Lần đầu tiên có 'Thành phố sách' tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 1/12, Công ty Văn hóa Phương Nam đã khai trương Book city (Thành phố sách) đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh nhằm nâng cao văn hóa đọc cho khu vực phía Tây thành phố.

Theo đó, Book city được đặt tại toà nhà Garden Mall (190 Hồng Bàng, quận 5, TP Hồ Chí Minh).


Ông Võ Văn Long, Phó Giám đốc Sở Thông Tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh, cho biết "Thành phố sách" có khoảng 1 triệu bản sách của tất cả các nhà xuất bản (NXB) uy tín trong và ngoài nước. Đây cũng là số lượng đầu sách và bản in đồ sộ nhất từ trước đến nay. Do “Thành phố sách” được trang trí theo chủ đề "Rừng sách nhiệt đới" nên người đọc sẽ được thư giãn trong màu xanh thiên nhiên và khám phá rừng tri thức phong phú của nhân loại. 


Đặc biệt, khi đi vào hoạt động, nhà sách này cũng giúp nâng cao văn hóa đọc cho người dân ở các quận 5, 6, 10, khá phù hợp với mục tiêu nâng cao văn hóa đọc cho người dân trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Người dân khu vực quận 5, 6, 10 sẽ có thêm địa chỉ văn hóa đọc lý tưởng vào dịp cuối tuần tại "Thành phố sách" đầu tiên trên địa bàn.

Theo đó, tại mỗi điểm “Thành phố sách” còn có khu vui chơi thiếu nhi, khu giao lưu văn nghệ, café sách, công nghệ đọc sách online, mua hàng trực tuyến... để phục vụ mọi nhu cầu thiết yếu của người dân thành phố. Mặt khác, nhà sách khổng lồ này không chỉ bày bán các loại sách Tiếng Việt, mà còn bày bán hàng trăm đầu sách tiếng Trung nhằm phục vụ nhu cầu của cộng đồng người Hoa sinh sống tại quận 5.


Nhân dịp khai trương, “Thành phố sách” cũng có các chương trình ưu đãi dành cho mọi khách hàng như chương trình “mua 3 trả tiền 2” dành tất cả các sản phẩm (trừ mặt hàng điện máy) và giảm giá 30% thức uống Bookcafe. Chương trình kéo dài từ hôm nay đến hết ngày 8/12.


“Thành phố sách” là mô hình phức hợp từng có mặt ở nhiều nơi trên thế giới như: Thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc), Thành phố Paju (Hàn Quốc), Canada... và đem lại nhiều lợi ích tích hợp cho người dân các nước. Nhà sách đầu tiên ở Việt Nam được xây dựng theo phong cách “Thành phố sách” nằm ở tỉnh Bình Dương và được khai trương hồi tháng 6.


Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Thư viện Quốc gia Việt Nam: Một thế kỷ đồng hành cùng văn hóa đọc
Thư viện Quốc gia Việt Nam: Một thế kỷ đồng hành cùng văn hóa đọc

Ngày 29/11/1917, cách nay tròn 100 năm, Thư viện Trung ương Đông Dương (tiền thân của Thư viện Quốc gia Việt Nam ngày nay) được thành lập, ghi dấu mốc đáng nhớ trong sự phát triển của ngành thư viện Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN