Kỳ vọng 'Hương vị tình thân' dài hơn 100 tập tạo cơn sốt như 'Về nhà đi con'

Thông tin từ Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC): “Hương vị tình thân” - bộ phim truyền hình về đề tài gia đình, dài hơn 100 tập của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng sắp lên sóng truyền hình.

Đây được coi là đứa con tinh thần ưng ý của đạo diễn này sau bộ phim “Về nhà đi con”, từng “làm mưa làm gió” trên màn ảnh nhỏ vào năm 2019.

Phim “Hương vị tình thân” quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Mạnh Trường, Phương Oanh, Thu Quỳnh, Doãn Quốc Đam, Việt Bắc... cùng gương mặt gạo cội Võ Hoài Nam, Quách Thu Phương, Nghệ sỹ nhân dân Như Quỳnh... Bộ phim này được kỳ vọng tạo ra cơn sốt như “Về nhà đi con”; dự kiến sẽ lên sóng VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam sau khi bộ phim "Trở về giữa yêu thương" kết thúc.

Trong phim mới này, nữ diễn viên Phương Oanh hứa hẹn có vai diễn màu sắc mới. Đây là nhân vật mà Phương Oanh rất yêu thích, cô đã không ngần ngại cắt phăng mái tóc để có được tạo hình cá tính, phù hợp với nhân vật. Cô sẽ đóng cặp với Mạnh Trường –nam diễn viên được cô đánh giá là bạn diễn nam ăn ý nhất trong các phim từng tham gia. Phương Oanh là gương mặt nữ diễn viên được khán giả biết đến qua vai chính trong các bộ phim như "Lặng yên dưới vực sâu", "Ngược chiều nước mắt", "Hoa bay"... Trong phim này, Phương Oanh vào vai một cô gái được bố yêu thương, bảo bọc nhưng lại gặp nhiều đau thương trong cuộc sống.

Mạnh Trường là gương mặt nam diễn viên đã quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ qua các bộ phim “Chạy trốn thanh xuân”, “Cả một đời ân oán”, “Những cánh hoa bay”, “Bí mật tam giác vàng”, “Sinh tử” và gần đây nhất là “Hồ sơ cá sấu”. Được biết, ngay sau khi  đóng máy "Hồ sơ cá sấu", Mạnh Trường đã lập tức bắt tay vào phim "Hương vị tình thân". Diễn xuất của Mạnh Trường khá đa dạng và nhiều màu sắc với nhiều vai diễn có hoàn cảnh khác nhau. Trong “Hương vị tình than”, nhân vật mới của anh cũng rất lịch lãm.

Đáng chú ý là sự “tái xuất” của nam diễn viên kỳ cựu Võ Hoài Nam sau 16 năm rời xa nghiệp diễn. Sự trở lại của anh được kỳ vọng sẽ tạo nên nhiều sức hút để bộ phim có cơ hội trở thành sản phẩm “quốc dân” cho phim truyền hình năm 2021. Võ Hoài Nam chia sẻ rất thích vai diễn trong phim “Hương vị tình thân” bởi đây là kiểu nhân vật có nội tâm giằng xé mà anh luôn thích thú.

Võ Hoài Nam đã ghi dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả với  nhiều vai diễn đặc sắc, nhất là trong phim điện ảnh “Vua bãi rác” năm 2002 và vai chính trong loạt phim truyền hình “Cảnh sát hình sự” từ năm 1997 đến năm 2000. Bộ phim “Vua bãi rác” đã góp phần đưa tên giúp Võ Hoài Nam giành giải thưởng "Diễn viên trẻ xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 47 ở Hàn Quốc…

Những năm qua, phim truyền hình Việt Nam ngày càng được khán giả yêu thích. Nhiều bộ phim thực sự cuốn hút khán giả, không chỉ xem trên ti vi mà còn tạo thành các diễn đàn trên mạng xã hội cùng bình luận, chia sẻ, “sống cùng nhân vật”. Điều này cũng cho thấy, độ “chín” trong diễn xuất của nhiều diên viên trẻ, đã quen thuộc với khán giả truyền hình như Hồng Đăng, Mạnh Trường, Phương Oanh, Thu Quỳnh… bên cạnh dàn diễn viên gạo cội…

Điều đáng nói là kịch bản phim truyền hình Việt ngày càng có nhiều thay đổi rõ nét, gần gũi với cuộc sống trong mỗi tình huống, vai diễn chứ không còn “kịch” như trước. Khán giả xem truyền hình có thể dễ dàng cảm nhận được các yếu tố mới mẻ, gần gũi, thời sự trong mỗi tập phim và nhiều người trẻ ngày càng yêu thích xem phim truyền hình Việt.

Hà Trang (TTXVN)
'Về nhà đi con' được trao giải Đặc biệt tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc
'Về nhà đi con' được trao giải Đặc biệt tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc

Tối 14/12, Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39 diễn ra tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã bế mạc sau 4 ngày diễn ra sôi nổi các hoạt động có ý nghĩa với những người làm truyền hình cả nước. Liên hoan do Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa đăng cai và phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN