, người con gái họ Đoàn vừa được Tổ chức Hoa hậu Quý bà thế giới phong tặng “Đệ nhất Hoa hậu Quý bà thế giới” ngày 6/2 vừa qua.


P.V

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN