Khai mạc Lễ hội truyền thống đền Trần Thương

Tối 30/9 (tức ngày 16/8 âm lịch), Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam), Ban Quản lý di tích Quốc gia đặc biệt đền Trần Thương phối hợp với Hội di sản văn hóa Việt Nam tổ chức Khai mạc Lễ hội truyền thống đền Trần Thương năm 2023, nhân kỷ niệm 723 năm ngày mất của Đức Thánh Trần.

Chú thích ảnh
Biểu diễn văn nghệ tại lễ khai mạc Lễ hội truyền thống đền Trần Thương năm 2023. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN

Phát biểu khai mạc lễ hội, Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân Nguyễn Đức Nhương cho biết, Lễ hội truyền thống đền Trần Thương là sự kiện thường niên được tổ chức vào dịp tưởng niệm ngày mất của Đức Thánh Trần (Đức Thánh Cha trong tiềm thức nhân dân “Tháng 8 giỗ Cha”). Đây còn  là hoạt động có ý nghĩa tâm linh truyền thống, nhắc nhở các thế hệ về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ ân đức của Quốc công Tiết chế Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, là sự kiện văn hóa có ý nghĩa to lớn, là niềm vinh dự, tự hào của chính quyền và nhân dân huyện Lý Nhân. Ngoài ra, bên cạnh những hoạt động tâm linh của lễ hội còn để nâng cao ý thức bảo tồn, quảng bá và phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu, nghi lễ hầu Thánh nói riêng và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đền Trần Thương tới các tầng lớp nhân dân bạn bè và du khách thập phương.

Năm nay, Ban tổ chức Lễ hội quyết định phối hợp với Hội Di sản văn hóa Việt Nam tổ chức chương trình Thực hành nghi lễ Hầu Thánh với sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sỹ, thanh đồng đạo quan ở nhiều vùng miền trong cả nước. Việc tổ chức lễ hội nhằm giáo dục, phát huy các giá trị văn hóa của quê hương về truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm, tinh thần tự lực tự cường trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn; đồng thời góp phần giới thiệu, quảng bá và nâng cao vị thế của Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Trần Thương đến với nhân dân và du khách thập phương.

Bên cạnh những nghi lễ tâm linh, trong lễ hội truyền thống Đền Trần Thương năm 2023 diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao như: Hội thi em yêu lịch sử quê hương, Đêm hội Trần thương, thi nấu cỗ cúng Thánh, tổ chức giải cờ tướng, kéo co và các trò chơi dân gian.

Chú thích ảnh
Biểu diễn nghi lễ Thực hành nghi lễ Hầu Thánh khai mạc Lễ hội truyền thống đền Trần Thương năm 2023. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN

Đền Trần Thương thuộc xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, thờ Anh hùng dân tộc Quốc công Tiết chế Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn cùng gia quyến và các tướng lĩnh có công trong các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông ở thế kỷ XIII.  Ông sinh năm 1228 tại Kiếp Bạc, xã Hưng Đạo, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương; quê ở làng Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, thuộc dòng dõi tôn thất quý tộc nhà Trần. Ông được vua Trần phong chức Quốc công Tiết chế tổng chỉ huy quân đội nhà Trần 3 lần đánh thắng quân xâm lược Mông - Nguyên. Triều đình đã tôn phong ông là Thái sư Thượng phụ, Thượng Quốc công, Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương. Nhân dân cả nước tôn kính, vinh danh ông là bậc Thánh nhân - Đức Thánh Trần trong tâm thức là “Đức thánh Cha” của muôn dân. Tên tuổi, công lao của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã in đậm dấu son trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Năm 2015, Đền được công nhận là Di tích Lịch sử văn hóa Quốc gia đặc biệt. Hằng năm, Đền tổ chức 2 lễ hội chính: Lễ hội phát lương vào đêm 14, rạng sáng ngày Rằm tháng Giêng và Lễ hội truyền thống tháng 8 âm lịch hằng năm.

Thanh Tuấn (TTXVN)
Lễ khai mạc Tuần Văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc
Lễ khai mạc Tuần Văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc

Tối 30/9, tại Di tích Đền Kiếp Bạc, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã tổ chức Lễ khai mạc Tuần Văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại Lễ hội mùa Thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN